Sáng hôm sau, sau hàng loạt tiết học kéo dài lê thê, cuối cùng cũng đến môn Vật Lý – cái môn mà ai nấy trong lớp đều thở dài than thở vì vừa khó hiểu, vừa khó tiếp thu.
Đây cũng là tiết Lý đầu tiên trong tuần của Ninh Du.
Thực ra, hôm thứ Tư đáng lẽ có một tiết rồi, nhưng thầy Duệ – Duệ Viên vì bận việc nên được đổi thành tiết tự học. Thứ Tư dễ thở bao nhiêu thì thứ Sáu lại trở thành cơn ác mộng bấy nhiêu.
Ra chơi, còn khoảng năm phút nữa vào tiết, Ninh Du đang lướt Weibo, những tin tức vớ vẩn của giới giải trí lại khiến cô thấy hứng thú.
Nguyệt Linh thì ôm tiểu thuyết ngôn tình cười tít mắt vì tình tiết ngọt đến sâu răng.
Tạ Thanh Y lại đang tranh cãi tay đôi với Phó Viễn ở bàn bên dưới, 2 người như chó với mèo, không ai chịu thua ai.
Bỗng như nhớ ra gì đó, Tạ Thanh Y chồm người lên, nghển đầu qua bàn của Ninh Du và Nguyệt Linh, hỏi nhỏ:
“Tớ hỏi thật, tiết tiếp theo là tiết gì đấy?”
Nguyệt Linh đang chăm chú đọc sách, dừng lại vài giây như sực tỉnh điều gì đó kinh hoàng. Khuôn mặt cô nàng lập tức biến sắc, sợ hãi lộ rõ:
“Má ơi, tiết Lý đó má ơi!”
Tạ Thanh Y trợn trừng mắt. Phó Viễn cũng lập tức ngừng cãi nhau, mặt đen sì như vừa bị điểm danh đầu bài.
Ninh Du nhìn cả ba người, rồi ung dung cất điện thoại, lôi tập Lý từ ngăn bàn ra, nhướn mày hỏi:
“Gì thế? Tiết Lý thôi mà?”
Thẩm Dư Niên ngồi ở dãy bên cạnh, nghe thấy liền kéo ghế lại gần. Cậu không nhanh không chậm tóm tắt cho Ninh Du một lượt về nỗi kinh hoàng mang tên môn Vật Lý và nhất là thầy Duệ.
Nghe Thẩm Dư Niên kể xong, Ninh Du mới hiểu lý do tại sao lớp học đứng top như 11-1 cũng ngán ngẩm môn Lý đến vậy. Thầy Duệ là người cực kỳ nghiêm khắc, dạy nhanh như gió, trên lớp chỉ lướt sơ kiến thức rồi giao cả núi bài tập về nhà. Hôm sau thì bốc ngẫu nhiên hai ba bạn lên bảng để giải bài. Ai giỏi thì không sao, còn ai chưa hiểu kỹ bài mà về nhà cũng lười ôn lại, thì coi như “tạch”.
Thấy em gái có vẻ hơi sững người, Ninh Dật liền huých nhẹ tay Ninh Du. Cô khó hiểu quay sang thì anh hỏi:
“Du Du, nghe nói bên đó mẹ mang gia sư về kèm cặp. Anh thấy môn nào em cũng học được, thế còn môn Lý thì sao?”
Ninh Du khẽ cười nhìn anh mình. Ninh Dật thấy cô cười thì tưởng em gái học tốt Vật Lý, định khen ngợi thì Ninh Du lại tỉnh bơ buông một câu:
“Không, em chỉ làm được mấy bài cơ bản, đủ điểm qua môn thôi.”
Nghe xong, cả nhóm đồng loạt hóa đá. Tưởng “nữ thần” thì môn nào cũng giỏi, ai ngờ điểm yếu lại nằm ở Vật Lý.
…
Chuông reo vào tiết, cả lớp lập tức im phăng phắc. Không ai dám thở mạnh. Từng ánh mắt, từng hơi thở đều căng thẳng tột độ.
Thầy Duệ bước vào. Một người đàn ông trung niên với vài cọng tóc bạc lưa thưa, tay ôm xấp tài liệu, khuôn mặt nghiêm túc đến đáng sợ. Không đeo kính, không cười, chỉ gật đầu nhẹ rồi bước lên bục giảng.
Thầy chia bảng làm ba phần. Vừa thấy động tác đó, ai nấy đều rụng rời trong lòng: “Xong đời rồi.”
Mấy bạn lật vở ôn lại bài, có bạn nhắm mắt ngồi thiền, có bạn âm thầm vái trời đừng gọi trúng mình. Khi tiếng phấn va vào hộp vang lên cái cạch, lớp học như chìm vào im lặng chết chóc. Như tiếng gọi của tử thần, ai nấy đều mong không trúng mình.
Ba đề bài trên bảng không phải loại cơ bản, mà là bài nâng cao khó nhằn. Có người đọc không hiểu nổi đề, có người bắt đầu lặng lẽ giải nhưng trên trán lại lấm tấm mồ hôi, thì liền biết đề khó cỡ nào.
