Tôi nhìn đóa hoa cúc dại trong tay, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ, cuối cùng tôi cũng rõ, hóa ra tôi cố gắng chạy trốn tuổi thơ nhưng vô tình, tôi lại quên mất, tuổi thơ tôi cũng có những ngày rực rỡ như ánh dương mỗi buổi sớm, cũng có những ngày vô vàn sắc màu như cầu vồng…
Tôi một lần nữa tỉnh dậy, nhưng lần này, tôi đối diện với ánh hoàng hôn cuối trời mà không còn sợ hãi hay trốn chạy. Tôi không còn ảo giác nữa, cũng không còn đau khổ và sợ hãi nữa. Tôi dùng tất cả những ngày còn lại của chính mình để vui vẻ và sống trọn những ngày bản thân đã bỏ lỡ.
Đó là một ngày nắng đẹp, có cô y tá nhỏ nhẹ nhàng đặt bên cạnh tôi một đóa hoa cúc dại nhỏ, em ấy nói:
– Chị ơi, chị cười lên rất đẹp đó. Lúc mới vào làm, em thấy chị suốt ngày ủ rũ, khi nóng giận chị cũng hay đập đồ, dọa em sợ hết hồn. Có lần em thấy chị cứ ngồi mãi bên cửa sổ, nhìn chị lúc đó vô cảm lắm. Mà may quá, giờ chị cũng chịu cười rồi nè!
Tôi ngồi nhìn gương mặt xán lạn của cô y tá nọ, lòng lại bất giác run lên. Quả thực vậy, kể từ khi mắc bệnh, căn bệnh ấy không chỉ khiến tôi thay đổi tính nết liên tục mà còn khiến tôi trở nên vô cảm, thậm chí quên mất cách cười. Nhân Mộng Thiên, anh không chỉ giúp tôi đối diện với nỗi đau của tuổi thơ mà còn giúp tôi lấy lại nụ cười tôi vốn đã đánh mất.
Trong những ngày tháng đau khổ nhất, tôi lựa chọn khiến chính mình tê liệt bằng cách luôn bận rộn với những việc nhỏ nhặt xung quanh, cuộc sống của tôi trôi qua với bao thứ tẻ nhạt. Ngủ dậy rồi lại đi làm, đi làm xong rồi lại ngủ. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn khiến tôi quên đi cảm xúc cũng chính là thứ nuôi dưỡng một con người.
Tôi bắt đầu trở nên vô cảm, vô cảm với những điều hạnh phúc cũng dần vô cảm với nỗi đau đớn do cơn đau hành hạ mỗi đêm. Tôi không đau, dĩ nhiên cũng không nhận ra bản thân đã lâm bệnh nặng đến mức này.
Trong những ngày tháng mơ mộng trong bệnh viện ấy, trong giấc mơ ngắn ngủi ấy, anh đã giúp tôi lấy lại được cảm xúc thuộc về chính tôi, cũng lấy lại được người con gái từng rực rỡ như ánh nắng mỗi sớm mai ấy…
Giờ đây, tôi không còn hận nữa, tôi lựa chọn đối diện với mọi thử thách, đối diện với nỗi đau trong quá khứ để chữa lành chúng. Tôi không còn hận người đàn ông đã từng là cha, là chồng ấy nữa. Giờ đây, khi ánh nắng đã lên, mỗi người rồi sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn thôi…
…
Khi ánh đèn phẫu thuật chiếu vào mắt, tôi thấy mắt mờ đi, nhưng trái tim tôi như đã rõ hướng. Dẫu kết quả ra sao, dẫu cuộc đời sau này thế nào, dẫu tuổi thơ có kìm kẹp và khổ đau đi chăng nữa, tôi sẽ luôn luôn trân trọng quãng đời hiện tại và sau này. Câu nói hôm đó của anh vẫn luôn văng vẳng bên tai tôi:
– Anh chờ em, năm em tám mươi tuổi…
Cảm ơn cuộc đời… đã cho tôi gặp được anh.