Đến nội dung chính

Chương 309

admin 1.899 Chữ Cài Đặt

Nhan lão thái thái thấy Cổ bà bà tinh thần thoáng cái liền yếu đi, lo lắng hỏi: “Lão tỷ tỷ, tỷ không té ở đâu đấy chứ?”

Cổ bà bà mạnh mẽ nở nụ cười: “Không có việc gì, chậm rãi là tốt rồi.”

Đợi đến khi Tiêu Ngọc Dương cùng Nhan lão thái thái đỡ Cổ bà bà vào trong phòng, bên này cũng dọn dẹp chén vỡ cho xong: “Sư phụ, người vào nhà ngồi một chút, con đi lấy ít thuốc cao thoa cho người.”

Nói xong, nàng nhanh chóng chạy về phía hiệu thuốc.

Cổ Kiên nhìn Đạo hoa, trầm mặc một chút, cất bước đi vào phòng.

Tiêu Ngọc Dương thấy Cổ Kiên tiến vào, lập tức đứng dậy hành lễ: “Quái. Cổ sư phụ, ngài còn nhớ ta không?”

Cổ Kiên nhìn thoáng qua Cổ bà bà đang cúi đầu, sau đó nghiêm mặt “Ừ” một tiếng, có chút cứng nhắc hỏi: “Sao ngươi lại tới đây?”

Ách.

Nụ cười trên mặt Tiêu Ngọc Dương trì trệ, đây là không chào đón hắn nha!
Lúc này, Đạo Hoa đi đến, cười giải thích: “Sư phụ, Quách tổng đốc cữu cữu của Tiêu Ngọc Dương đóng quân ở Ninh Môn quan, hôm nay tên này từ chỗ cữu cữu của hắn trở về thư viện, thuận đường tới thăm ta một chút, lần trước, người không phải cho hắn một quyển bí tịch võ công sao, hắn cố ý tới đây cảm tạ người.”

Nghe xong lời này, Cổ Kiên nhíu mày.

Cữu cữu của Tiêu Ngọc Dương đóng quân ở Ninh Môn quan?

Mấy năm nay sức khỏe của tỷ tỷ càng ngày càng không tốt, hắn cũng lười chú ý chuyện ở kinh thành bên kia, thật đúng là không biết cái này.

Trầm mặc một chút, Cổ Kiên mới khô khốc nói: “Không cần hắn cảm ơn.” Nói xong, dường như cảm thấy không nói rõ ràng, lại nói. “Bộ kiếm pháp kia là ta nhặt được, vừa vặn lần trước được ngươi cứu lên, chúng ta ở thuyền của hắn, xem như tạ lễ đi.”
Ách.

Tiêu Ngọc Dương và Đạo Hoa hai mặt nhìn nhau một cái, đều là vẻ mặt không tin.

Đạo Hoa thầm nghĩ: Sư phụ tiện nghi thật biết nhặt đồ, nàng nghe tứ ca nói, Tiêu Ngọc Dương được một bộ kiếm pháp, võ nghệ thoáng cái liền bỏ lại bọn họ một mảng lớn.

Tiêu Ngọc Dương ngượng ngùng sờ sờ mũi: Hắn đáng ghét bao nhiêu chứ? Quái hòa thượng kia cảm giác hình như nhìn hắn rất không vừa mắt.

Lúc này, Cổ bà bà mở miệng, tâm tình của bà đã ổn định lại, cười nhìn về phía Tiêu Ngọc Dương: “Đạo Hoa sư phụ nói chuyện chỉ như vậy thôi, ngươi đừng để ý.”

Tiêu Ngọc Dương lập tức cười nói: “Bà bà yên tâm, vãn bối không có để ý.”

Cổ Kiên hừ một tiếng, dời ánh mắt đi.

Biết tính tình Cổ Kiên có chút quái lạ, Nhan lão thái thái không thể không đứng ra hoà giải, cười hỏi: “Dương tiểu tử, sao ngươi không ở thư viện đọc sách?”
Tiêu Ngọc Dương cười nói: “Bẩm lão thái thái, ta đã học gần xong chương trình học ở thư viện, cữu cữu nói, những thứ trong sách vở đều là chết, chỉ có lấy ra dùng mới tính là bản lĩnh thật sự, cho nên bắt đầu từ năm nay, thường gọi ta đến Ninh Môn Quan cùng thao luyện với các tướng sĩ.”

“Ngươi mới bao nhiêu tuổi, có phải cữu cữu ngươi quá nghiêm khắc rồi không?” Cổ bà bà có chút không đồng ý nói.

Tiêu Ngọc Dương lại nói: “Tục ngữ nói rất hay, bảo kiếm phong từ ma luyện ra, ta thân là nam tử hán đỉnh thiên lập địa, tự nhiên là không sợ khổ không sợ mệt.”

