Đến nội dung chính

Chương 20

admin 531 Chữ Cài Đặt

Vương Đại Hải ngước lên trời, rồi bật cười: “Mưa cái gì? Nắng chang chang thế này, mây không có lấy một sợi. Mày đừng có nói nhảm.”

Mấy người đàn ông xung quanh cũng cười theo. Nhưng Triệu Tuyết Nhi không lùi bước. Cô ta vẫn đứng đó, ánh mắt kiên định: “Cháu biết là khó tin. Nhưng mấy hôm trước cháu cũng nằm mơ thấy mưa to, thóc ngoài sân kho bị ướt hết. Cháu sợ… lỡ có chuyện gì thì thiệt hại lớn lắm ạ. Hay là chú cho người che thóc lại, chỉ mất một lúc thôi. Nếu không mưa thì cũng không thiệt gì.”

Vương Đại Hải ngừng cười. Ông ta nhìn cô chằm chằm, cân nhắc. Chuyện con bé này “nằm mơ thấy gà” ba hôm trước đã lan khắp làng, ông ta cũng có nghe. Dù không tin vào mấy chuyện linh cảm, nhưng quả thật, che thóc lại cũng chẳng mất gì.

“Thôi được.” Ông ta phẩy tay: “Mấy anh em, cất thóc vào kho đã. Nghỉ trưa sớm.”
Mọi người ngơ ngác, nhưng cũng làm theo. Từng bao thóc được chuyển vào trong kho. Triệu Tuyết Nhi đứng nép dưới gốc cây, lặng lẽ quan sát, lòng bàn tay hơi ẩm mồ hôi. Cô ta biết mình đúng. Nhưng vẫn cảm thấy rất hồi hộp.

Một giờ sau, khi những bao thóc cuối cùng vừa được chất vào kho, bầu trời bỗng tối sầm lại. Một cơn gió lạnh quét qua, cuốn theo bụi đất mù mịt. Rồi những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, nặng và to, đập lộp bộp trên mái tôn. Trong chớp mắt, mưa trút xuống như thác đổ.

Những người nông dân đứng dưới mái hiên, nhìn ra sân kho nơi vừa kịp dọn sạch thóc, rồi lại nhìn Triệu Tuyết Nhi đang đứng im lặng trong góc, ánh mắt ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc và một chút… sợ hãi.

“Con bé này… thật sự có linh cảm sao?”

“Nó đoán đúng hai lần rồi. Không phải trùng hợp được đâu.”
“Nghe nói người có căn số mới thế. Phải đi lễ đền đấy…”

Triệu Tuyết Nhi cúi đầu, giấu nụ cười vào bóng tối. Cô ta không cần nói thêm gì nữa. Người ta sẽ tự thêu dệt, tự lan truyền, tự biến cô thành một “hiện tượng” trong cái làng nhỏ bé này. Chỉ cần một vài lần “tiên đoán” chính xác nữa thôi, lời nói của cô ta sẽ có trọng lượng.

Và khi đã có trọng lượng, cô ta có thể dùng nó để làm bất cứ điều gì. Kể cả việc đẩy Hạ Tây Khương xuống vực.

Mưa vẫn rơi ào ào ngoài sân. Những người nông dân túm tụm dưới mái hiên, thỉnh thoảng lại liếc về phía cô gái trẻ đứng lặng lẽ trong góc tối.

Không ai nói ra, nhưng trong lòng mỗi người đều đã gieo một hạt giống của sự kính nể pha lẫn e dè. Một cô gái có “linh cảm”, một người có thể nhìn thấy trước tương lai – điều đó trong thời buổi khoa học chưa phát triển ở nông thôn này, vừa là một phép màu, vừa là một điềm gở.