Đến nội dung chính

Chương 9

admin 677 Chữ Cài Đặt

Thư phòng của Chu Yến Hàn nằm ở gian nhà chính, bốn bức tường đều là những giá sách bằng gỗ lim cao chạm tới trần nhà, chứa đầy các loại kinh sử, điển tịch.

Dưới ánh nến, một nam nhân vận trường bào màu xanh tro đang ngồi ngay ngắn trước bàn đọc sách.

Hắn khoảng chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, dung mạo không quá tuấn mỹ nhưng lại toát lên một khí chất ôn hòa, nho nhã như ngọc.

Đôi mắt hắn sáng và trong, ẩn chứa sự thông tuệ của một người đã đọc vạn quyển sách. Đó chính là Tứ hoàng tử Chu Yến Hàn.

Nghe tiếng bước chân, Chu Yến Hàn ngẩng đầu. Ánh mắt hắn lướt qua Chu Kính Việt rồi dừng lại trên người Lam Kỳ trong thoáng chốc, không hề tỏ ra kinh ngạc hay tò mò thái quá, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu.

“Thất đệ, đã lâu không gặp. Mời ngồi.” Giọng nói của hắn trầm ấm, dễ nghe, như một dòng suối trong có thể gột rửa phiền não.
Chu Kính Việt có chút không quen với không khí nghiêm túc này. Y ho khan một tiếng, kéo ghế ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề.

“Tứ ca, đệ đến đây hôm nay là có việc muốn nhờ huynh.”

“Là chuyện của Tam ca, đúng không?” Chu Yến Hàn đặt cuốn sách đang đọc dở xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào Chu Kính Việt, sâu sắc và thấu tỏ. “Ta vừa từ Nam Châu trở về đã nghe đủ chuyện. Cả kinh thành đang náo loạn vì vụ án vu cổ, nhưng ta không tin Tam ca lại làm ra chuyện này.”

Chu Kính Việt ngạc nhiên. “Huynh cũng nghĩ vậy sao?”

“Một người dám viết ra bản tấu chương vạch tội tham quan ở biên ải, dù biết sẽ đắc tội với Thẩm gia, sao có thể dùng đến thủ đoạn hèn hạ như vu cổ?”

Chu Yến Hàn lắc đầu, trong giọng nói có vài phần cảm thán.

“Ta đã thử tìm hiểu, nhưng mọi manh mối đều bị cắt đứt. Hình Bộ bây giờ lại nằm trong tay Thẩm Trích, muốn điều tra từ phía họ là chuyện không thể.”
Thấy Chu Yến Hàn đã có cùng suy nghĩ, Lam Kỳ biết đây chính là thời điểm thích hợp. Nàng khẽ đặt một tách trà về phía hắn, giọng nói trong trẻo mà bình tĩnh vang lên, phá vỡ sự trầm mặc trong thư phòng.

“Tứ điện hạ, chuyện vu cổ chỉ là một màn kịch để che mắt thiên hạ. Tội danh thật sự mà Thái tử muốn gán cho Tam hoàng tử là mưu phản, nhưng đó cũng chỉ là một cái bẫy. Ngọn nguồn của tất cả những chuyện này bắt nguồn từ một vụ án năm năm về trước.”

Giọng nàng không cao không thấp, nhưng từng câu từng chữ đều rõ ràng, mạch lạc, mang theo một sức nặng vô hình.

Nàng bắt đầu kể lại vụ án tham ô ngân lượng cứu tế ở biên giới phía Bắc. Từ việc Chu Thanh Nguyên biển thủ công quỹ, đến việc cấu kết với Thẩm gia để thu mua khoáng sản, xây dựng tư binh.
Nàng không thêm thắt bất kỳ cảm xúc cá nhân nào, chỉ đơn thuần trình bày lại sự thật một cách khách quan, giống như đang đọc một bản án trạng.

Càng nghe, sắc mặt Chu Yến Hàn càng trở nên nghiêm trọng. Khí chất ôn hòa, điềm đạm của hắn dần biến mất, thay vào đó là một sự phẫn nộ bị đè nén. Khi Lam Kỳ nhắc đến những người dân vô tội đã chết đói, hai bàn tay giấu trong tay áo của hắn đã siết chặt lại.

“Những chuyện này… cô nương làm sao mà biết được?” Chu Yến Hàn ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén lần đầu tiên trong đêm nay hướng thẳng về phía Lam Kỳ, dò xét và nghiêm nghị. “Cô là ai? Tại sao lại giúp lão Thất? Mục đích của các người là gì?”