Cuộc trò chuyện về nguồn gốc của Hoài Niệm dường như đã tháo gỡ những lớp ngăn cách cuối cùng còn sót lại giữa An Nhiên và Nhật Tấn. Giờ đây, mỗi khi anh đến quán, An Nhiên không chỉ cảm thấy sự quen thuộc mà còn có cả một sự dễ chịu, tin tưởng rất rõ ràng. Cô không còn phải đoán già đoán non về lý do anh đến đây, cũng không còn quá băn khoăn về sự khác biệt giữa hai thế giới. Cô chỉ đơn giản là trân trọng sự hiện diện của anh, trân trọng những cuộc trò chuyện tuy ít ỏi nhưng sâu sắc, và cả sự tĩnh lặng thoải mái mà họ cùng nhau chia sẻ trong không gian này.
Vài ngày sau cuộc trò chuyện đó, vào một buổi chiều nắng vàng rực rỡ, Nhật Tấn lại đến. An Nhiên mỉm cười chào anh, và anh cũng đáp lại bằng một cái gật đầu kèm theo nụ cười nhẹ, một cử chỉ đã trở nên quen thuộc hơn. Cô để ý thấy hôm nay, ngoài cuốn sách và chiếc laptop mỏng thường lệ, anh còn cầm theo một chiếc ống giấy cứng hình trụ, màu nâu sẫm, trông khá trang trọng. Nó không giống những cuộn bản vẽ kiến trúc anh thỉnh thoảng mang theo. Điều này khơi lên một chút tò mò trong lòng cô.
Anh gọi ly cà phê đen đá không đường như thường lệ, rồi tìm về góc bàn quen thuộc. Anh đặt chiếc ống giấy cẩn thận xuống bên cạnh ghế ngồi, rồi mới mở sách ra đọc. An Nhiên mang cà phê ra cho anh, ánh mắt không khỏi liếc nhanh về phía chiếc ống giấy bí ẩn kia, nhưng cô không hỏi gì. Cô quay về quầy, cố gắng tập trung vào công việc của mình, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn về phía anh và vật thể lạ kia, lòng đầy thắc mắc.
Anh ngồi đọc sách khá lâu, thi thoảng lại nhấp một ngụm cà phê. Bầu không khí trong quán vẫn yên tĩnh và thư thái như mọi khi. An Nhiên pha trà cho một vị khách khác, sắp xếp lại mấy tờ báo cũ, cố gắng không để sự tò mò của mình trở nên quá lộ liễu.
Mãi cho đến khi đọc xong một chương sách khá dài, Nhật Tấn mới gấp sách lại. Anh không chuẩn bị ra về ngay như mọi khi, mà cầm chiếc ống giấy lên, vẻ mặt có chút đăm chiêu rồi đứng dậy tiến về phía quầy bar nơi An Nhiên đang đứng.
Tim An Nhiên bất giác đập nhanh hơn một nhịp. Anh định làm gì vậy?
“An Nhiên!” Anh cất tiếng gọi, giọng nói vẫn trầm ấm nhưng có phần trang trọng hơn thường lệ.
“Dạ?” Cô ngẩng lên nhìn anh, cố gắng che giấu sự hồi hộp.
Anh đặt chiếc ống giấy lên mặt quầy. “Lần trước.” Anh bắt đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào cô: “Nghe cô nói về tâm huyết và ý tưởng khi tạo dựng nên không gian này… tôi thấy rất ấn tượng.” Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Hôm qua tôi tình cờ sắp xếp lại một số tài liệu cũ và tìm được thứ này. Tôi nghĩ… có lẽ nó sẽ hợp với Hoài Niệm.”
Nói rồi, anh cẩn thận mở nắp chiếc ống giấy, từ từ rút ra một cuộn giấy đã ngả màu thời gian. Anh nhẹ nhàng trải nó ra trên mặt quầy.
An Nhiên nín thở nhìn theo. Đó không phải là bản vẽ kỹ thuật hiện đại. Đó là một bản phác thảo kiến trúc bằng chì than trên giấy dó cũ, nét vẽ phóng khoáng nhưng vô cùng tinh tế và chính xác. Bức vẽ thể hiện mặt đứng của một căn biệt thự cổ kiểu Pháp, với những đường nét hoa văn cầu kỳ trên ban công, mái vòm cong cong duyên dáng và hàng cửa sổ lá sách đặc trưng. Phía dưới góc phải bức vẽ có một dòng chữ Hán Nôm nhỏ và một con dấu son đã hơi mờ. Nó toát lên một vẻ đẹp cổ điển, sang trọng và đầy hoài niệm.
