Phạm thị cười nói: “Đại cữu cữu ngươi nghe nói các ngươi đã trở lại, còn ở trong phủ Bố chính sứ, hai cữu cữu ngươi nhớ mong các ngươi, lại lo lắng các ngươi, thế này chẳng phải mạo muội tới cửa quấy rầy.” Nói xong, áy náy nhìn Đổng phu nhân.
Đổng phu nhân lập tức cười nói: “Lý đại phu nhân nói gì vậy, Nguyên Dao và Di Nhất giao hảo, ngày sau mọi người nên lui tới nhiều hơn.”
Phạm thị cười cười, không nói tiếp.
Trong lòng bà ta hiểu rõ, đây là lời nói khách khí của Đổng phu nhân, Lý gia là nhà thương nhân, mà Đổng gia lại là nhà công hầu, địa vị hai nhà cách biệt quá lớn, lần này nếu không phải có mấy hài tử ở đây, bọn họ nào dám đến nhà.
Sau đó, thừa dịp hai cữu mẫu đang nói chuyện với Đổng phu nhân, Đạo Hoa giới thiệu hai biểu tỷ cho Đổng Nguyên Dao, hai bên gặp mặt, xem như làm quen.
“Lát nữa các ngươi là muốn đi nhà cữu cữu của ngươi?” Đổng phu nhân nhìn Đạo hoa hỏi.
Phạm thị cười tiếp lời: “Lần này coi như xong, lão thái thái và muội tử ta ở nhà khẳng định đã chờ sốt ruột, chúng ta cũng không dám giữ huynh muội bọn họ.”
Đổng phu nhân cười: “Nếu là như vậy, đợi lát nữa sợ là phải ngồi thuyền rời đi, hai nha đầu này còn chưa ăn cơm đâu, để các nàng đi ăn chút gì trước đi.”
Phạm thị gật đầu với Đạo Hoa: “Mau đi đi, chờ các ngươi ăn xong, bên ca ca ngươi bọn họ đoán chừng cũng thu thập xong.”
Đổng Nguyên Dao mang theo Đạo hoa đi phòng ăn, Đạo hoa cũng kéo hai biểu tỷ đi.
Lúc ăn cơm, Đạo Hoa nói với tỷ muội Lý gia: “Giác biểu tỷ, tỷ Tử Hân, hai người có muốn cùng ta đến nhà ta chơi một thời gian không?”
Lý Giác và Lý Tử Hân liếc nhau một cái, đều lộ vẻ động lòng.
Thấy vậy, Đạo Hoa lập tức cười nói: “Các ngươi muốn đi, vậy thì nhanh đi nói với hai cữu mẫu nha, để các nàng phân phó người trở về thu dọn đồ đạc.”
Lý Giác do dự một chút: “Có thể quấy rầy đến cô dượng hay không?”
Đạo hoa: “Quấy rầy cái gì chứ, đi tới nhà ta, các ngươi cứ theo ta đi học, căn bản không ảnh hưởng gì đến phụ mẫu ta.”
Đổng Nguyên Dao cũng cười: “Có cơ hội ra ngoài chơi các ngươi còn do dự cái gì, nếu không phải bởi vì ta mới rời nhà mấy tháng, ta đã phải đi theo Di Nhất đến Hưng Châu rồi.”
Lý Giác nghĩ nghĩ: “Vậy được, bây giờ chúng ta đi nói với nương.”
Đạo Hoa gật đầu: “Mau đi đi.”
Chờ hai người rời đi, Đổng Nguyên Dao hâm mộ nói: “Haiz, nếu ta cũng có thể đi theo thì tốt rồi.”
Đạo Hoa trực tiếp trả lời: “Trong thời gian ngắn, ngươi cũng đừng nghĩ cái này, tăng thêm phiền não.”
Đổng Nguyên Dao mặt mày sa sầm: “Nhan Di Nhất, ngươi không thể an ủi ta hai câu có phải không?”
“Ta đây là muốn tốt cho ngươi, để ngươi kịp thời nhận rõ hiện trạng, đừng hy vọng xa vời không thực tế, miễn cho cuối cùng thương tâm!”
“Hừ, ngươi đừng nói nữa, mẫu thân ta còn chưa trách phạt ta đâu, bị ngươi nói như vậy, ta đã dự đoán được ngày sau sẽ bị giam trong hậu viện.”
Nghe tiếng nói từ nhà ăn truyền ra, hai tỷ muội Lý Giác và Lý Tử Hân đều kinh ngạc.
“Biểu muội lại quen thuộc Đổng cô nương như vậy.”
“Biểu muội làm người cởi mở, vừa vặn hợp tính cách Đổng cô nương.”
“Tỷ, tỷ nói nương sẽ đồng ý cho chúng ta đi nhà cô cô sao?”
