Đến nội dung chính

Chương 13: “Cậu sẽ không bao giờ chơi đùa em ấy, đúng không?”

admin 1.293 Chữ Cài Đặt

Chiều hôm đó, Ninh Du chính thức chuyển vào ký túc xá.

Trong phòng có Nguyệt Linh, Tạ Thanh Y, Quế Quế và cô. Cũng không quá bất ngờ khi đám bạn thân lại được tụ họp cùng nhau.

Đồ đạc của Ninh Du chẳng nhiều nhặn gì. Vài bộ quần áo, chút đồ dùng cá nhân, hết. Nếu thiếu thì mua, bởi ở nhà cô vốn chẳng thiếu gì cả. Cách sống ấy toát lên khí chất của một tiểu thư chính hiệu – thanh đạm nhưng không hề thiếu thốn.

…

Bên phía ký túc xá nam ở dãy đối diện. Tống Dương, Ninh Dật, Phó Viễn và Thẩm Dư Niên chung một phòng. Bọn họ đang cùng chơi một trò game đối kháng bắn súng, tiếng súng vang lên liên hồi trong không gian nhỏ hẹp.

“Mẹ nó, Dương ca, cậu cũng trâu bò quá rồi đấy!”

Phó Viễn tức đến tím mặt khi liên tục bị Tống Dương hạ gục.

Tống Dương không nói gì, bình tĩnh dứt điểm đối thủ cuối cùng, giành được danh hiệu MVP.
Ninh Dật lúc này mới như nhớ ra điều gì, vừa bóc gói snack, vừa nhét từng miếng vào miệng nhai rộp rộp, vừa chậm rãi quay sang:

“Tống Dương, cậu có ý với em gái tớ à?”

Câu hỏi vừa thốt ra, Thẩm Dư Niên lập tức phun thẳng ngụm nước ngọt trong miệng, văng cả lên áo Phó Viễn.

Phó Viễn cau mày, nhìn vết bẩn trên áo như thể vừa bị dính thứ gì đó kinh tởm, hậm hực lau mãi không thôi.

Tống Dương không buồn nhìn sang Ninh Dật lấy một cái, ánh mắt vẫn dán trên màn hình, ngón tay lướt điện thoại thuần thục:

“Ý cậu là gì?”

Ninh Dật chẳng kiên nhẫn gì, giật mạnh chiếc điện thoại trong tay Tống Dương, bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình:

“Tớ đang hỏi cậu có ý với Du Du đúng không?”

Phó Viễn nhướn mày: “Cái gì cơ?”

Lần này, Tống Dương rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, khẽ liếc nhìn Ninh Dật, môi cong lên một nụ cười rất nhạt. Không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận – nhưng im lặng ấy rõ ràng là ngầm đồng ý.
Ninh Dật ném lại điện thoại vào tay anh. Cả ba người đều vô cùng ngạc nhiên bởi vì họ chưa từng thấy Ninh Dật nghiêm túc đến thế này…

“Thế có nghĩa là thừa nhận rồi?”

Tống Dương không né tránh, đáp nhẹ: “Coi như vậy.”

Phó Viễn và Thẩm Dư Niên đều ngớ người. Vốn chỉ thấy Ninh Du với Tống Dương có gì đó không bình thường. Mà giờ người trong cuộc lại thừa nhận như vậy, khiến họ cũng bất ngờ không ít.

Ninh Dật siết chặt tay, vẻ mặt đanh lại, giọng trầm xuống, đầy nén nhịn:

“Cậu có nhớ, hai năm trước, lúc em ấy còn là một đứa ngốc nghếch đem lòng thích cậu, thì cậu lại suốt ngày thân thiết với Châu Mộng Vũ không?”

Tống Dương không đáp. Anh không ngồi im nhìn Ninh Dật, Ninh Dật biết lúc này Tống Dương mới chăm chú lắng nghe lời anh nói.

Ninh Dật tiếp lời, giọng anh trầm buồn như đang gặm nhấm ký ức chính mình:
“Lúc đó, tớ phát hiện em ấy thích cậu chỉ vì một lần lục cặp nó… Tớ thấy một bức chân dung của cậu được gấp gọn lại, giấu kín đáo ở đáy túi. Vẽ tay. Tỉ mỉ đến từng nét” Nhớ lại dáng vẻ của Ninh Du, anh đau lòng mà nói: “Tớ nghĩ đến cảnh cậu với Châu Mộng Vũ chơi thân với nhau. Rồi quay sang nhìn Du Du với dáng vẻ thích mà chỉ nhìn từ xa như thế…”

Anh bật cười khẽ, nhưng không hề có chút vui nào trong nụ cười ấy:

“Tớ chỉ nghĩ, sao em gái tớ lại đáng thương đến vậy…”

Căn phòng nhỏ chìm vào tĩnh lặng.

