Tống Dương không chần chừ, thẳng thắn nói:
“Tớ nghiêm túc với cậu ấy.”
Giọng Ninh Dật chợt trầm xuống, ánh mắt trở nên sắc bén như đang xét nét từng chữ:
“Cậu thích Du Du từ bao giờ?”
“Lúc tớ học lớp 4.”
Phó Viễn và Thẩm Dư Niên đồng loạt trợn tròn mắt. Hai người vốn dĩ chỉ ngồi nghe cho vui, giờ thì ngồi bật thẳng dậy, không thể tin nổi vào tai mình. Vị Dương ca luôn kín tiếng, không gần nữ sắc, thường xuyên cự tuyệt ánh mắt ái mộ từ người khác giới, hóa ra lại ôm một mối tình dài tới tận bây giờ?
Phó Viễn quay sang thì thào với Thẩm Dư Niên, nhưng giọng vẫn đủ lớn để cả phòng nghe rõ:
“Lớp 4 á? Mẹ ơi, thế tức là thích từ lúc còn học bảng cửu chương hả trời…”
Ninh Dật cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Anh ngả người ra sau, cau mày:
“Cậu nói đùa đấy à? Lúc đó nhớ cái gì mà nhớ?”
Tống Dương cụp mắt, ánh nhìn trượt xuống mặt bàn như thể nơi đó giấu kín cả một quãng trời ký ức. Im lặng vài giây, rồi anh bật cười — không phải cười giễu, mà là thứ cười lặng lẽ, trầm ấm và dịu dàng:
“Không nhớ nhầm đâu…”
“Hồi đó Tống gia được mời đến dự tiệc mừng thọ của Ninh gia. Lúc đó tớ mới tám tuổi, đi theo bố mẹ tới nhà cậu. Người lớn thì tất nhiên ngồi một chỗ, bàn chuyện làm ăn. Tớ chán chết đi được, bèn rúc vào một góc ăn bánh điểm tâm.”
“Lúc đó, có một cô bé tầm tuổi tớ, dáng người nhỏ nhỏ, tóc ngắn chấm vai, mặc bộ đầm công chúa ren trắng, còn đeo một cái kẹp nơ to tổ bố bên tai. Cô bé ấy với không tới mâm bánh, liền quay sang nhìn tớ, đôi mắt tròn xoe như hạt thủy tinh. Cô bé ấy ngại ngùng nhờ tớ lấy hộ một miếng bánh gato, rồi chỉ nói đúng một câu ‘Cảm ơn’ trước khi quay người chạy đi.”
Anh ngưng một chút, ánh mắt như rơi vào khoảng không:
“Dáng vẻ cô bé ấy chạy đi cứ như con thỏ nhỏ… Nhẹ tênh, lóc chóc, váy tung bay theo từng bước chân. Tớ còn nhớ, cô bé ấy chạy tới chỗ một cậu trai lớn hơn một chút — người đó trông rất giống cô bé, chắc là anh trai. Rồi trước khi rời đi, cô ấy quay lại, cười thật tươi, vẫy tay với tớ. Nụ cười ấy, tớ đến giờ vẫn nhớ rõ.”
Một thoáng lặng trôi qua. Ánh đèn trong phòng phản chiếu qua ly trà chưa kịp uống, tạo thành một vệt sáng nhạt nhòa. Không ai nói gì. Phó Viễn vô thức rút tay áo lau mặt bàn như để tìm chút gì đó để làm cho bớt ngượng ngùng.
Ninh Dật chống tay lên cằm, nhìn Tống Dương:
“Vậy… làm sao cậu biết đấy là bọn tớ?”
Tống Dương nhún vai:
“Về nhà tớ hỏi mẹ. Mẹ bảo là con gái út nhà Ninh gia tên Ninh Du, anh trai tên Ninh Dật. Ai mà ngờ mẹ tớ với mẹ cậu lại là bạn đại học, quen thân tới mức nhớ cả chuyện hồi nhỏ của nhau.”
Phó Viễn ngạc nhiên hỏi:
“Thế cấp hai thì sao? Hai người rõ ràng cấp một đâu có học chung?”
Tống Dương gật đầu:
“Ừ. Nhưng đầu năm học, có cặp sinh đôi mới chuyển vào. Tớ đã nghi rồi. Tới khi biết tên thì chắc chắn luôn. Chính là hai người hôm đó.”
Anh ngả người ra sau ghế, ánh mắt thoáng mơ hồ:
“Nhưng mà lúc này… cô bé năm ấy lại không giống như trong trí nhớ. Trở nên im lặng, nhút nhát, trốn mình trong góc lớp như sợ cả thế giới. Trong khi tớ vẫn nhớ dáng vẻ hoạt bát, nụ cười sáng rỡ ấy, thì chính cô ấy lại không còn nhận ra bản thân từng dễ thương đến vậy.”
Ninh Dật nghiêng đầu, nheo mắt lại:
“Vậy tức là cậu làm bạn với tớ là vì em tớ?”
Tống Dương cười nhẹ, không né tránh:
“Có một phần như vậy. Nhưng cũng vì cậu hợp tính tớ.”
Thẩm Dư Niên huýt sáo một cái:
“Thế là bao năm nay cậu vẫn âm thầm theo dõi Ninh Du à?”
“Ừ. Luôn để mắt đến.”
“Thế còn Châu Mộng Vũ thì sao? Đừng nói cậu bắt cá hai tay đấy nhé?”
Tống Dương khẽ lườm, giọng lạnh đi thấy rõ:
“Tớ chưa từng yêu Châu Mộng Vũ. Chưa một lần. Cô ta tự tưởng tượng, tự tung tin đồn, còn tớ thì từ chối cô ta không biết bao nhiêu lần. Đến mệt luôn.”
Anh ngừng lại một lát, rồi bật cười, nụ cười lần này mang theo chút bất đắc dĩ nhưng vô cùng kiên định:
“Từ trước đến giờ, tớ chỉ để ý đến mỗi Ninh Du.”
Ninh Dật gật gù, hỏi tiếp:
“Vậy giờ cậu định sao? Tỏ tình luôn à?”
Tống Dương nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng điềm tĩnh:
“Không. Cứ để im. Các cậu đừng xen vào.”
Anh không định để bất kỳ ai chen ngang vào mối quan hệ giữa mình và Ninh Du. Hai năm xa cách là đủ để cảm xúc của cô nguội dần. Anh biết điều đó. Nhưng anh không vội. Anh sẽ chậm rãi bồi đắp lại từng chút một, để khi quay đầu lại, người cô cần – luôn là anh.
Anh muốn cô tự nguyện bước đến, chứ không phải bị kéo đi.
Nhưng điều khiến anh chưa thể yên tâm… chính là Bạch Duật.
Giữa Ninh Du và cậu ta rốt cuộc là gì? Chỉ đơn thuần là bạn thuở nhỏ? Là tình cảm đơn phương từ một phía? Hay hai người họ… đã từng, hoặc đang có gì đó với nhau?
Ý nghĩ ấy len lỏi vào đầu, nhanh như một tia sét, phá nát hết phần bình lặng còn sót lại trong lòng anh. Anh nghiến răng, lòng bàn tay siết chặt. Một cơn tức tối vô hình cuộn lên, khiến anh buột miệng rủa thầm trong đầu.