“Có phải không? Đừng nghĩ nữa, đi hỏi là biết.”
Trong phòng Đổng phu nhân, Phạm thị và Khương thị nghe nữ nhi nói xong, không do dự liền đồng ý: “Nếu như Đạo hoa đã mời các ngươi đi chơi, các ngươi liền đi chơi mấy ngày đi.”
Giống như Đạo hoa, Nhan Văn Tu cũng mời mấy biểu đệ đến nhà họ Nhan chơi, Lý Hưng Niên cũng đi theo, một là không yên tâm mấy đứa trẻ, hai là đi chúc mừng muội phu.
Hoàng thượng ngợi khen muội phu, việc này bọn họ cũng biết, nên tới cửa chúc mừng một phen.
Cuối cùng, đoàn người đợi đến giờ Tỵ bốn khắc (10 giờ sáng) mới lên thuyền.
Trong khoang thuyền, Lý Tử Hân nhìn thấy trong tay Vương Mãn Nhi vẫn luôn ôm hộp, cười hỏi: “Biểu muội, trong tay nha hoàn ngươi cầm là vật gì nha?”
Đạo Hoa cười nói: “Là Đổng đại ca tặng quà sinh thần cho ta.”
Lý Tử Hân lập tức hỏi: “Chúng ta có thể xem một chút không?”
Đạo hoa bật cười: “Đương nhiên có thể, chuyện này có cái gì không thể nhìn.” Nói xong, ra hiệu Vương Mãn Nhi mở hộp ra.
“Thật là một cây roi đẹp.”
Lý Tử Hân nhanh chóng đem roi cầm ra, nàng là học múa, biết múa dây lưng, nhìn roi, tay liền có chút ngứa, lập tức nói với Đạo hoa: “Biểu muội, ta có thể múa một chút không? Ta còn chưa từng múa roi.”
Đạo Hoa gật đầu: “Đương nhiên.”
Thấy Đạo Hoa đồng ý, Lý Tử Hân lập tức cầm roi chạy lên boong thuyền, sau đó bắt đầu đùa nghịch.
Đạo hoa và Lý Giác cười đi theo.
Mấy người Tiêu Ngọc Dương trong khoang thuyền thấy được, cũng đi ra.
Múa roi cần lực đạo cùng kỹ xảo, Lý Tử Hân mặc dù đang luyện múa, nhưng lực lượng cũng không phải rất mạnh, múa một hồi, liền không có hứng thú.
“Ai nha, roi này không giống với dây lụa chút nào, ta không múa được, cảm giác không cẩn thận, sẽ đánh tới chính mình.” Nói xong liền trả roi cho Đạo hoa.
Đạo Hoa cười nhận lấy roi.
Lúc này, Lý Giác đột nhiên mở miệng nói: “Biểu muội, không phải ngươi biết múa roi sao, nếu không, múa cho chúng ta nhìn xem?”
Thấy hai biểu tỷ mong đợi nhìn mình, Đạo Hoa nhìn boong tàu, thấy sân bãi khá lớn, liền gật đầu cười: “Được, cho các ngươi nhìn xem thân thủ của ta.”
Nói xong, thân hình khẽ động, xoay mấy vòng đã đi tới giữa boong tàu, cánh tay dùng lực cả cây roi liền “Ba” một tiếng quăng ra ngoài.
Tiếp theo, phối hợp với di chuyển và xoay tròn, Đạo Hoa đánh roi mạnh mẽ, uy vũ sinh phong.
Không chỉ có tỷ muội Lý Giác, Lý Tử Hân nhìn đến xuất thần, ngay cả mấy người Tiêu Ngọc Dương luyện võ, hai mắt cũng đều tỏa sáng, không tự chủ được lộ ra vẻ kinh diễm.
“Hay!”
Nhan Văn Khải nhịn không được quát to một tiếng, vẻ mặt đám người Tiêu Ngọc Dương cũng tán thưởng.
Đợi đến khi thu hồi cây roi, Chu Thừa Nghiệp cười nói: “Nhan muội muội, không nghĩ tới roi của muội đã đùa nghịch giỏi như vậy.”
Đạo Hoa cười cười: “Tần ngũ thúc nói, lực đạo còn chưa đủ mạnh, độ chính xác cũng còn chưa đủ cao, còn phải tiếp tục luyện.”
Nhan Văn Khải cười đi tới: “Đại muội muội có thể nha, ngươi muốn tiếp tục luyện, ngày sau luận bàn với ta, ta đều phải coi chừng.” Nói xong, cầm lấy roi trong tay Đạo Hoa.
“Cây roi này cũng không tệ, ngươi mua lúc nào?”
Đạo hoa: “Đổng đại ca tặng, nói là quà sinh thần bổ sung.”
