Đến nội dung chính

Chương 266

admin 1.878 Chữ Cài Đặt

Chu đại lão gia cười cười: “Là nhi tử nói sai.”

Chu lão thái gia không thèm để ý tới Đại nhi, tự mình cảm thán: “Tiểu vương gia là người hiểu được thi ân, không uổng phí Thừa Nghiệp đi theo ngài mạo hiểm một phen, hiện giờ xem như đã lưu lại ấn tượng với Hoàng thượng.”

Sổ con của Quách tổng đốc chắc chắn sẽ không nhắc tới mấy đứa trẻ, Hoàng thượng có thể biết những người Thừa Nghiệp này tuyệt đối là sổ con của Tiểu vương gia.

Nói xong, Chu lão thái gia lại nhìn về phía Chu phu nhân: “Ngươi chuẩn bị một phần hậu lễ, chờ sau khi bọn Thừa Nghiệp trở về, ngươi tự mình đưa qua cho Nhan gia.”

Chu phu nhân lần này không có bất cứ sự không tình nguyện nào, gật gật đầu: “Xin cha yên tâm, con dâu sẽ chuẩn bị tốt.”

Con trai đã viết thư trở về, lần này nếu không phải nhờ có nha đầu Đạo Hoa kia, con trai có thể trở về hay không còn chưa biết được, cho dù công công không dặn dò, nàng cũng sẽ đích thân đến nhà cảm tạ.
Tiếp theo, thần sắc Chu lão thái gia có chút cảm thán: “Giao hảo với Nhan gia, bước này đi cực kỳ đúng, ai có thể ngờ được, người ta còn chưa nhờ chúng ta làm chuyện gì, chúng ta ngược lại đã dính chút ánh sáng trước rồi.”

Chu đại lão gia thử thăm dò hỏi: “Hoàng thượng tự mình khen ngợi Nhan đại nhân, Nhan đại nhân đây là lại muốn thăng?”

Chu lão thái gia lắc đầu, vuốt râu nói: “Chuyện này còn chưa nói rõ được, phải xem báo cáo công tác, biểu hiện của Nhan Trí Cao.”

Chu đại lão gia vẻ mặt thổn thức: “Nếu biểu hiện tốt, chẳng phải là muốn lưu kinh rồi sao?”

Chu lão thái gia lắc đầu: “Ta thì không cho là như vậy, nếu Hoàng thượng thật sự coi trọng Nhan Trí Cao, tám chín phần mười sẽ tiếp tục phóng thích.”

Chu đại lão gia vẻ mặt nghi hoặc: “Vì sao lại như vậy?”
Chu lão thái gia giải thích: “Nhan gia ở kinh thành không có căn cơ, Nhan Trí Cao chẳng qua chỉ là một Tri châu tòng ngũ phẩm, vào kinh chẳng qua chỉ là một tiểu quan không đáng chú ý, còn không bằng ra ngoài, xem xem còn có thể làm ra một phen công tích hay không.”

“Thật có bản lãnh, phải làm ra công tích nữa, khi đó vào kinh, nói không chừng có thể bước vào tam phẩm.”

Chu đại lão gia: “Nhưng công tích này cũng không dễ làm, còn không bằng an phận vào kinh làm quan ở kinh thành.”

Chu lão thái gia liếc qua Đại nhi, trong lòng thở dài.

Đại nhi trời sinh thiếu một chút tiến thủ, không có tâm phấn đấu, người như vậy chỉ thích hợp thủ thành.

May còn tôn tử Thừa Nghiệp là tốt, bây giờ lại cùng Tiểu vương gia những người này giao hảo, chờ hắn trăm năm sau, Chu gia có tôn tử trông coi, hắn cũng có thể yên tâm đi gặp liệt tổ liệt tông.
Cùng lúc đó, đoàn người Đạo Hoa ngồi thuyền tiến vào tỉnh Trung Châu.

Chờ thuyền đến bến cảng tỉnh phủ, trời đã tối.

Lúc này, mấy người Đạo Hoa cho dù muốn về nhà, cũng phải chờ đến ngày thứ hai.

“Ha ha, lần này các ngươi phải đến nhà chúng ta.” Đổng Nguyên Dao kéo Đạo hoa cười nói.

Đạo Hoa liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của nàng: “Ngươi cảm thấy chúng ta đi nhà ngươi, có người ngoài ở đây, ngươi có thể tránh thoát xử phạt, đúng không?”

Đổng Nguyên Dao kéo kéo Đạo hoa, nhìn xung quanh một chút, thấp giọng nói: “Tự ngươi biết là được rồi, sao lại nói ra chứ!”

