Tầng thứ năm không có cửa. Không có lối lên.
Nó chỉ tồn tại… như một ý niệm siêu việt được khắc ghi trong dòng chảy của Thiên Giới, ẩn sâu trong tầng tầng pháp tắc cổ xưa. Chỉ những kẻ nào chạm đến ngưỡng giới hạn của toàn bộ cõi giới, phá vỡ định luật, mới có thể “được thấy” sự tồn tại của nó.
Lăng Thiên đứng trước khoảng không vô hình, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào điểm trung tâm, nơi từng gợn sóng trong không gian bắt đầu hiện ra như phản chiếu chính bản ngã hắn.
Một giọng nói cực kỳ mơ hồ vang lên từ tầng sâu của thiên địa:
“Kẻ bước lên tầng năm… không còn là sinh linh, không còn là thần, không còn là quỷ. Ngươi… đã sẵn sàng chưa?”
Không có câu trả lời.
Lăng Thiên chỉ giơ tay, điểm nhẹ vào hư không. Một đạo lôi văn màu bạc lóe lên, lập tức nghiền nát toàn bộ phong ấn vô hình, tạo ra một khe nứt đủ để một ý niệm chui vào.
Thân thể hắn bị kéo vào như bị nuốt chửng, biến mất hoàn toàn khỏi thế gian.
Không có trời. Không có đất. Không có thời gian. Không có trọng lực.
Chỉ có một luồng ý chí khổng lồ như biển cả sâu thẳm đang nhìn thẳng vào hắn.
Một vòng tròn khổng lồ hiện lên giữa không gian, khảm đầy những ký hiệu kỳ quái và sinh mệnh vặn vẹo. Mỗi ký hiệu mang theo một khái niệm: Sinh – Diệt – Thống Trị – Sụp Đổ – Bất Diệt – Tái Sinh – Biến Dị – Thăng Hoa.
Bên trong vòng tròn ấy là một tòa cung điện đảo ngược, treo lơ lửng trong hư vô.
Từ bên trong, một thanh âm mờ ảo vang lên:
“Chào mừng đến Thiên Mệnh Cung.”
Hệ thống chấn động dữ dội:
[Cảnh báo: Đây không phải một tầng thuộc Ngọc Thiên Thành. Đây là một bản thể dị giới do ý chí cổ xưa dựng lên.]
[Hệ thống không thể xác định hoàn toàn tính chất của nơi này – yêu cầu ký chủ hành động cẩn trọng.]
Lăng Thiên bước lên từng bậc thang treo lơ lửng, ánh mắt dần lạnh như băng.
Hắn không còn quan tâm đến khái niệm “thử thách”. Bởi vì lúc này, hắn không chỉ muốn vượt qua tầng năm – hắn muốn vượt qua chính giới hạn Thiên Đạo.
Một thân ảnh cao lớn, toàn thân được bao phủ bởi hàng vạn sợi xích thần bí, đứng ngay giữa chính điện của cung điện đảo ngược. Gương mặt của hắn bị che phủ bởi một tấm mặt nạ xám tro, chỉ để hở ra đôi mắt sáng lạnh như sao trời.
“Ngươi đến đây để cướp lấy Thiên Mệnh?”
Lăng Thiên không đáp.
Kẻ kia gầm lên:
“Ngươi tưởng mình mạnh lắm sao? Bao nhiêu kẻ từng bước đến đây – không ai có thể thoát được chính bản ngã của mình. Tầng năm không giết thân thể – nó giết linh hồn, nghiền nát Đạo Tâm và buộc ngươi phục tùng Thiên Cơ!”
Hệ thống ngay lập tức phản hồi:
[Phân tích hoàn tất: Đối thủ là tàn dư của một Vương Thần thất lạc – từng phản kháng lại Thiên Đạo, bị đày vào Cấm Giới.]
[Tên: Vô Diện Tôn]
[Cảnh giới: Vương Thần tầng sơ – linh hồn bất diệt – sức mạnh duy trì nhờ Thiên Mệnh Hồn Hỏa]
Vô Diện Tôn giơ tay. Từ trong lòng bàn tay hắn, một thanh trường thương đen tuyền bay ra, toàn thân bao phủ bởi tử vong khí.
Hắn lao đến, mỗi bước chân đều tạo ra lực trấn áp gấp trăm lần áp lực của Chân Tiên giới. Cung điện đảo ngược gào thét, những ký hiệu cổ ngữ trên vòng tròn xung quanh bùng cháy.
