Đến nội dung chính

Chương 66: Đứa con riêng của nhà tài phiệt (28)

admin 835 Chữ Cài Đặt

Sau hẳn một ngày liền ở bệnh viện thì cuối cùng Lâm Tử Văn cũng được bác sĩ cho phép về nhà.

Dù không hề nói cho ai biết, nhưng ngay từ lúc mới thức dậy vào buổi sáng hôm ấy, cậu đã cảm thấy rất căng thẳng.

Không biết rằng ông bà nội Lâm có trách cậu vì đã lén lút gặp mẹ hay không đây?

Tuy Lâm Tử Văn vẫn chưa đến cái tuổi để hiểu biết quá nhiều về chuyện của người lớn, nhưng việc mẹ cậu không được người nhà họ Lâm thích lại là chuyện rõ như ban ngày…

Không sao cả đâu.

Cậu tự nhủ rồi hít vào một hơi. Bây giờ họ cho cậu chỗ ăn chỗ ở, đó đã là tốt nhất với tình cảnh của cậu hiện tại rồi, dẫu họ có đánh mắng, hay tệ hơn là châm chọc cậu đáng đời vì bị mẹ ruột bạo hành, cũng đã sao chứ?

Thật ra thì… họ đối xử như thế với cậu mới là điều bình thường.
Thế thì cậu sẽ chẳng có một chút áp lực gì trong lòng mà ghét, mà hận họ.

Cậu sẽ căm ghét họ mà không hề cảm thấy thẹn với bản thân mình.

Cánh cửa lớn nhà họ Lâm từ từ mở ra, Lâm Tử Văn đã sẵn sàng với phán quyết được dành riêng cho cậu.

Nhưng khoan đã, như thế này… là thế nào?

Lâm Tử Văn nhìn chằm chằm vào ánh mắt hai người lớn tuổi vừa ôm mình vào lòng, trong lòng cậu có trăm mối ngổn ngang.

Tại sao lại không ai mắng, cũng không có ai châm chọc cậu vậy?

Lâm Tử Văn hoảng hốt nhìn bên chân ông bà nội Lâm, ngay cả thằng nhóc Lâm Tử Sâm cũng tò mò núp ở phía sau.

Cậu bé không hề tỏ ra cao thượng mà chọc quê Lâm Tử Văn như cậu đã nghĩ.

“Tội nghiệp thằng nhỏ, gặp phải toàn cái thứ gì đâu không thôi.”

Bà nội xoa đầu cậu rồi thở dài, ngay cả ông nội cũng cao giọng mắng:
“Chắc không phải do Tô Linh kia lây nhiễm sự xui xẻo của cô ta cho Tử Văn đấy chứ?”

“Ông nói vậy mà nghe được à? Dù dao thì cô ta cũng là mẹ của Tử Văn đấy.”

Giọng điệu của bà nội vẫn mang đầy sự không hài lòng về mẹ, nhưng giờ đây khi nghe những lời này, Lâm Tử Văn cũng không còn cảm thấy phiền lòng như ban đầu nữa.

Nhưng không phiền không có nghĩa là cậu không tràn đầy thắc mắc.

Tại sao mọi người xung quanh cậu đều nhắc đến “kẻ đột nhập” vào trường ngày hôm đó vậy?

Kẻ đó thật sự có thật chứ không phải do Lâm Tử Hi gạt cậu hay sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì từ lúc cậu ngất đi thế?

Bỗng nhiên, mọi dòng suy nghĩ bị cắt đứt khỏi não bộ Lâm Tử Văn. Tất nhiên, thủ phạm chính là hai bàn tay nhỏ bé của đứa “em trai hờ” Lâm Tử Sâm bỗng nhiên nắm lấy tay của cậu.
“Nè nè, anh thật sự đã chiến đấu với kẻ đột nhập để bảo vệ cho mẹ anh hay sao?”

“Anh…”

Lâm Tử Văn hoàn toàn không biết phải nói gì, bởi chính cậu cũng không hề nhớ rõ những chuyện đã xảy ra vào lúc đó. Nhưng rồi có gì đó trong đầu cậu bỗng lóe lên, rồi cậu nhìn thấy một cảnh tượng.

Giống hệt như khi cậu đang xem một bộ phim vậy. Nó vô cùng đột ngột, khung cảnh trước mắt cũng không hề rõ ràng, nhưng vừa đủ để cậu có thể hình dung được những chuyện đã xảy ra.

Những khung cảnh không rõ ràng đó liên kết với những điều Lâm Tử Hi đã nói với cậu lúc trước.

Trong lúc cậu và mẹ cãi nhau, cả hai đã vô tình gặp phải một kẻ đột nhập. Mẹ hoàn toàn không hề quan tâm đến cậu, sau khi nhìn rõ bộ dạng của tên đột nhập, bà lập tức bỏ chạy một cách không khoan nhượng.

Nhưng bà suýt nữa đã không thể chạy kịp.

Đó là khi Lâm Tử Văn quyết định lao vào ôm chặt lấy chân kẻ đột nhập, và bị hắn đá cho văng vào bức tường ngoài nhà kho cũ của trường.

Ký ức chỉ đến đó là hết.

“Anh chỉ nhớ hình như mình đã lao vào ôm chân người kia, rồi tự nhiên cảm thấy rất đau…”

“Woww.”

Đôi mắt Lâm Tử Sâm như thể phát sáng khiến Lâm Tử Văn cảm thấy bối rối không biết phải nói gì, bèn đưa ánh mắt cầu cứu sang Mộng Đình nãy giờ vẫn ngồi yên đọc sách bên ghế sô pha. Cô chỉ cho cậu một cái liếc mắt rồi lại chăm chăm vào quyển sách trên tay, rõ ràng không hề có ý định qua cứu cậu!

Rốt cuộc là tại sao mọi chuyện lại như thế này!? Cậu phải… cậu phải làm sao đây?