Đến nội dung chính

Chương 62: Đứa con riêng của nhà tài phiệt (41)

admin 773 Chữ Cài Đặt

“Mộng Đình, dừng lại đi. Nếu cô còn tiếp tục đánh nữa thì cô ta sẽ chết đấy!”

Mộng Đình nhướng mày, liếc nhìn bầu trời cao lồng lộng ánh sao. Đây là lần đầu tiên hệ thống gọi thẳng cả họ tên cúng cơm của cô, cũng là lý do duy nhất mà cô dừng lại.

Nhìn người phụ nữ đang nằm thoi thóp, rồi lại nhìn nắm đấm đẫm máu còn đang phát run của mình, cô khẽ thở dài.

Hay rồi đấy, hồi nãy cô lỡ phát tiết quá đà, bây giờ lại sắp phải nghĩ cách dọn dẹp hiện trường nữa rồi đây.

Phớt lờ những câu lảm nhảm của hệ thống bên tai, cô lấy chiếc điện thoại cũ của bác tài xế Lý, nhanh lẹ ấn dãy số khẩn cấp để gọi xe cấp cứu.

Bầu không gian tối đen dường như không có lấy một tiếng động. Những thứ còn sót lại chỉ là tàn dư của cuộc vui ban sáng vọng về trong bóng đêm, thi thoảng lại có một giọng cười vui vẻ của đứa trẻ nào đó khi chào tạm biệt bạn học.
Có tiếng rên khe khẽ phát ra từ phía sau, lúc Mộng Đình quay người thì thấy Tô Linh đã tỉnh lại. Cơ thể ả ta co rúm, ánh mắt nhìn vào cô không còn giống như nhìn một đứa trẻ, mà càng giống như nhìn thấy một con quái vật hơn.

Mộng Đình mỉm cười tắt điện thoại rồi bước đến gần chỗ của ả ta.

Bàn tay cô càng ngày càng gần sát mặt ả, phản chiếu từng đường nét rõ ràng dưới ánh trăng tròn vành vạnh, trong đôi đồng tử đang co rụt lại của ả.

***

Khi Lâm Tử Văn tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một luồng ánh sáng trắng chói mắt. Cậu giật mình ngồi dậy và thấy bản thân đang nằm trên giường, trong một căn phòng nào đó trông rất giống phòng y tế, tay chân và cả gương mặt đều dán những miếng băng dính khác nhau.

Cậu đang ở đâu thế này?

Nếu Lâm Tử Văn nhớ không lầm, mới khi nãy thôi cậu vẫn còn đang nằm sõng soài dưới đất và thấy bóng dáng Lâm Tử Hi vụt qua trước mắt mình…
Bây giờ Lâm Tử Hi ra sao rồi? Còn cả mẹ của cậu nữa.

Lúc này, cánh cửa kéo nằm sát vách tường mở ra, Lâm phu nhân cùng với Lâm Tử Hi cùng bước vào. Trên tay Lâm phu nhân còn cầm theo một đĩa trái cây. Ánh mắt bà hơi sáng lên khi nhìn thấy cậu bé cúi đầu bên giường bệnh, nhưng cũng chỉ có một chút như thế, rồi bà bước vào, đặt đĩa trái cây lên bàn, nhìn đồng hồ đeo tay và nói với Lâm Tử Hi:

“Dì Phúc nhắn với mẹ là dì đã đến bệnh viện rồi.”

Lâm Tử Hi gật đầu, bình thản an ủi bà:

“Con biết rồi mà mẹ. Bây giờ mẹ có công việc gấp của công ty đúng không? Con có thể ở đây với Tử Văn được mà, mẹ không cần lo lắng cho con đâu.”

“Con đó… cái con bé này thật là…”

Lâm phu nhân chỉ còn biết lắc đầu bưng trán. Bà vẫn luôn biết Tử Hi là đứa nhỏ “già dặn” nhất trong ba đứa con nhà mình.
Nếu Tử Yên là đứa luôn muốn có được sự chú ý thì Tử Hi lại mong gia đình càng ít lo lắng cho nó chút nào thì hay chút đó.

Cũng từng sống trong một gia đình có đông anh chị em, Lâm phu nhân tất nhiên hiểu rõ ràng đạo lý “đứa trẻ ngoan ngoãn thì không có kẹo ăn”.

Vấn đề ở đây là con gái bà lại tình nguyện trở thành đứa trẻ đó.

Con bé vừa ghét, lại vừa sợ khi mâu thuẫn giữa ba chị em diễn ra. Lại càng ghét việc người lớn phải lo lắng cho mình. Nên nó luôn chọn cách nhường nhịn cho hai đứa còn lại.

Thật ra con bé mới là đứa luôn khiến cho cả gia đình phải lo lắng nhất.

Mãi đến gần đây Lâm phu nhân bận bịu đủ thứ không thể quan tâm chăm sóc được cho các con, bà mới nghe cha mẹ chồng nói rằng Tử Hi đã dần thay đổi tính cách, con bé bây giờ không còn nhút nhát và kém tự tin như hồi trước nữa.

Nhưng đó dù sao cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, Tử Hi là con gái của bà, tất nhiên là bà hiểu tính của nó nhất.