Đến nội dung chính

Chương 324

admin 1.894 Chữ Cài Đặt

Tiêu Ngọc Dương qua loa chào hỏi Tưởng Tham Chính, Đổng Nguyên Hiên và các quan viên Trung Châu, khách sáo nói mấy câu, liền đi lên khán đài trước nhất.

“Đi, đi gọi bọn Đổng Nguyên Hiên tới, ở đây quan sát trận đấu tầm nhìn rộng rãi hơn một chút.”

Đắc phúc lập tức gật đầu đáp ứng.

Những ngày gần đây, sắc mặt chủ tử không dễ nhìn qua, tim hắn một mực nâng lên cao.

Đừng nhìn tính tình mấy năm nay chủ tử thu liễm không ít, nhưng sự kiêu ngạo trong xương căn bản không hề thay đổi, Tưởng đại nhân và Tưởng phu nhân vừa đến đã dẫn trưởng bối đi, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chủ tử đã không kiên nhẫn tới cực điểm.

Hắn thật sợ chủ tử một cái không kiên nhẫn, lười ứng phó Tưởng Tham Chính cùng Tưởng phu nhân, trực tiếp trở mặt rời đi.

Thế nhưng, người Tưởng gia không thể khinh mạn, chủ tử nếu muốn thuận lợi kế thừa tước vị Bình Thân Vương phủ, liền không thể rời bỏ thái hậu ủng hộ.
Bởi vì chuyện này, trước đó Quách tổng đốc tự mình gọi hắn đến trước mặt dặn dò nhiều lần, để hắn ở thời điểm chủ tử không nhịn được, tiến hành khuyên nhủ cùng nhắc nhở.

Thế nhưng, hắn làm sao có bản lĩnh này?

Bản thân Quách tổng đốc cũng không dám nói những lời này trước mặt chủ tử, hết lần này tới lần khác còn để hắn nô tài làm, không phải là bắt nạt hắn thành thật sao?

Đắc Phúc cảm thấy tâm quá mệt mỏi, ngày hôm qua, bởi vì quên nhắc nhở chủ tử đi đón Nhan cô nương, chủ tử phát hỏa một trận thật lớn, đã lâu không chịu qua trách phạt, hắn bị phạt quỳ hơn hai canh giờ, đến bây giờ, chân của hắn cũng còn đau đến không chịu nổi.

Nghĩ đến đầu gối bầm tím, Đắc phúc cảm thấy mình quá đáng thương.

Hôm nay biết được Nhan cô nương tự mình tới tỉnh phủ, hắn thiếu chút nữa cao hứng nhảy dựng lên.
Người có thể hàng phục chủ tử rốt cuộc đã tới!🤣

Đắc phúc khập khiễng đi ra ngoài, hắn phải mau gọi Nhan cô nương đến.

Nhưng còn chưa ra khỏi đài quan sát, Tưởng Uyển Oánh cười đi tới: “Dương ca ca, huynh đây là muốn đi gọi ai vậy?”

Tiêu Ngọc Dương không có trả lời, mà là nói: “Sao ngươi lại tới đây? Thân thể ngươi không tốt, hẳn là ở bên cạnh Tưởng phu nhân, bên này gió lớn.”

Tưởng Uyển Oánh hờn dỗi nhìn hắn một cái: “Dương ca ca đây là không chào đón ta?” Nói xong, hé miệng cười, “Dương ca ca đừng lo lắng, ta cũng không phải người giấy, hôm nay thời tiết tốt, hóng gió cũng không có gì đáng ngại.”

Tiêu Ngọc Dương không nói tiếp, chỉ nhìn về phía Đắc Phúc: “Còn đứng đấy làm gì, còn không mau đi?”

Thấy Đắc phúc bước đi bất tiện, Tưởng Uyển Oánh đưa tay ngăn, cười nhìn Tiêu Ngọc Dương: “Ta cầu tình vì Đắc phúc, Dương ca ca đổi người khác đi.”
Nghe vậy, Tiêu Ngọc Dương mím môi, liếc mắt nhìn thấy Đắc phúc, thấy chân có chút không thẳng, trầm mặc không nói gì.

Lúc này, một nha hoàn tướng mạo tú lệ, dáng người thướt tha đi ra, cúi người chào Tiêu Ngọc Dương và Tưởng Uyển Oánh: “Chủ tử, nếu không nô tỳ đi đi, như vậy cũng có thể nhanh một chút.”

Tiêu Ngọc Dương từ chối cho ý kiến, Tưởng Uyển Oánh lại đồng ý giúp đỡ: “Thụy Châu, ngươi đi đi.”