“Phốc ~ ”

Nghe Tiêu Ngọc Dương hùng hồn nói, Đạo Hoa không nhịn được cười ra tiếng.

Sau đó, lập tức đổi lấy bốn ánh mắt bất mãn.

Đạo Hoa rụt cổ, làm động tác mời Tiêu Ngọc Dương: “Ngươi tiếp tục, ngươi tiếp tục!”

Tiêu Ngọc Dương liếc xéo nàng một cái, nhìn ba người Nhan lão thái thái tiếp tục nói: “Cơ thể của ta tố chất cũng không tệ lắm, tuy rằng lúc thao luyện có chút mệt mỏi, nhưng vẫn có thể kiên trì, không sao cả.”

Cổ bà bà im lặng, không nói chuyện.

Nhan lão thái thái đơn thuần là không hiểu những thứ này, không tiện mạo muội mở miệng.

Hai vị lão thái thái không nói chuyện, Cổ Kiên lại mở miệng: “Mặc dù như vậy, vẫn không nên quá mức thường xuyên, ngươi bây giờ chính là thời điểm thân thể phát triển, tướng sĩ thao luyện cường độ quá lớn, nếu không kịp thời bổ trở về, là sẽ thiệt thân thể, nhẹ thì lão niên ốm đau quấn thân, nặng thì tổn hại tuổi thọ.”

Lời này vừa ra, Tiêu Ngọc Dương còn chưa lên tiếng, Đạo Hoa đã giành mở miệng trước: “Nghiêm trọng như vậy?” Nói xong, quay đầu, nhìn về phía Tiêu Ngọc Dương, “Tiêu Ngọc Dương, ngươi đừng luyện nữa, ở trong học viện luyện tập với tam ca, tứ ca của ta là được rồi, không cần liều mạng như vậy.”

Đối với sự quan tâm của Đạo Hoa, trong lòng Tiêu Ngọc Dương rất hưởng thụ, bất quá lại nói: “Yên tâm đi, bên cạnh ta luôn mang theo thái y, sẽ không thua thiệt thân thể, lại nói ”

Nói xong, nghiêng người dựa vào Đạo hoa, thấp giọng nói bên tai nàng: “Không phải còn có túi thuốc tắm ngươi cho sao, bất quá, ta sắp dùng xong rồi, ngươi lại chuẩn bị cho ta một chút.”

Cùng một phương thuốc, cùng một loại phối dược, nhưng gói thuốc do thái y chế ra lại không có tác dụng bằng Đạo hoa, thật sự là kỳ quái.

“Ngươi cũng không khách khí.” Đạo hoa liếc mắt nhìn hắn.

Tiêu Ngọc Dương cười cười: “Hai chúng ta quan hệ như vậy, ta còn cần phải khách khí?”

Đạo Hoa cũng cười, nghiêng đầu nhìn hắn: “Tiêu Ngọc Dương, ta phát hiện da mặt ngươi càng ngày càng dày.”

Tiêu Ngọc Dương không nói chuyện, thấy Nhan lão thái thái nhìn mình, lập tức nói: “Đúng rồi, lão thái thái, Nhan Văn Đào và Nhan Văn Khải cũng muốn theo ta vào quân đội thao luyện, bọn họ đã nói chuyện này với người nhà chưa?”

Nhan lão thái thái sửng sốt, chuyện học võ này bà cũng không hiểu, nhất thời nhìn về phía Cổ Kiên: “Cổ sư phụ, thân thể hai đứa cháu trai kia của ta cũng không tệ lắm, có thể đi không?”

Cổ Kiên nghĩ nghĩ: “Đi là có thể đi, nhưng mà trên thức ăn nhất định phải đi theo, hơn nữa còn phải định kỳ tìm đại phu xem xét tình huống thân thể, nếu như xuất hiện mệt mỏi, phải lập tức dừng lại.”

Nhan lão thái thái: “Việc này ta không làm chủ được, phải về nhà nói với phụ mẫu bọn họ.”

Thấy Tiêu Ngọc Dương cùng tổ mẫu, Cổ bà bà tán gẫu coi như không tệ, Đạo Hoa nhìn thoáng qua sắc trời, thấy sắp đến buổi trưa, liền nói với Tiêu Ngọc Dương: “Ngươi ở lại ăn cơm trưa đi.”

Tiêu Ngọc Dương cười gật đầu: “Hay lắm!”

Đạo Hoa đứng lên: “Vậy ta đi nấu cơm.”

Tiêu Ngọc Dương vội vàng đứng lên theo: “Ta đi cùng ngươi.”

Đạo hoa nhướng mày, chế nhạo nói: “Ngươi nam tử hán đại trượng phu nguyện ý vào phòng bếp?”

Tiêu Ngọc Dương chần chờ một chút, không có lập tức trả lời.

