Đến nội dung chính

Chương 251

admin 1.954 Chữ Cài Đặt

Hắn phát hiện, giờ phút này thần sắc trưởng nữ đạm mạc đến mức làm lòng người kinh hãi, trong hai mắt một chút nhiệt độ cũng không có.

Hắn không thích dáng vẻ của trưởng nữ, hắn tình nguyện trưởng nữ chống đối hắn, tranh luận với hắn như trước, cũng không muốn thấy nàng cái gì cũng không nói chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

Không có người tiếp diễn, Lâm di nương khóc cũng khóc không nổi nữa, chỉ có thể thút tha thút thít giả bộ lau nước mắt.

Lúc này Nhan Trí Cao đưa tay đẩy Lâm di nương ra, nhìn Đạo Hoa hỏi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Đạo Hoa thấy lần này cha tiện nghi không có thấy tiểu thiếp khóc lóc kể lể liền kết luận, lập tức cười cười: “Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là đệ muội của Lâm di nương nói đại ca và tứ ca bọn họ ở Hưng Vận phủ chết chắc rồi, nương cũng ngã bệnh, cũng sống không được bao lâu nữa, ngày sau Nhan gia chúng ta đều là của Lâm di nương.”
Nghe vậy, sắc mặt Nhan Trí Cao trầm xuống, hung hăng nhìn như lăng trì Lâm Vương thị và Lâm Hứa thị.

Con cháu Nhan gia há để Lâm gia nguyền rủa!

Nhan Trí Cao còn chưa kịp phát tác, Lâm di nương đã “bịch” một cái quỳ rạp xuống đất, khóc lớn: “Đại cô nương, ta rốt cuộc là chỗ nào đắc tội ngươi, ngươi muốn oan uổng ta cùng nhà mẹ đẻ như vậy?”

Việc này tuyệt đối không thể thừa nhận, lão gia đối với con nối dõi coi trọng nàng là rõ ràng nhất.

“Lão gia, đệ muội ta làm người nhát gan, cho dù cho nàng thêm mấy trăm lá gan, nàng cũng không dám có ý nghĩ như vậy, cầu lão gia minh giám.”

Nhan Trí Cao ngưng mày, nhìn Lâm di nương khóc thảm thiết, lại nhìn Nhan Văn Bân và Nhan Di Song bị dọa đến không dám nói lời nào, sau đó lại nhìn Lâm Vương thị và Lâm Hứa thị nơm nớp lo sợ, cuối cùng giương mắt nhìn về phía Đạo hoa.
Đạo hoa nghiền ngẫm nhìn, cười nói: “Phụ thân, người là mệnh quan triều đình, quen thẩm án, người có muốn đến thẩm vấn hay không? Biết ta có thể vì để đẫy ngã một thiếp thất của người mà nguyền rủa ca ca ruột của mình còn có mẹ ruột?”

Nhan Trí Cao trầm mặc không nói gì, nhưng lại hất Lâm di nương đang kéo áo choàng của mình ra.

Thấy ông ta như vậy, trong lòng Lâm di nương lập tức trầm xuống, Nhan Văn Bân và Nhan Di Song sắc mặt cũng trắng bệch.

Phụ thân tin tưởng lời đại tỷ tỷ nói!

Đạo Hoa đợi trong chốc lát, thấy cha tiện nghi trầm mặt không nói lời nào, khóe miệng hơi cong lên, lộ ra một tia châm chọc: “Phụ thân, con muốn một lời giải thích, là ba người anh trai còn đang trong nguy hiểm, cũng vì mẫu thân bị bệnh mà ngã xuống giường.”

“Đúng rồi, ngươi tuyệt đối đừng lấy hai người ngoài ra lừa gạt ta.”
Ý tứ của Đạo Hoa rất rõ ràng, Lâm Vương thị và Lâm Hứa thị nàng mặc kệ, nàng muốn xử trí Lâm thị, ngay cả giằng co cũng lười, phải có một kết quả.

Nhan Trí Cao thấy trưởng nữ không xử trí mẫu tử Lâm thị không bỏ qua, lông mày nhíu chặt lại, trầm mặc một hồi, mở miệng nói: “Lâm thị miệng không che đậy, cấm túc Song Hinh Viện nửa năm.”

“Phụ thân!”

Đạo hoa trực tiếp cắt ngang, cười như không cười nói: “Phụ thân, mạng của đại ca và tứ ca, ở trong mắt người, cũng chỉ đáng cấm túc, còn chỉ có nửa năm?”

Nhan Trí Cao trầm mặt: “Lâm thị cấm túc ba năm, cũng phạt chép kinh Phật trăm bộ, một ngày chép không hết, liền một ngày không được giải cấm.”