Trên bờ, Đổng gia quản sự đã mang xe ngựa chờ lâu, vừa nhìn thấy đám người Đổng Nguyên Hiên, lập tức nghênh đón.

Ngoài ra, xe ngựa Tô gia cũng chờ ở một bên.

Sau đó, ngoại trừ nhà Tô Hoằng Tín ở tỉnh phủ, toàn bộ những người khác đều đi Đổng gia.

Xe ngựa vừa đến cổng Đổng phủ, Đạo Hoa ngồi trên xe ngựa đã thấy Đổng phu nhân nhào về phía Đổng Nguyên Hiên, sau đó nức nở khóc lên.

Đổng đại nhân tương đối kiềm chế ẩn nhẫn, nhưng vẫn có thể nhìn thấy trong mắt ông ta lóe ra ánh lệ.

“Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ!”

Đạo Hoa vừa cảm thán một câu, liền cảm nhận cánh tay bị túm lại.

Đổng Nguyên Dao trông mong nhìn Đạo hoa: “Ngươi cùng ta đi xuống, nếu không ta ở cửa chính sẽ bị đánh.” Nói xong, cũng không đợi Đạo hoa có đồng ý hay không, liền vén rèm xe lên kéo nàng xuống xe ngựa.

Bên này, Đổng phu nhân vừa mới buông nhi tử ra, đang lau nước mắt, nhìn thấy Đổng Nguyên Dao xuống xe ngựa, nhất thời nổi trận lôi đình vọt tới.

“Di Nhất cứu ta!”

Đổng Nguyên Dao trốn sau lưng Đạo Hoa.

Sắc mặt Đạo Hoa cứng đờ, nhìn thấy hai mắt Đổng phu nhân bốc lửa, nuốt nuốt nước bọt, khi bà ta cách mình ba bốn mét, liền quỳ gối hành lễ: “Di Nhất bái kiến Đổng bá mẫu, bá mẫu Vạn An.”

Đổng phu nhân nhìn thấy Đạo hoa, trên mặt lập tức nở nụ cười nhiệt tình, trừng mắt liếc nữ nhi trốn ở phía sau nàng một cái, thân thiết tiến lên kéo tay Đạo hoa: “Một năm không gặp, thật sự là càng ngày càng xinh đẹp.”

Vừa lên đã được nhiệt tình khen, Đạo Hoa không biết nên phản ứng thế nào, chỉ đành cúi đầu cười ngượng ngùng, đồng thời trừng mắt nhìn Đổng Nguyên Dao đang trốn sau lưng nàng.

Đổng Nguyên Dao rụt cổ, cười cười với Đạo Hoa.

Ngươi là hảo tỷ muội của ta, hảo tỷ muội là lấy ra làm cái gì?

Không phải chỉ là lấy ra để che đậy lửa giận thôi sao?

Phải gánh vác nhiều hơn một chút nha!

Đổng phu nhân thấy trượng phu đã dẫn đám người Tiểu vương gia vào phủ, cũng không tiện nói nữ nhi nữa, chỉ có thể vừa cười vừa dắt Đạo hoa vào phủ, vừa “hừ” một tiếng ném về phía nữ nhi bà.

Sau đó, mọi người đầu tiên là được dẫn đi gặp Đổng lão phu nhân.

Đổng lão phu nhân là vì tôn tử tôn nữ bị nhốt trong Hưng Vận phủ nên cố ý từ kinh thành chạy tới, Đổng Nguyên Hiên vừa thấy lão thái thái, lập tức quỳ xuống dập đầu.

Đổng Nguyên Dao lúc này cũng không dám làm loạn, thành thành thật thật quỳ xuống nhận sai.

Còn có khách lạ, Đổng lão phu nhân không nói gì, bảo huynh muội Đổng Nguyên Hiên đứng lên, sau đó cười tủm tỉm gặp qua những người khác.

Đến phiên Đạo Hoa tiến lên chào hỏi, Đổng lão phu nhân trực tiếp kéo Đạo Hoa ngồi xuống bên cạnh, cười đánh giá một phen, nói với Đổng phu nhân: “Là một đứa nhỏ chỉnh tề, vừa nhìn đã khiến người ta yêu thích.”

Đổng phu nhân lập tức cười nói: “Còn không phải sao, lúc trước ta vừa thấy, liền thích không được.”

Đổng lão thái thái nhìn về phía bà tử phía sau: “Đi, đem cái đầu ngọc Lam Điền ta mang từ kinh thành tới, kiểu dáng mới mẻ độc đáo, rất thích hợp cho tiểu cô nương mang.”