“Du Du khi ấy nhút nhát lắm. Tớ chỉ biết khuyên em ấy nên mở lòng. Nhưng ngoài miệng nói như vậy, thân là anh, tớ chưa từng thật sự giúp nó một lần cho ra trò cả…”

Anh vỗ nhẹ lên tay Tống Dương, ánh mắt kiên quyết, nhưng đáy mắt lại xót xa đến lạ:

“Năm đó, tớ từng hỏi Du Du nghĩ sao về cậu với Châu Mộng Vũ.”

Câu này khiến cả phòng đều dừng lại. Đồng tử Tống Dương khẽ co lại.

Ninh Dật cụp mắt, giọng nói mang theo một nỗi buồn lành lạnh:

“Lúc đó em ấy chưa từng nói thích cậu. Chỉ cười, rồi nói… cậu với Châu Mộng Vũ rất xứng đôi.”

Phó Viễn nheo mày: “Trời ơi, cậu làm anh gì kỳ vậy…”

Thẩm Dư Niên vội xen vào: “Ê từ từ, lúc đó Ninh Dật có biết đâu là em gái mình thích Dương ca!”

Nhưng mọi người đều im lặng. Vì ai cũng hiểu — câu nói ấy, với một người con gái đang cố chôn giấu tình cảm, chính là cách từ bỏ buồn nhất.

Tống Dương siết chặt bàn tay mình, ngực như bị bóp nghẹt. Anh cứ nghĩ lại hình ảnh Ninh Du lúc đó – cười, ngây thơ, nhưng giấu đi một ánh nhìn ảm đạm. Bị chính anh trai hỏi về người con trai mình thích… và một cô gái khác. Ai mà chịu nổi?

Phó Viễn ngập ngừng hỏi:

“Nhưng mà… hai năm qua ở bên kia, sao Ninh Du thay đổi như vậy?”

Ninh Dật uống một ngụm nước, ánh mắt có chút trầm lại:

“Tớ cũng mới hỏi bảo mẫu bên Anh. Người ấy nói, lúc mới sang bên đấy, Du Du buồn lắm. Em ấy vốn đã trầm lặng, giờ lại phải xa nhà, xa bạn bè… và xa cả người mình thích. Có ai chịu nổi không?”

Anh ngừng lại một nhịp, rồi nói tiếp:

“Bố mẹ tớ ở cùng em ấy ba tháng đầu, rồi thuê gia sư, bác sĩ qua tận nhà. Chữa trị mắt, dạy học, mọi thứ đều sắp xếp đủ đầy. Nhưng bên đó, cách sống cởi mở, lại không có ai thật sự kề bên… Em ấy dần kết bạn với những người lớn hơn, kiểu như Bạch Duật. Rồi hút thuốc, đánh nhau… tất cả đều bắt đầu từ lúc ấy.”

Thẩm Dư Niên khẽ gật đầu:

“Thảo nào về nước cái là hòa nhập với đám Bạch Duật liền.”

Ninh Dật lắc đầu, chậm rãi phủ nhận:

“Không phải. Họ quen nhau từ trước. Hồi cấp 2 tuy khác trường, nhưng Bạch Duật giúp đỡ em ấy nhiều lắm. Du Du yếu đuối, hay bị ăn hiếp. Mà thằng kia, chỉ biết dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện. Em ấy lớn lên trong kiểu bảo vệ như thế, sang Anh rồi, cái xu hướng bạo lực cũng theo em ấy đến tận bây giờ.”

Anh nhìn thẳng vào mắt Tống Dương, lời lẽ nặng trĩu:

“Bảo mẫu kể, em ấy từng hay vẽ cậu. Nhưng sau đó thì không vẽ nữa, thay vào đó là hút thuốc nhiều hơn. Đến mức phải vào viện kiểm tra phổi. Bác sĩ khuyên em ấy bỏ thuốc đi. Nếu không bỏ được thì thỉnh thoảng hút điếu thuốc nhẹ dành cho con gái ý. Nên đến tận bây giờ, trong túi em ấy cũng có một bao thuốc lá loại nhẹ.”

Ninh Dật dừng một lát, giọng trở nên khàn khàn:

“Cho nên… Tống Dương à, cậu có tình cảm với em ấy từ khi nào? Phải chăng là từ lúc em ấy trở về, xinh đẹp, tự tin hơn… thì cậu mới để ý?”

Anh hạ thấp giọng, nhưng từng chữ đều rắn rỏi:

“Du Du là em gái tớ. Năm đó, tớ đã thất bại trong việc bảo vệ em ấy. Nhưng lần này… Tớ sẽ không để ai khiến em ấy đau thêm nữa. Cậu nói đi,cậu sẽ không chơi đùa em ấy, đúng không?”