Thấy vậy, Đạo Hoa bĩu môi “Hừ” một tiếng: “Ta biết ngay mà.” Nói xong, liền đi ra ngoài phòng.

Tiêu Ngọc Dương cất bước muốn đi theo, nhưng nghĩ đến trong phòng còn có ba vị trưởng bối, lập tức khom người hành lễ: “Vãn bối đi giúp đỡ Đạo hoa nhóm lửa.”

Nhan lão thái thái hiếu kỳ nói: “Ngươi biết nhóm lửa không?”

Sắc mặt Tiêu Ngọc Dương cứng đờ, cười ngượng ngùng nói: “Lão thái thái, bà quên rồi, lúc trước chạy nạn, ta còn giúp đỡ Đạo hoa nấu nước sôi.”

Nhan lão thái thái gật đầu: “Đúng là có chuyện này, vậy ngươi đi làm trợ thủ cho Đạo hoa đi.”

Nghe vậy, Tiêu Ngọc Dương nhanh chóng ra khỏi nhà chính, đi về phía phòng bếp.

Lúc này, Cổ bà bà nhìn về phía Nhan lão thái thái, hỏi: “Vừa rồi tiểu tử kia nói cái gì chạy nạn, là chuyện gì xảy ra vậy?”

Thấy Cổ bà bà và Cổ Kiên đều nhìn mình, Nhan lão thái thái liền cười nói ra chuyện lúc trước bọn họ quen biết Tiêu Ngọc Dương.

Sau khi nghe xong, sắc mặt Cổ bà bà và Cổ Kiên đều không tốt lắm.

Cổ bà bà càng cau mày, bất mãn nói: “Thân là nhi tử thân vương, lại bị bọn buôn người trói lại, Bình thân vương người làm phụ thân này, làm rất không xứng chức.”

Nhan lão thái thái thấy Cổ bà bà lại trách mắng Vương gia, lập tức lên tiếng nhắc nhở: “Lão tỷ tỷ, đừng nói lời như vậy, nếu bị người ngoài nghe được, sẽ gây họa.”

Cổ bà bà cười cười: “Yên tâm đi, thân thể này của ta chính là muốn ra ngoài nói lung tung, cũng không có năng lực đó. Đúng rồi, sau khi các ngươi tách ra lại gặp nhau như thế nào?”

“Còn không phải là cháu gái của ta…”

Cùng lúc đó, trong phòng bếp.

Tiêu Ngọc Dương ngồi sau bếp nhóm lửa lên, còn cháy rất vượng, nhất thời dương dương đắc ý với Đạo Hoa: “Không phải chỉ là nhóm lửa thôi sao, nói nghe cứ như rất khó khăn.”

Vương Mãn Nhi đứng ở một bên cười nói: “ Tiểu vương gia, lửa này không phải càng cháy càng tốt, lửa quá lớn, đồ ăn của cô nương sẽ cháy, lửa quá nhỏ, lại nấu không chín, cho nên, ngươi phải tùy thời căn cứ vào nhu cầu của cô nương để khống chế tốt hỏa hầu.”

Tiêu Ngọc Dương liếc nhìn Đạo hoa vẻ mặt không tín nhiệm nhìn mình: “Ta nhất định có thể làm được, các ngươi xem được chưa.”

Sau đó, Tiêu Ngọc Dương biết lửa cũng không phải dễ đốt như vậy.

Đạo hoa một hồi phải lửa lớn, một hồi phải lửa nhỏ, làm cho hắn bận rộn xoay quanh, cộng thêm củi trong bếp không còn, còn phải chạy nhanh đến viện mang đồ mới đến.

Một bữa cơm, hắn chỉ cảm thấy còn mệt mỏi hơn so với thức dậy sớm luyện ở quân doanh.

Đạo Hoa đưa đồ cho Vương Mãn Nhi bưng đến phòng ăn, nàng múc canh bồ câu hầm trong nồi ra, sau khi múc xong, cảm thấy có chút nóng tay, lập tức dùng tay nhéo nhéo lỗ tai.

“Ngươi đang làm gì đó?”

Tiêu Ngọc Dương tò mò nhìn Đạo Hoa.

Đạo Hoa nhéo lỗ tai nói: “Ta bị canh làm ngón tay nóng làm vậy bớt nóng.”

Tiêu Ngọc Dương có chút không nói nên lời: “Ngươi như vậy có thể giảm bớt, gạt người đúng không?” Nói xong, trực tiếp đưa tay đụng đụng nồi đất nóng hổi.

“Ôi!”

Tiêu Ngọc Dương kêu một tiếng, lập tức học theo Đạo hoa dùng tay nhéo nhéo lỗ tai.

Đạo Hoa cười hỏi: “Thế nào, có phải rất hữu dụng hay không?”