Thụy Châu nhìn thoáng qua Tiêu Ngọc Dương, thấy hắn không phản đối, lập tức cười đồng ý, sau đó nhanh chóng đi đến chỗ mấy người Đổng Nguyên Hiên ở trên đài quan sát.

Tô Hoằng Tín dẫn theo em gái Tô Thi Ngữ cũng đến xem đua thuyền rồng, nói với mẫu thân một tiếng, hai người liền đi về phía đám người Đạo Hoa.

Lúc đi, còn mang theo Trương Nam Yên trong nữ quyến.

Không có cách nào, ai bảo Chu Thừa Nghiệp cũng ở đây chứ.

“Tô tỷ tỷ, Trương tỷ tỷ!”

“Đổng muội muội, Nhan muội muội, các muội đều ở đây nha.”

Mấy cô nương vừa gặp mặt đã thân thiết tụ tập lại với nhau, Đạo Hoa giới thiệu Tô Thi Ngữ, Trương Nam Yên cho tỷ muội Lý Tử Hân, sau đó mấy cô gái liền hứng thú bừng bừng thảo luận về cuộc thi thuyền rồng.

Tô Hoằng Tín tiến đến bên cạnh Nhan Văn Khải, thấy người này chỉ lo nhìn thuyền rồng phía dưới, nhất thời có chút im lặng, lấy tay đẩy đụng hắn: “Lần này sao các ngươi không ở cùng với Tiểu vương gia?”

Nhan Văn Khải nhìn sang Tiêu Ngọc Dương, nhún vai: “Ngươi không thấy Tiểu vương gia muốn bồi người khác sao?”

Người này từ trước đến nay nói chuyện rất lớn, vừa lên tiếng, tất cả mọi người đều nghe được.

Thấy mọi người đều nhìn sang, Nhan Văn Khải vẻ mặt vô tội: “Ta nói không sai nha, Tiểu vương gia là đang bồi người khác mà, không có hắn, chúng ta cũng có thể tự mình xem, cái này có cái gì?”

Nhan Văn Tu nhịn xuống xúc động muốn ôm đầu, khóe miệng Đổng Nguyên Hiên cũng co rúm.

Lời nói thật này…

Đạo hoa khẽ “Hừ” một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tiêu Ngọc Dương.

Vừa vặn, Tiêu Ngọc Dương cũng đang nhìn bên này.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Đạo Hoa bĩu môi, nhanh chóng dời đi tầm mắt.

Bên kia, Tiêu Ngọc Dương thấy Đạo Hoa thoáng cái liền quay đầu đi, trong lòng hơi có chút thất lạc, lập tức lại có chút thấp thỏm.

Lần này quên đi đón Đạo hoa, lấy tính tình của tên kia, khẳng định sẽ giận hắn.

Chờ một lúc nữa phải giải thích với nàng như thế nào đây?

Đột nhiên, Tiêu Ngọc Dương hai mắt sáng ngời, lần này Tưởng gia tới, mang theo không ít đồ vật hoàng bá phụ, thái hậu, hoàng hậu thưởng cho hắn, trong đó có một chậu hoa quả màu đỏ, nghe nói là nước ngoài tiến cống.

Tên kia thích những thứ này, dùng cái này dỗ nàng, hẳn là có thể để cho nàng nguôi giận a?

“Nô tỳ Thụy Châu thỉnh an các vị công tử, cô nương.”

Thụy Châu cười đi tới trước mặt đoàn người Đổng Nguyên Hiên, hành lễ với mọi người một cách rất quy củ.

Đổng Nguyên Hiên giơ tay lên: “Tiểu vương gia có gì phân phó?”

Thụy Châu gật đầu: “Chủ tử phái nô tỳ tới, mời mấy vị công tử qua đó.”

Bên cạnh, Đạo hoa kéo Đổng Nguyên Dao, thấp giọng hỏi: “Sao ta chưa từng thấy nha hoàn này nhỉ? Cảm giác giống như có chút không quá giống.”

Đổng Nguyên Dao tựa vào bên tai nàng nói: “Ngươi đương nhiên chưa từng thấy qua, nàng là đi theo người nhà họ Tưởng từ kinh thành tới, nghe nói là cùng mấy người Đắc Phúc, từ nhỏ đã đi theo hầu hạ bên người Tiểu vương gia, lần này tới, hình như là Thái hậu tự mình sai khiến, so với nha hoàn bình thường, địa vị tự nhiên cao hơn một chút.”

Đạo Hoa gật đầu.

Lúc này, Thụy Châu nhìn về phía mấy người Đổng Nguyên Dao, cười nói: “Đổng cô nương, Tô cô nương, Trương cô nương, Tưởng cô nương cũng ở bên kia, các ngươi cũng qua đó đi. Ở bên phía chủ tử nhìn thuyền rồng, tầm nhìn càng thêm rõ ràng khoáng đạt, mọi người tụ tập một chỗ cũng dễ trò chuyện.”

