Trưa hôm đó, sau khi Bạch Duật kéo Ninh Du cùng Quế Quế và Từ Chính Khê ra khỏi cổng trường.
Bạch Duật vẫn nắm lấy cánh tay Ninh Du, bàn tay to lớn không chút buông lỏng, giọng nói mang theo niềm vui không giấu được:
“Ninh Du, cậu đưa nước cho tớ, tớ vui lắm, hí hí.”
Cậu như một chú cún con nhỏ, dụi dụi khuôn mặt mịn màng vào vai Ninh Du. Cô khó chịu, đẩy nhẹ mặt cậu ra, trong đôi mắt trong veo lấp đầy một tia giận dữ khó nói rõ thành lời:
“Tránh xa tớ ra, cứ cọ cọ, ngứa chết đi được.”
Quế Quế đang ngậm kẹo mút, một tay nhắn tin trên điện thoại, tay còn lại đút túi quần. Tuy là con gái, nhưng Quế Quế chưa bao giờ mặc váy, thậm chí còn ghét nó. Do chơi với đám con trai nghịch ngợm từ nhỏ, cô luôn thấy mấy đứa con gái điệu đà mặc váy là kiểu gì đó không hợp với bản chất thật sự của mình.
Từ Chính Khê thì vẫn giữ dáng vẻ lười biếng thường ngày, tay trái đút túi quần, ánh mắt hờ hững liếc nhìn mấy người bạn trước mặt. Cậu ta hỏi khẽ:
“Ninh Du, sao cậu không đi cùng đám Nguyệt Linh với Tạ Thanh Y?”
Nghe vậy, Ninh Du lại sực nhớ đến cảnh tượng vừa rồi. Cô định đưa nước cho Tống Dương, vậy mà cuối cùng chỉ giống như một trò hề. Giọng cô lặng lẽ:
“Không có gì.”
Quế Quế liếc lên khi nghe thấy giọng điệu hờ hững đó, rồi không nói không rằng, nhét luôn điện thoại vào túi áo khoác của Từ Chính Khê như thường lệ:
“Sao? Mới thân được với học bá Tống Dương vài tuần mà… giận nhau rồi à?”
Nghe vậy, Ninh Du vừa thất vọng lại vừa giận. Đám Ninh Dật này chẳng lẽ không biết giữa Tống Dương và Châu Mộng Vũ có mối quan hệ gì sao? Thế mà còn cổ vũ cô đưa nước cho anh? Xem cô là người thứ ba chắc?
“Tự mình đa tình thôi.” Ninh Du nhắm mắt lại, hừ lạnh một tiếng trước đó.
Bạch Duật từ nhỏ đã thân thiết với Ninh Du, tình cảm gần như anh em, chưa từng có suy nghĩ khác lạ nào. Nhưng thấy cô phiền muộn như vậy, cậu không khỏi xót xa. Cậu nói khẽ:
“Không được thì bỏ đi, cứ dây dưa mãi cũng chẳng dứt ra nổi.”
Vừa dứt lời, sắc mặt Ninh Du càng thêm khó coi. Nhưng cậu vẫn nói tiếp:
“Tớ lúc nãy thấy rồi, là Châu Mộng Vũ chen vào, đưa nước cho Tống Dương trước chứ gì?”
Nghe vậy, Ninh Du nhíu mày. Bạch Duật đang ghen tị, hay tưởng cô lấy cậu làm bia đỡ đạn? Cô bật cười, giọng châm chọc:
“Bạch Duật, đừng có nghĩ lung tung. Tớ cầm hai chai nước, chai định đưa cho Tống Dương thì vứt vào thùng rác rồi. Sau đó mới lấy chai mới đưa cho cậu.”
Bạch Duật ngẩn người, vốn định nhắc cô chuyện Châu Mộng Vũ và Tống Dương, ai ngờ cô lại tưởng cậu đang khó chịu vì ghen ăn tức ở? Buồn cười thật! Hai người họ thân nhau từ bé, cậu đâu đến mức vì chuyện nhỏ nhặt này mà nghĩ xấu cho cô.
Từ Chính Khê đứng cạnh nghe hết, lúc này mới chậm rãi lên tiếng:
“Châu Mộng Vũ công khai theo đuổi Tống Dương từ lâu rồi. Nếu cậu ta thực sự từ chối thì làm gì có chuyện Châu Mộng Vũ cứ bám dai như vậy? Mập mờ cả.”
Câu nói ấy khiến Ninh Du có chút bất ngờ. Có người nghĩ giống cô, bênh vực cô, cảm giác liền tốt hơn hẳn. Ít nhất, không phải một mình chịu ấm ức như vừa rồi.
Chỉ là, cô đâu biết, việc mình bỏ đi lúc nãy khiến khuôn mặt ai đó như vừa chịu tang, u ám đến mức người khác không dám lại gần.
Tầm hai mươi phút sau, bốn người đã có mặt trong một căn phòng riêng ở tầng ba quán lẩu.
Ninh Du vừa thả miếng thịt vào nồi, đang hớn hở chờ nó chín thì điện thoại reo. Cô vốn không thích bị làm phiền khi ăn, nhưng khi nhìn thấy tên người gọi, cô lập tức lấy lại tinh thần, đặt đũa sang một bên rồi nhấn nghe.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ dịu dàng, thướt tha, xen lẫn tiếng động cơ xe khởi động:
“Hi, bae à~ Em đang làm gì vậy?”
Ninh Du cười, đáp: “Đang ăn lẩu thôi. Chị gọi em có chuyện gì thế?”
Trong tiếng gió ào ào vọng lại, Ninh Du có thể tưởng tượng ra cảnh người kia đang điều khiển chiếc siêu xe xuyên qua phố xá.
“Du, chị vừa về nước, đang trên đường về khách sạn nè~”
Ninh Du suýt thì sặc nước, ho khù khụ mấy tiếng rồi vội bật loa ngoài:
“Aly?! Sao chị đột nhiên về thế? Không phải đang học bên kia à?”
Aly cười phá lên, nghe ra được sự vui mừng rõ ràng trong giọng Ninh Du, giọng cô cũng nhẹ đi:
“Ừ, về chơi thôi. Trường bên chị tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường, nghỉ ba ngày, chị về luôn. Bên kia chán lắm.”
Ninh Du vừa nghe vừa nhét ngay miếng thịt vừa chín vào miệng, liền xuýt xoa vì ngon.
Aly tiếp lời ngay, không để Ninh Du chen vào: “Chị có mang quà về cho cả em và đám Bạch Duật nữa.”
Vì bật loa ngoài nên ai cũng nghe rõ. Bạch Duật lập tức phấn khích:
“Chị Aly! Quà gì thế? Có phần của em đúng không?”
Aly cười khẽ: “Tất nhiên rồi, sao thiếu em được.” Rồi cô hỏi tiếp: “Quế Quế với Chính Khê cũng ở đó hả?”
Nghe gọi tên, hai người kia đang gắp đồ ăn cũng đồng thanh đáp “Có!”
Aly lại bật cười, nói tiếp: “Chị có quà cho hai đứa luôn. Tóm lại sáu rưỡi, chỗ cũ.”
Cuộc gọi kết thúc. Cả nhóm nhìn nhau, ai nấy đều rạng rỡ. Aly — vị phú bà hào sảng này — luôn thích tạo bất ngờ, đã vậy còn cực kỳ chịu chi. Có thể thân thiết được với Aly, quả là một thành công to lớn trong cuộc đời.