Lăng Thiên vận chuyển toàn bộ Đạo Tâm, linh hồn như hòa tan vào hư vô, chân nguyên cuồn cuộn không dứt.
“Hệ thống – khởi động toàn bộ năng lượng hỗn độn!”
[Kích hoạt: “Hỗn Nguyên Đạo Thể” – cấp độ: Sơ Tạo]
[Chiến lực hiện tại: Giao thoa giữa Đạo Thể và Phá Diệt Thể – sức mạnh vượt cấp một tiểu cảnh giới]
Hai thân ảnh va chạm.
Không còn ánh sáng. Không còn tiếng nổ. Mọi thứ chỉ còn lại một vùng không gian tuyệt đối yên tĩnh – nơi mọi âm thanh bị triệt tiêu, mọi quy tắc bị xóa bỏ.
Từ khoảng trống đó, Lăng Thiên đột ngột đẩy lùi Vô Diện Tôn ba bước.
“Ngươi… đã hấp thụ linh hồn của ba Chân Thần?” Lăng Thiên lạnh giọng.
Vô Diện Tôn cười rộ lên, máu từ miệng nhỏ xuống vẫn không ngăn được sự điên cuồng trong ánh mắt:
“Ngươi cũng có hệ thống. Ngươi nghĩ ta không biết ngươi là ai? Kẻ đến từ thời đại bị giấu kín… Hỗn Nguyên Thể Đệ Nhất! Ta… mới là chủ nhân xứng đáng của Thiên Mệnh!”
Hắn gào lên, toàn thân bốc cháy bởi Thiên Mệnh Hồn Hỏa. Không còn nhân hình, không còn thần tính – chỉ còn sự tàn phá thuần túy đến mức tuyệt đối.
Lăng Thiên hít một hơi thật sâu.
“Vậy để ta cho ngươi biết – thế nào là Hỗn Nguyên Phản Chân Đạo.”
Hắn kết ấn bằng một tay, đồng thời dùng Đạo Tâm dẫn dắt chân ý:
“Một niệm nghịch thiên – Đạo Hủy!”
Tầng thứ năm bùng nổ.
Không biết bao lâu đã trôi qua.
Minh Vũ và Hồng Liên ngồi chờ dưới tầng bốn, sắc mặt trắng bệch, không ai dám nói một lời.
“Huynh ấy đã lên đó bao lâu rồi?” Hồng Liên cắn môi.
“Ba ngày,” Minh Vũ thì thào. “Chúng ta vẫn không thể cảm nhận được chút khí tức nào của huynh ấy. Như thể… đã bị cắt đứt khỏi thế giới.”
Một người áo trắng chậm rãi bước ra từ ánh sáng phía trên.
Không phải lão giả gác cổng tầng bốn. Không phải thần nhân tầng năm.
Là Lăng Thiên.
Toàn thân hắn tỏa ra một loại khí chất… không còn là sinh linh. Cũng không phải thần. Là sự tồn tại bước ra khỏi mọi quy tắc.
Hệ thống thông báo:
[Cảnh giới hiện tại: Hỗn Nguyên Đạo Thể – Tái Diễn – Bán Bộ Vương Thần]
[Đã phá vỡ ràng buộc giữa Đạo Lý và Cảnh Giới – bước đầu tự lập nguyên đạo]
Minh Vũ và Hồng Liên chấn động tột độ.
“Huynh… còn là người không?”
Lăng Thiên mỉm cười: “Ta là người. Nhưng… không phải thứ mà Thiên Đạo có thể định nghĩa.”
Cả Ngọc Thiên Thành chấn động.
Các Thánh Tôn cổ xưa, các đại giáo tổ sư, thậm chí những thế lực ẩn mình suốt vạn năm đều lập tức triệu tập hội nghị.
Một cái tên được viết lên bầu trời bằng linh khí:
Lăng Thiên – Kẻ Phá Vỡ Thiên Mệnh
Trong một góc tăm tối chưa từng hé mở nơi tận cùng U Minh Giới, một cặp mắt như vết rách trong hư vô chậm rãi mở ra.
Một giọng nói khô khốc, đầy sự rỉ máu vang lên:
“Chúng đã xuất hiện trở lại. Kẻ tiếp theo… phải chết từ khi chưa hoàn thành Tạo Đạo.”