Dứt lời, Lâm di nương kêu lên: “Lão gia, đừng mà, ta bị oan.”

Nhan Trí Cao lại hất tay Lâm di nương ra, nhìn về phía Đạo hoa.

Đạo Hoa cười cười, không nói gì, lại nhìn về phía hai người Nhan Văn Bân và Nhan Di Song.

Thấy vậy, Nhan Trí Cao thở ra một hơi: “Văn Bân, Di Song đối với mẹ cả, huynh trưởng bất kính, chọn ngày cũng cấm túc trong phủ, huynh trưởng của các ngươi một ngày không về, thì một ngày không được ra ngoài.”

Nói xong, Nhan Trí Cao xoay người, chuẩn bị rời đi.

Lâm thị phạm sai lầm, bị phạt là chuyện đương nhiên, nhưng bộ dáng trưởng nữ như vậy, làm cho hắn có loại cảm giác bị bức hiếp khó xử.

“Phụ thân!”

Đạo Hoa lại mở miệng gọi người lại.

Nhan Trí Cao xoay người, không vui nhìn Đạo hoa: “Ta đã trừng phạt bọn họ, ngươi còn có cái gì muốn nói?”

Đạo Hoa cười nhạo một tiếng: “Phụ thân, xin người tin tưởng ta, nếu như bọn họ không phải thiếp thất cùng con cái của người, ta tuyệt đối không muốn để ý tới bọn họ một chút.”

Nói xong, nàng cũng lười quản sắc mặt của cha hờ, tiếp tục nói.

“Phụ thân, chuyện ba ca ca ở Hưng Vận phủ, trong nhà chỉ có ngươi, ta, còn có nương biết, tin tức là làm sao truyền tới?”

Nhan Trí Cao chấn động, đúng vậy, tin tức làm sao truyền ra ngoài?

Đạo Hoa cũng lười chờ hắn nghĩ rõ ràng, nói thẳng: “Ta đã cho người điều tra, trong phủ truyền ra chuyện đại ca bọn họ gặp chuyện không may trước tiên chính là nha hoàn Tịch Vân bên cạnh Lâm di nương, Lâm di nương không bước ra khỏi cửa, làm sao bà ta biết?”

Vẻ mặt Nhan Trí Cao nhanh chóng thay đổi, phức tạp nhìn trưởng nữ, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Lâm Vương thị và Lâm Hứa thị: “Ngày sau người Lâm gia không được bước vào Nhan gia nửa bước, Lâm sư gia. Từ hôm nay trở đi tạm thời bị cách chức.”

Lời này vừa ra, Lâm Vương thị lập tức hét lớn: “Cô gia không muốn a, đó là tiểu cữu tử của ngươi, xin xem ở phân thượng Văn Tuệ vì ngươi sinh ba hài tử, không nên ngừng công việc của hắn.”

Nhìn Lâm Vương thị trực tiếp quỳ rạp xuống đất, Nhan Trí Cao nhíu mày.

Lúc này, Lâm di nương cũng khóc lên, Nhan Văn Bân và Nhan Di Song cũng quỳ rạp xuống trước mặt Nhan Trí Cao, đau khổ cầu xin.

“Ha ha ~ ”

Trong tiếng kêu rên, Đạo Hoa lại cười nhạo ra tiếng, cười nhìn về phía cha hờ: “Cô gia? Ai là cô gia? Cũng may ngoại tổ phụ và tổ phụ không còn nữa, bằng không, ông nên tức giận đến mức nào? Vô duyên vô cớ có thêm một cửa thân thích.”

Nhan Trí Cao biến sắc, nhìn thoáng qua Đạo hoa, không do dự nữa, xoay người rời khỏi Song Hinh viện.

Cửa viện, người nhị phòng và tam phòng nhìn người Lâm gia toàn bộ bị phạt, Nhan Trí Cao còn sắc mặt xanh mét rời đi, đều từng người hai mặt nhìn nhau.

Tôn thị vỗ vỗ ngực: “Không ngờ nha đầu Đạo Hoa này lại phát hỏa, dọa người như vậy!”

Nhan Trí Viễn cười nhạo một tiếng: “Ta đã sớm nói rồi, nếu Lâm di nương không yên tĩnh, sớm muộn gì cũng bị Đạo hoa thu thập, hiện tại thì tốt rồi, toàn bộ Lâm gia diệt tới cùng.”

Dứt lời, liền nhìn thấy mấy bà tử kéo Lâm Vương thị và Lâm Hứa thị từ trong Song Hinh viện đi ra, trực tiếp áp giải xuất khỏi phủ, đó là một mặt cũng không cho.