Không rõ hôm nay thầy Duệ ăn sáng ngon hay trời nắng đẹp, thầy cho 10 phút suy nghĩ trước khi bốc số gọi ba bạn lên bảng.
Nguyệt Linh cắn móng tay, ánh mắt đầy lo lắng, liếc sang Ninh Du đang hí hoáy viết. Cô nàng khẽ cầu cứu:
“Ninh Du, cậu làm được không? Cứu tớ với!”
Ninh Du khẽ cười, giơ vở cho cô nàng xem. Trên đó chỉ thấy có ba dòng đề bài được chép lại, còn phần giải… trống trơn.
“Không nha, tớ chỉ biết mấy bài cơ bản thôi.”
Ninh Dật quay xuống, thấy quyển vở trắng bóc liền lắc đầu thở dài.
“Du Du, bài nào không biết làm thì đưa anh, anh giảng cho.”
Ninh Du mắt sáng rỡ như gặp được cứu tinh. Tuy mặt cô không đổi sắc, nhưng ánh mắt thì lấp lánh như vừa được Chúa ban phước lành.
“Tất cả.”
Chỉ trong 5 phút ngắn ngủi, Ninh Dật vừa giảng vừa làm mẫu cho cô. Hai bài đầu cơ bản nhanh chóng được giải xong.
Đến bài thứ ba, khó hơn hẳn, Ninh Dật chỉ làm được vài bước đầu tiên thì bắt đầu cắn bút, cau mày nhìn đề, không nghĩ ra bước tiếp.
Như sực nhớ ra điều gì, Ninh Dật vỗ vai Tống Dương đang ngồi bên cạnh, hỏi mượn vở.
Tống Dương đưa vở xuống. Ninh Du nhận lấy, lật xem, bất ngờ khi anh đã làm xong cả ba bài khó chỉ trong vài phút. Như nhận ra sự bất ngờ trong mắt cô, Nguyệt Linh liền ghé tai nói nhỏ: “Tống Dương môn Lý lúc nào thi cũng điểm tối đa đấy.”
Ninh Du nhìn lại vở mình rồi thở dài bất lực. Giờ cô mới hiểu khoảng cách giữa người với người nó lớn như thế nào.
Nhưng cô nhanh chóng đọc lướt bài của Tống Dương , cách trình bày rõ ràng, mạch lạc, nhất là bài ba, từng bước giải đều chi tiết. Ninh Du gật gù, gấp vở lại.
Tống Dương thấy cô nhìn chăm chú, liền hỏi:
“Ninh Du, cậu hiểu không?”
Ninh Du ngẩng đầu lên, lại vô tình đối mắt với Tống Dương. Nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm ấy, cô lập tức cúi gằm, lẩm bẩm:
“Hiểu… mà bước cuối cậu làm tắt hả?”
Chưa kịp trả lời, thầy Duệ đã quay số gọi hai bạn đầu tiên lên bảng.
Đến bài cuối, thầy nhìn quanh lớp. Ai nấy đều cúi gằm mặt né tránh. Rồi ánh mắt thầy dừng lại ở Tống Dương.
“Tống Dương, em lên làm bài 3.”
Tống Dương từ tốn đứng dậy, đi lên bảng. Cả lớp thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát nạn.
Anh viết bài lên bảng mạch lạc, đến bước cuối cùng thì dừng lại một chút, như nhớ điều gì, anh bổ sung thêm bốn dòng giải chi tiết.
Ninh Du thoáng ngạc nhiên. Cô có chút ngẩn người, cô tưởng Tống Dương không nghe rõ lời mình nói, ai ngờ, anh nghe rõ và để ý tất cả.
Thầy Duệ nhìn đáp án xong thì gật đầu khen ngợi không ngớt: nào là học sinh gương mẫu, nào là luôn duy trì phong độ, đúng chuẩn “con nhà người ta”.
Tống Dương không mấy quan tâm, chỉ quay về chỗ. Thấy ánh mắt Ninh Du lấp lánh nhìn mình, anh khẽ cong môi, như vừa hoàn thành một nhiệm vụ bí mật trọng đại nào đó.
Ninh Du liền chép lời giải vào vở. Khi cô ngẩng đầu, lại bắt gặp ánh mắt Tống Dương đang nhìn mình.
“Hiểu rồi chứ?” Anh nghiêng đầu hỏi nhỏ.
“Hiểu.” – Ninh Du mỉm cười đáp lại.
Nhìn nụ cười ấy, Tống Dương suýt nữa muốn rút điện thoại ra chụp lại một tấm cho riêng mình.
Mà Ninh Du vẫn ngây thơ, nào đâu hay biết, cô cứ nghĩ thầy Từ gọi Tống Dương lên bảng đơn thuần vì thành tích học tập. Chứ ai mà ngờ, anh chàng kia lại cố tình nhìn vào mắt thầy, ngầm “xin” một lượt được lên bảng, để tiện thể giải bài rõ ràng hơn… cho riêng cô hiểu.