Nói xong, lại nhìn về phía Đạo Hoa cùng tỷ muội Lý gia: “Không biết ba vị cô nương này là?”

Đạo Hoa nhìn nàng một cái, quả nhiên địa vị không tầm thường, nhìn giọng điệu và thần thái này, đều mang theo cao cao tại thượng.

Thấy Đạo Hoa không nói chuyện, còn quay đầu đi, Thụy Châu nhíu mày, vừa muốn nói gì, chợt nghe Đổng Nguyên Hiên mở miệng: “Vị này là thiên kim tri phủ Ninh Môn phủ Nhan đại nhân, hai vị này là biểu tỷ Nhan cô nương.”

Thụy Châu ánh mắt lấp lóe.

Tri phủ Ninh Môn phủ, con gái của một quan tứ phẩm.

“Là nô tỳ mắt vụng về, Nhan cô nương, nếu không, ngươi cũng cùng đi đi?” Về phần hai biểu tỷ kia, không báo gia môn, nghĩ đến là bạch thân, không cần phải để ý tới.

Nghe ngữ khí bố thí này, lúc này Đạo Hoa cười nhạo một tiếng: “Không cần, ta ở bên này xem cũng rất tốt.”

Từ chối dứt khoát như vậy khiến Thụy Châu ngẩn người.

Nữ nhi tri phủ Ninh Môn phủ này có biết nàng đang cự tuyệt ai hay không?

Tuy nàng là nha hoàn, nhưng lại là người Thái hậu sai tới hầu hạ chủ tử, lời mời của nàng đại biểu cho chủ tử mời.

Chủ tử mời nàng cũng dám cự tuyệt?

Thụy Châu cười nhạo trong lòng, nữ quyến ngoại phóng quan này quả nhiên không lên được mặt bàn, lập tức cười cười: “Cô nương nếu không muốn đi qua, vậy nô tỳ cũng không khuyên nhiều nữa.”

Nói xong, liền nhìn về phía đám người Đổng Nguyên Hiên.

“Mấy vị công tử, cô nương, chúng ta đi thôi.”

Thấy Đạo hoa không qua, ánh mắt Đổng Nguyên Hiên lóe lên, cũng không có khuyên bảo, nhìn về phía Nhan Văn Tu: “Văn Tu, chúng ta đi qua đó đi.”

Nhan Văn Tu nhìn thoáng qua đại muội muội, cũng không nói nhiều, gật đầu, kéo tứ đệ muốn nói gì đó, đi theo mấy người Đổng Nguyên Hiên.

Đổng Nguyên Dao cười như không cười nhìn thoáng qua Thụy Châu, thấp giọng nói với Đạo Hoa: “Người trong kinh thành chính là như vậy, có một đôi mắt sắc bén, ngươi không cần để trong lòng.”

Đạo Hoa gật đầu: “Ta còn không đến mức vì chút chuyện nhỏ này mà bực bội, các ngươi mau qua đó đi, ta thấy bá mẫu đã nhìn về bên này nhiều lần rồi.”

Tô Thi Ngữ nhìn nhìn Đạo hoa: “Chúng ta qua đó nói mấy câu rồi qua đây bồi ngươi.”

“Ta có biểu ca biểu tỷ ở bên cạnh, các ngươi không cần phải để ý đến ta, đi đi.”

Đạo Hoa cười đẩy Đổng Nguyên Dao và Tô Thi Ngữ ra ngoài.

Thụy Châu đứng một bên yên lặng nhìn, trong lòng có chút kinh ngạc, sao lại cảm thấy ánh mắt mấy người Đổng công tử nhìn nàng có chút quái dị nhỉ?

Sau khi Thụy Châu rời đi, Đắc phúc vẫn luôn chú ý tình hình bên kia của Đạo hoa, thấy Thụy Châu mời tất cả mọi người, chỉ bỏ sót Nhan cô nương quan trọng nhất, trong lòng lập tức lộp bộp một cái, vừa nhấc mắt, quả nhiên nhìn thấy chủ tử nhà mình sắc mặt trầm đến mức không thể trầm hơn nữa.

“Bộp, bộp, bộp!”

Tiêu Ngọc Dương cầm quạt xếp, một lần lại một lần gõ lan can.

Cảm nhận được Tiêu Ngọc Dương tức giận, Tưởng Uyển Oánh lộ vẻ kinh ngạc: “Dương ca ca, huynh làm sao vậy?” Đang yên lành, sao thoáng cái đã tức giận rồi?