Tôn thị nhìn thấy, vội vàng kéo Nhan Trí Viễn lui về phía sau.

Tiếp theo, nha hoàn Tịch Vân bởi vì tản lời đồn cũng bị áp giải ra.

Vương Mãn Nhi giao người cho Phương đại nương tử chờ ở ngoài viện, nói: “Cô nương nói, Nhan gia không bị bôi nhọ thị phi do hạ nhân, đợi lát nữa đến chính viện tìm Bình Đồng tỷ tỷ lấy khế thân, cùng mấy người bỏ rơi nhiệm vụ kia, tùy tiện để người vào cùng một chỗ bán đi.”

Nghe vậy, Tôn thị run tay, Nhan Trí Viễn cũng biến sắc.

…

Chính viện.

Bình Đồng và Bình Hiểu nghe xong cách xử lý Đạo hoa, đều im lặng.

Một lúc lâu sau, Bình Đồng mới mở miệng nói: “Đại cô nương bình thường nhìn hòa hòa khí khí, nhưng nếu đụng vào điểm mấu chốt của nàng, thủ đoạn kia so với phu nhân còn sắc bén hơn vài phần.”

“Trải qua chuyện này, sợ là những người có tâm tư nhỏ trong phủ đều phải thu lại.”

Bình Hiểu suy nghĩ một chút nói: “Phải là đại cô nương như vậy mới tốt, người nhà chúng ta càng ngày càng nhiều, nếu muốn ngăn chặn tất cả mọi người, phải dùng thủ đoạn lôi đình. Phu nhân đến cùng thì cũng quá ôn hòa đi.”

Song Hinh Viện.

Tây sương phòng, Liễu di nương đóng chặt cửa phòng, trước đó nàng còn dám ở bên cửa sổ nhìn tình huống trong viện một chút, nhưng sau khi chứng kiến thủ đoạn của đại cô nương, ngay cả diễn cũng không dám nhìn.

Sợ một cái không chú ý, để lửa đốt đến trên người mình.

Trong sân, nhìn ngoại tổ mẫu và thẫm của mình bị hạ nhân lôi kéo ra ngoài, Nhan Văn Bân vẫn luôn dùng ánh mắt căm hận nhìn Đạo hoa.

Đạo hoa đang xử lý hạ nhân không có phản ứng, chờ xong việc, mới nhàn nhạt nhìn về phía hắn.

Nhìn vẻ phẫn hận trong mắt Nhan Văn Bân, Đạo Hoa đầu tiên là mặt không biểu tình nhìn lại một hồi, sau đó lập tức cười khinh miệt, xoay người dẫn theo người ra khỏi sân.

“Từ hôm nay trở đi, Song Hinh Viện phong kín lại cho ta, Lâm di nương bên này không cho phép người ra vào, cũng không cho phép người thăm hỏi, Liễu di nương nếu muốn ra ngoài có thể cho đi.”

Nói xong, Đạo hoa quay đầu nhìn thoáng qua tây sương phòng, sau đó lại nhanh chóng thu tầm mắt lại.

Tây sương phòng, Liễu di nương run lên một chút, nàng biết vừa rồi đại cô nương đang cảnh cáo nàng.

Thật ra không cần cảnh cáo, nàng cũng sẽ an phận thủ thường.

Chủ mẫu hiền từ như Lý phu nhân thật sự không nhiều lắm.

Lý phu nhân tỉnh lại vào buổi chiều, chuyện phát sinh ở Song Hinh Viện, Bình Đồng và Bình Hiểu không dám giấu diếm, lần lượt bẩm báo.

Sau khi nghe xong, Lý phu nhân hít sâu một hơi, nhắm mắt bình phục rất lâu, mới một lần nữa mở mắt: “Đại cô nương đâu?”

Bình Đồng: “Mấy ngày nay hình như đại cô nương bảo Chu cô nương giúp đỡ làm khẩu trang gì đó, vừa rồi Chu cô nương tới đưa đồ, đại cô nương hẳn là ở Đạo Hoa Hiên nói chuyện với Chu cô nương. Phu nhân, có muốn ta đi gọi đại cô nương tới không?”

Lý phu nhân lắc đầu: “Không cần, để nàng tiếp Chu cô nương.”

Dứt lời không bao lâu, trong viện liền vang lên tiếng thỉnh an.

Bình Hiểu nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, lúc này quay đầu nhìn Lý phu nhân, cười nói: “Là đại cô nương, nhất định là đại cô nương và phu nhân mẫu tử liền tâm, ngài vừa tỉnh lại, đại cô nương liền cảm giác được liền tới đây.”