Đạo Hoa lập tức muốn đứng dậy từ chối, bất quá bị Đổng phu nhân đè lại: “Trưởng giả ban thưởng không thể từ chối, lão thái thái đây là thích ngươi, không thể không nhận.”

Đổng Nguyên Dao thấy Đạo hoa có chút không được tự nhiên, lập tức ngồi vào một bên khác của lão phu nhân giải vây nói: “Tổ mẫu, người không thích Nguyên Dao sao? Ta và Đạo Hoa là tỷ muội, nàng có, ta cũng muốn.”

Đổng lão phu nhân điểm lên trán Đổng Nguyên Dao: “Ngươi là con khỉ ngang ngược, ta còn chưa xử phạt ngươi, ngươi lại nhớ thương đồ tốt của ta.” Nói xong, kéo tay Đạo hoa cười nói.

“Đồ tốt đương nhiên là phải cho cô nương nhu thuận hiểu chuyện, ngươi, chờ lúc nào học được ôn nhu nhã nhặn, lại đến hỏi ta đòi đồ đi.”

Nghe xong, Đổng Nguyên Dao “phụt” một tiếng bật cười.

Đạo Hoa nhíu mày nhìn sang: “Sao vậy, ngươi có dị nghị gì với lời nói của lão thái thái sao?”

Nụ cười trên mặt Đổng Nguyên Dao thu lại, lắc đầu: “Không có không có, chỉ có ngươi là nhu thuận nhất.”

Ăn cơm tối xong, Đổng Nguyên Dao mang theo Đạo hoa trở về sân nhỏ của mình.

Lúc này, nha hoàn đã chuẩn bị xong đồ dùng rửa mặt và quần áo để thay.

“Hai chúng ta thân hình không sai biệt lắm, chờ một lúc ngươi liền mặc quần áo của ta, yên tâm, đều là mới làm.”

Đạo Hoa cười cười: “Ta không chê ngươi.”

Đổng Nguyên Dao cắt một tiếng, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, nàng thích Nhan Di Nhất không khách khí, nếu nàng đã nhận Nhan Di Nhất làm tỷ muội, tất nhiên không muốn nàng xa lạ với mình.

Nàng tiếp đãi không ít khuê tú nhà khác, nhưng những tiểu thư này, hoặc là quá câu nệ, hoặc là làm ra vẻ, mỗi lần tiếp đãi xong, nàng đều mệt mỏi.

Nhan Di Nhất vừa như vậy đã rất tốt, trực tiếp rõ ràng, lại thoải mái.

“Cô nương, nước tắm đã chuẩn bị xong, có thể thay quần áo tắm rửa.”

Đổng Nguyên Dao nhìn nhĩ phòng, đảo mắt, đột nhiên nổi lên tâm tư trêu cợt, cười nhìn về phía Đạo Hoa, nhíu mày nói: “Cùng nhau?”

Đạo hoa “A” một tiếng: “Được rồi, hai ta cùng nhau tắm, cũng miễn cho nha hoàn giày vò qua lại.”

Nhìn thấy Đạo hoa nhanh chóng tiến vào nhĩ phòng, Đổng Nguyên Dao dừng bước không tiến.

Nàng có thể nói, nàng chỉ là nói một chút mà thôi.

Tắm chung với người khác, việc này nàng còn chưa từng làm a!

Nhan Di Nhất này, sao lại không ngượng ngùng chút nào vậy?

Đạo Hoa đưa đầu nhìn vào trong nhĩ phòng, thấy bọn nha hoàn chuẩn bị hai thùng tắm, trong lòng nhất thời có sức mạnh, xoay người nhìn về phía Đổng Nguyên Dao vẫn không nhúc nhích, hai tay ôm ngực, cười hì hì nói: “Sao vậy, không dám?”

Sắc mặt Đổng Nguyên Dao cứng đờ, nàng thích chơi đùa, nhưng cởi áo trước mặt người khác, nàng vẫn có chút không được tự nhiên, trong lòng muốn nhận thua, nhưng nhìn ánh mắt khiêu khích của Nhan Di Nhất đầu nóng lên, kêu gào: “Ai không dám.”

Đạo Hoa nở nụ cười: “Vậy ngươi còn không nhanh lên.” Nói xong, liền đi vào nhĩ phòng.

Vương Mãn Nhi lập tức đi theo, lúc đi qua bên cạnh Đổng Nguyên Dao, cúi đầu che miệng cười cười.

Đổng cô nương lần này trợn tròn mắt rồi?

Cô nương nhà nàng cho tới bây giờ đều không dựa theo lẽ thường ra bài.