Tiêu Ngọc Dương vốn còn đang cười, nghe xong lời này, lập tức nhíu mày.
Nhan Văn Khải cũng vung hai roi, sau đó trả roi lại cho Đạo hoa: “Đổng đại ca cũng có lòng, biết muội cần một cái roi tốt, ngày sau lúc muội cưỡi ngựa cũng có thể dùng cái này.”
Đạo Hoa cười gật đầu, tiện tay kéo roi thả lại vào trong hộp.
Một bên, Tiêu Ngọc Dương thấy Đạo Hoa cười dài, đem cây roi thu lại như bảo bối, không biết tại sao trong lòng liền không thoải mái, trầm mặt quay trở về khoang thuyền.
Trên boong thuyền, Đạo hoa nói đùa với mọi người một hồi, thấy Tứ ca nhà mình đang dạy hai biểu tỷ dùng kính viễn vọng quan sát phong cảnh phía xa, Nhị cữu cữu và ba biểu ca đang nói chuyện với bọn đại ca, nhìn quanh một vòng, phát hiện không có bóng dáng Tiêu Ngọc Dương.
“Sao ngươi lại ngồi một mình ở chỗ này?”
Tìm một vòng, ở đuôi thuyền phát hiện Tiêu Ngọc Dương ngồi một mình uống trà, nhìn hắn lẻ loi nhìn mặt sông xa xăm ngẩn người, liên tưởng đến gia thế của hắn, đột nhiên cảm thấy người này thật đáng thương.
Tiêu Ngọc Dương quay đầu liếc nhìn Đạo Hoa, nghĩ đến vừa rồi nàng xem cây roi của Đổng Nguyên Hiên tặng như bảo bối liền không để ý đến nàng, không nói gì lại đem đầu vòng trở về.
Thấy hắn như vậy, Đạo Hoa có chút buồn bực, không hiểu tên này lại đang làm loạn cái gì, bất quá, ngược lại cũng không thèm để ý, cười đi đến ngồi đối diện hắn, nhìn thấy ấm trà trên bàn, tự rót cho mình một ly trà.
“Thơm quá, đây là trà gì vậy?” Ngửi mùi hương thơm ngào ngạt, hoa lúa hít sâu một hơi, sau đó uống một ngụm, chậm rãi thưởng thức một hồi, gật đầu nói: “Thanh Chỉ cam thuần, hương trà bốn phía, ngon!” Nói xong lập tức uống một hớp lớn.
Thấy nàng như vậy, cỗ không thoải mái trong lòng Tiêu Ngọc Dương cũng phai nhạt đi một chút: “Đây là Vũ Di Nham Trà, ngươi thích, ta để cho Đắc Phúc cho ngươi cầm một chút.”
Đạo Hoa không hề có chút khách khí, liên tục gật đầu: “Được được!”
Giao thông cổ đại bất tiện, rất nhiều đặc sản căn bản không lưu thông nổi, chỉ có quyền quý có quyền thế mới có thể lấy được danh sản các nơi, hiển nhiên, Nhan gia còn không có năng lực như vậy.
Thấy nàng không chút khách khí, tâm tình Tiêu Ngọc Dương lại tốt hơn một chút, nâng chung trà lên uống một ngụm.
Phía sau, Đắc Phúc thấy tâm tình chủ tử nhà mình chuyển biến tốt đẹp, im lặng cười một tiếng, lặng lẽ lui xuống.
Tiêu Ngọc Dương thấy Đạo hoa từng ngụm nhỏ nhấp trà, vẻ mặt hài lòng, trầm ngâm một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được, giả bộ tùy ý nói: “Vừa rồi ngươi múa roi cũng không tệ lắm.”
Nghe vậy, Đạo Hoa lập tức nhoẻn miệng cười, mặt mày cong lên.
Tiêu Ngọc Dương: “Ngươi tựa như là rất thích roi Nguyên Hiên tặng?”
Đạo Hoa không nghĩ nhiều, gật đầu, cười nói: “Cây roi đó rất nhẹ nhàng, múa lên cũng rất thuận tay.” Nói xong, dừng một chút, “Chỉ là, hơi quý giá.”
Tiêu Ngoc Dương im lặng: “Nếu ngươi cảm thấy quý giá, vậy ngày sau vẫn là tận lực đừng dùng, miễn cho đưa tới hạng người đạo chích.”
Mặt Đạo Hoa lộ vẻ tán đồng, gật đầu nói: “Ta cũng nghĩ như vậy, tiền tài không lọt ra ngoài mà! Hơn nữa, cái roi kia khảm kim tuyến, quá hoa quý, ta cũng không nỡ đánh xuống đất.”
Nghe nói như thế, khóe miệng Tiêu Ngọc Dương nhịn không được giương lên: “Cái kia. Ta có không ít roi, lát nữa ta tặng ngươi một cây.”