Đến nội dung chính

Chương 37: Ở riêng

admin 1.165 Chữ Cài Đặt

Quốc An ôm gối ngủ một giấc đến khi ngửi được mùi cháo tỏa ra thơm phức. Cậu khịt mũi, trông thấy Nhật Linh đang bê bát cháo đến bên giường, cậu nghe hắn gọi:

“Dậy ăn cháo đi. Anh vừa nấu đấy.” Hắn vừa nói, vừa đưa tay xoa tóc cậu, cuối cùng còn đặt lên trán một nụ hôn.

Quốc An khẽ cười, cậu ngồi dậy ngoan ngoan để chuẩn bị ăn cháo: “Anh biết nấu ăn từ khi nào vậy?”

Trong trí nhớ của cậu, Nhật Linh chỉ là một người nhút nhát, cũng chưa từng nghĩ một người như thế sẽ biết nấu ăn. Nhật Linh bê bát cháo lên, khuấy đều mấy cái rồi đưa lên miệng thôi cho bớt nóng.

Hắn nói: “Anh từng đi du học một thời gian, lúc đó anh phải tự học nấu ăn để chăm sóc bản thân.”

“Anh thực sự đi du học sao?” Quốc An hỏi.

“Đương nhiên rồi. Sao em lại hỏi thế?”

“Thì… em nghĩ đó cũng là do anh nói dối để gạt em…” Quốc An nhỏ giọng.
Nhật Linh âu yếm vuốt ve khuôn mặt của Quốc An rồi nhẹ nhàng hôn lên trán: “Anh xin lỗi, anh không nên gạt em…”

“Không có… ý em không phải như thế. Em đã bảo là sẽ bỏ qua cho anh rồi, em không có nhỏ mọn như vậy đâu.” Quốc An ngoan ngoan ăn muỗng cháo, sau đó lại hỏi: “Vậy bốn năm qua anh đã ở đâu?”

Nhật Linh thổi cho cậu thêm một muỗng cháo khác, hắn suy nghĩ một lát rồi nói: “Sau lần đó, anh cùng gia đình chuyển đến thành phố hiện tại. Anh theo học ở một trường tư thục, sau đó học chương trình liên kết nước ngoài, anh đi du học 1 năm, vốn dĩ quay về để tiếp tục làm nghiên cứu sinh, rồi lại gặp em…”

Quốc An thầm nghĩ, ngay từ đầu con đường cậu và Nhật Linh đi đã không giống nhau, rõ ràng con đường học vấn của hắn luôn là con đường tốt nhất, trái ngược hoàn toàn với cậu. Nhưng họ vẫn có thể gặp lại nhau, liệu có phải đó là duyên số hay không.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, một người thổi một người ăn, một người hỏi, một người đáp vô cùng tự nhiên và hòa thuận. Quốc An như bước vào thế giới khác, từ khi mẹ mất, đến hiện tại cậu mới được người khác chăm sóc cẩn thận như thế. Quốc An ước gì, cuộc sống của cậu sẽ chỉ dừng lại ở giây phút này thôi.

–

Hai người ở cùng nhau đến tối muộn Nhật Linh mới chuẩn bị về nhà, trước khi đi hắn còn ôm Quốc An trong lòng mãi không chịu buông ra. Quốc An đành phải dỗ dành hắn: “Nếu anh không về, mẹ sẽ lại lo đấy!”

“Anh biết rồi… Chỉ ôm thêm một lát thôi.” Nhật Linh vùi đầu trong hõm vai của cậu, tham lam muốn ngửi mùi hương đó nhiều hơn.

Quốc An không nói nữa, thật ra cậu cũng muốn Nhật Linh ở bên cạnh, nhưng cậu không thể đòi hỏi quá nhiều. Họ vẫn còn nhiều chuyện phải đối mặt trước khi có thể ở bên nhau bất kể lúc nào. Cậu để Nhật Linh ôm thêm một lúc, sau đó mới để hắn về.
Nhật Linh về nhà đã hơn 11 giờ hơn, khi hắn đẩy cửa đi vào, Nhật Minh đang ngồi trong phòng khách xem tài liệu ở công ty, còn mẹ đã ngủ trên phòng từ lâu.

