Mộng Đình thấy vậy thì cũng không thèm giữ kẽ làm chi nữa, cô chống cằm nhìn đểu Lâm Tử Văn, còn kéo giọng trêu chọc khiến cho người ta tức phát điên:
“Theo tôi thấy thì cậu có đó.”
“Không có.” Bên kia kiên quyết phủ nhận, tuy vẫn không thèm nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng thái độ cậu ta rất kiên quyết, rất có khuynh hướng thấy chết không sờn.
Mộng Đình ngược lại vẫn cười híp mắt nhìn Lâm Tử Văn, tất nhiên hoàn toàn không có ý định buông tha.
“Ting ting! Cảnh cáo lần thứ nhất! Phát hiện ký chủ có hành động OOC.”
Âm thanh của hệ thống bỗng nhiên kêu lên ầm ỹ bên tai Mộng Đình. Đôi mắt cô mở to vì kinh ngạc nhưng ngay lập tức lấy lại sự bình tĩnh, đại não ngay lập tức nhảy số xem rốt cuộc từ nãy đến giờ mình đã làm điều gì trái với thiết lập nhân vật mà hệ thống đã nói lúc đầu.
Quy định OOC của thế giới này đã nói rõ ràng, ngoại trừ những việc liên quan đến Lâm Tử Văn, cô phải cố gắng hành xử giống nguyên chủ Lâm Tử Hi hết sức có thể.
Nhưng những việc từ nãy đến giờ cô làm đều có liên quan đến Lâm Tử Văn, dù có bị sai sót so với nguyên chủ thì đáng lẽ vẫn không thể bị OOC mới đúng.
Khoan đã.
Hình như lúc đó hệ thống đã nói…
Bỗng nhiên trong đầu Mộng Đình nảy ra một suy nghĩ đầy táo bạo.
Khóe miệng cô giật giật, nếu thật sự là như vậy thì đúng là hoàn toàn có thể giải thích được lý do tại sao lúc nãy cô lại bị OOC.
Trong đầu đã nhảy số đến tận đẩu tận đâu, thế nhưng ở ngoài mặt, Mộng Đình không hề để lộ chút nào với Lâm Tử Văn đang ngồi đối diện mình, cũng không buồn chọc ghẹo cậu nữa mà chỉ vào dĩa thức ăn trước mặt bọn họ:
“Bây giờ cậu cầm dao bằng tay phải, nĩa… à cái xiên xiên kia thì cầm bằng tay trái.”
“…”
Lâm Tử Văn có chút kinh ngạc khi thấy cô thay đổi thái độ bất ngờ như vậy, nhưng rất nhanh thì cậu cũng kịp phản ứng theo.
Cậu khá lo lắng sự lúng túng của mình có thể khiến một cô tiểu thư như Lâm Tử Hi dễ dàng mất kiên nhẫn, nhưng hoàn toàn ngoài dự đoán, cô lại thật sự vô cùng chăm chú chỉ cho cậu các quy tắc trên bàn ăn của nhà họ Lâm.
Chút sự tự mãn ban đầu của Lâm Tử Văn cũng dần dần biến mất, bởi Lâm Tử Hi càng nói thì cậu lại càng nhận thức được rõ ràng rằng, những thứ mà mẹ cậu chỉ dạy trước kia chẳng qua cũng chỉ là chút da lông so với mớ “quy củ” thật sự của gia đình thuộc tầng lớp “thượng lưu” này. Cũng may là cậu cũng rất thông minh, lại chịu khó nên chẳng mấy chốc đã nhớ được những điều căn bản cần thiết, dao nĩa tuy chưa quá thuần thục nhưng dù sao cũng hoàn thành xong bữa ăn một cách chỉn chu.
Thế nhưng điều này cũng khiến cho làn sóng các loại câu hỏi “tại sao” trong lòng cậu được dâng cao hơn bao giờ hết.
Nếu “cha” đã sống ở ngôi nhà này từ nhỏ, vậy tại sao ông ta lại không muốn dạy cậu những nguyên tắc này? Không lẽ ông ta thật sự không có chút tình cảm nào với cậu? Hay là ông ta sợ mẹ con cậu đến phá hủy hạnh phúc của gia đình ông ta?
Không lẽ… những ánh mắt, cử chỉ dịu dàng từ trước đến giờ… đều là giả dối hay sao?
Những câu hỏi không tên thay nhau chiếm lấy đầu óc khiến Lâm Tử Văn nhíu chặt lông mày, mãi đến khi Mộng Đình chạm vào vai, cậu mới sực nhận ra.
“Này. Nãy giờ cậu có nghe tôi nói gì không đấy?”
“…”
“Xin lỗi.”
Lâm Tử Văn khẽ cụp mắt, bây giờ cậu thật sự không có tâm trạng nói chuyện với bất cứ ai.
“Nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây, trời lạnh lắm, cậu cũng mau chóng về phòng đi.”
Bóng lưng nhỏ bé của Lâm Tử Văn dần dần biến mất qua những chậu cây cảnh khổng lồ, không hiểu sao lại trông rất cô đơn.
Mộng Đình thở dài một hơi, chẳng để ý hình tượng gì nằm bệt luôn xuống đất, chầm chậm nhắm mắt dưỡng thần.
Đóng giả làm một cô tiểu thư đài các thật sự làm hao hết sinh lực của cô, còn mệt hơn cả đi đánh trận nữa.
Hệ thống nãy giờ vẫn im lặng lúc này bỗng ngoi lên ríu rít:
“Tôi có điều này vẫn không hiểu? Lâm Tử Văn rõ ràng cũng là con trai của Lâm Nguyên có đúng không? Vậy tại sao ông ta lại không rèn giũa cậu ta như mấy đứa con khác của mình chứ?”
Mộng Đình cười cười nhướn mày: “Có lẽ là vì ông ta không thích cậu ta?”
Hệ thống yên lặng, một lúc lâu sau đáp lời, chất giọng của người phụ nữ mang chút bối rối:
“Về mặt lý thuyết thì có lẽ là đúng. Nhưng tôi thấy thái độ của cô cứ khả nghi sao ấy.”
Một cơn gió đêm mát lạnh thổi qua, Mộng Đình vươn vai đứng dậy:
“Không có gì đâu, là ngươi nghĩ nhiều rồi.”