“Trời ơi…” An Nhiên khẽ thốt lên, hai mắt mở to đầy kinh ngạc và ngưỡng mộ. Cô đưa tay lên, những ngón tay run run gần như không dám chạm vào tờ giấy cũ: “Nhật Tấn… cái này… cái này là…”
“Một bản phác thảo kiến trúc cũ thôi.” Nhật Tấn nói, giọng anh có vẻ hơi hạ thấp, như thể đang cố gắng giảm nhẹ giá trị của nó: “Có lẽ là từ thời Pháp thuộc. Tôi cũng không rõ lai lịch chính xác của nó lắm, được một người bạn sưu tầm đồ cũ tặng lại.” Anh nhìn An Nhiên, ánh mắt chờ đợi. “Tôi thấy nó có cùng một linh hồn với nơi này. Với những gì cô đã chia sẻ.”
An Nhiên không nói nên lời. Món quà này quá bất ngờ, và quan trọng hơn, nó quá đỗi ý nghĩa. Nó không phải là thứ có thể mua được bằng tiền dễ dàng. Nó là một di vật của thời gian, một tác phẩm nghệ thuật thực sự. Và việc anh nghĩ rằng nó hợp với Hoài Niệm, rằng nó có cùng linh hồn với nơi này, với tâm huyết của cô… điều đó chạm đến một góc sâu thẳm nhất trong trái tim cô. Nó cho thấy anh không chỉ lắng nghe câu chuyện của cô, mà anh thực sự thấu hiểu, thực sự trân trọng lý tưởng mà cô theo đuổi.
“Nó… nó đẹp quá anh.” Cuối cùng cô cũng nói được thành lời, giọng nghẹn ngào vì xúc động: “Thực sự rất đẹp và rất quý giá. Em… em không biết phải nói gì nữa… Em cảm ơn anh nhiều lắm!” Ánh mắt cô nhìn anh chứa đầy sự biết ơn chân thành và cả một niềm cảm kích sâu sắc không thể che giấu.
Nhật Tấn nhìn thấy sự xúc động chân thật trong mắt An Nhiên, một nụ cười hài lòng hiếm hoi lại nở trên môi anh. Dường như phản ứng này của cô còn khiến anh vui hơn cả việc hoàn thành một bản thiết kế phức tạp.
“Không có gì đâu.” Anh nói khẽ: “Chỉ là tình cờ thôi. Thấy nó có ích và tìm được đúng nơi để thuộc về là tốt rồi.”
Họ cùng nhau đứng nhìn bản phác thảo cổ thêm một lúc nữa. An Nhiên tỉ mỉ ngắm nhìn từng đường nét, tưởng tượng ra căn biệt thự đó đã từng tồn tại như thế nào, những con người nào đã từng sống ở đó. Nhật Tấn đứng bên cạnh, im lặng quan sát vẻ mặt say mê của cô. Khoảnh khắc đó, giữa họ dường như không còn khoảng cách nào nữa, chỉ còn lại sự đồng điệu trong việc thưởng thức một vẻ đẹp xưa cũ, một giá trị vượt thời gian.
Một lúc sau, Nhật Tấn mới nói: “Tôi phải đi bây giờ.”
“Dạ, vâng ạ.” An Nhiên cẩn thận cuộn bản phác thảo lại, đặt vào chiếc ống giấy: “Em sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận. Cảm ơn anh một lần nữa vì món quà vô giá này.”
Anh chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn cô thật lâu rồi mới quay người rời đi.
An Nhiên đứng lặng sau quầy bar, tay ôm khư khư chiếc ống giấy. Trái tim cô vẫn còn đập rộn ràng. Món quà của Nhật Tấn không chỉ là một vật thể đẹp đẽ, nó còn là một sự công nhận, một lời động viên, một sợi dây kết nối hữu hình giữa anh và Hoài Niệm, giữa anh và cô. Cô biết mình sẽ tìm một vị trí thật trang trọng trong quán để treo bản phác thảo này, nơi cô có thể nhìn thấy nó mỗi ngày, như một lời nhắc nhở về sự đồng điệu bất ngờ và món quà tinh tế của người đàn ông trầm lặng ấy. Mối quan hệ giữa họ, rõ ràng, đã không còn chỉ là những cuộc gặp gỡ tình cờ nữa rồi.