“Anh… em mới về ạ” Nhật Linh vừa cởi giày vừa nói.

Nhật Minh vẫn chăm chỉ đọc tài liệu, anh nói: “Ngồi xuống đây, hai chúng ta nói chuyện một chút.”

Nhật Linh nghe ra giọng điệu nghiêm túc, hắn ngoan ngoan đi đến ngồi xuống bên cạnh.

“Nói chuyện gì ạ?” Nhật Linh rót cho anh một ly trà.

Nhật Minh đặt tập tài liệu xuống bàn, anh cầm ly trà lên nhấp một ngụm rồi nói: “Em có từng nghĩ sẽ dọn ra ở riêng không?”

Nhật Linh trầm ngâm, hắn từng nghĩ, nghĩ đến rất nhiều là đằng khác. Nhưng hắn biết sự quản thúc quá mức của mẹ bắt nguồn từ sự ra đi của ba, nó đã hình thành bóng ma tâm lý. Nó luôn khiến bà sợ hãi sự biến mất đột ngột của những người thân yêu bên cạnh bà. Dù cả hắn và anh trai đều đã trưởng thành, nhưng họ cũng không nỡ làm mẹ lo lắng, vậy nên từ trước tới giờ Nhật Linh chưa từng đề nghị sẽ ra ở riêng.

“Sao anh lại hỏi thế ạ?” Nhật Linh hỏi.

“Em biết mà…” Nhật Minh đáp.

“Nhưng mẹ sẽ không dễ dàng chấp nhận…”

“Anh biết. Nhưng chúng ta không thể lúc nào cũng để mẹ bao bọc như thế. Em chỉ mới ngoài 20, em sẽ cảm thấy sự quan tâm của mẹ là chấp nhận được, nhưng anh đã ngoài 30 rồi, anh có công việc, bạn bè và những mối quan hệ khác nữa, anh không thể lúc nào cũng về nhà đúng giờ và báo cáo với mẹ. Có thể em không nhìn ra, vì anh đã che giấu rất kỹ, anh không muốn mẹ phiền lòng, nhưng anh không muốn bị mẹ quản lúc như một đứa trẻ lên ba…”

Nhật Minh nói, đó là những suy nghĩ thật lòng của anh. Từ trước tới giờ anh luôn làm tròn trách nhiệm của một đứa con hiếu thảo, một người anh mẫu mực. Anh không oán trách mà ngược lại anh càng tự hào với nghĩa vụ đó của anh. Song, anh cũng muốn có cuộc sống của riêng mình. Con cái khi lớn lên phải rời xa vòng tay của cha mẹ và bắt đầu tự lập, đó là lẽ bình thường, là quy luật tất yếu. Dù anh khó xử, dù anh sợ mẹ buồn, nhưng anh không thể lúc nào ở cùng mẹ đến hết đời được.

“Không có người đàn ông hơn 30 tuổi nào phải báo cáo với mẹ mình đi đâu, làm gì, với ai và mấy giờ về cả…” Nhật Minh nói, giọng bắt đầu nhỏ dần.

“Anh…” Nhật Linh vỗ vai anh “Em sẽ luôn đừng về phía anh mà.”

Nhật Minh cười “Em biết ra dáng người trưởng thành rồi đấy”

Nhật Linh có chút ngượng ngùng, cười đáp lại anh.

Nhật Minh nói tiếp: “Anh sẽ nói với mẹ. Còn em… nếu cũng muốn ra ở riêng thì phải để mẹ an tâm một chút. So với anh thì mẹ lo cho em nhiều lắm đấy.”

Nhật Linh biết, từ nhỏ hắn đã không như những đứa trẻ bình thường, hắn nhút nhát và ngại giao tiếp, điều đó khiến mẹ rất khổ sở. hiện giờ hắn đã trở nên tốt hơn nhưng sự lo lắng đã thành thói quen, mẹ lúc nào cũng cho rằng hắn chỉ là một đứa trẻ cần bao bọc.