“Trước đó phu nhân còn khen cô nương, nói nàng hiểu được uỷ quyền, làm chủ tử, nếu mọi chuyện đều phải tự thân làm, vậy còn không phải mệt chết sao, cô nương chúng ta nha, là người hiểu được hưởng phúc.”
Cốc Vũ cười gật đầu: “Thật đúng là như vậy, bây giờ nhìn phòng bếp bên kia, nhiệt tình ngược lại là so với trước kia còn nhiều hơn, đối với cô nương chúng ta, cũng là ngoan ngoãn dễ bảo.”
Lập Hạ cười nói tiếp: “Có thể không phục sao, cô nương thưởng phạt phân minh, tất cả quy định viết rõ ràng minh bạch, chỉ cần làm việc theo quy định, cho dù vô công, nhưng cũng sẽ không vô cớ bị phạt hoặc là cắt xén tiền tiêu hàng tháng.”
“Hơn nữa, nếu nghiên cứu chế tạo ra món ăn mới, hoặc là phát hiện thức ăn mới, phàm là hương vị ngon miệng, đều sẽ được thưởng bạc nhất định. Trong lòng mọi người có hi vọng, cũng không trộm gian đùa nghịch, cũng không bàn lộng thị phi, ngược lại càng thêm hài hòa.”
“Còn không phải sao.”
Ngoại ô Hưng Châu.
Đạo hoa và Chu Tĩnh Uyển vừa cưỡi ngựa chạy được hai vòng, trên bầu trời bắt đầu có mưa nhỏ.
Hai người không thể không dừng lại, trở về xe ngựa, dẹp đường hồi phủ.
“Năm nay thời tiết cũng quá kỳ quái, thường thường trời mưa, phiền chết người.”
Chu Tĩnh Uyển nhảy xuống lưng ngựa, chui vào xe ngựa, nhờ nha hoàn giúp đỡ chỉnh lý tóc và quần áo đã ướt.
Đạo Hoa cũng đi theo, lấy khăn tay lau nước mưa trên trán, sau đó vén rèm xe lên, nhìn màn mưa đã được nối thành sợi bên ngoài, thần sắc có chút lo lắng.
“Năm nay mưa nhiều quá, cứ tiếp tục như vậy, hoa màu trong ruộng sẽ giảm sản lượng, có nhiều chỗ sẽ xuất hiện lũ lụt.”
Chu Tĩnh Uyển không có cảm xúc gì với chuyện này, nhanh chóng chuyển đề tài: “Ngươi có nhận được thiệp của Tiểu vương gia không?”
Đạo Hoa lắc đầu: “Thiếp gì?”
Chu Tĩnh Uyển: “Chính là thiệp mời hắn năm nay muốn tổ chức sinh thần yến trong hành cung nha!”
Đạo hoa bừng tỉnh: “Chẳng phải còn hơn một tháng nữa sao?”
Chu Tĩnh Uyển: “Một tháng trôi qua rất nhanh có được không, ngươi nghĩ kỹ muốn tặng lễ vật gì không?”
Đạo Hoa cười cười: “Tiểu vương gia giúp đỡ nhà ta rất nhiều việc, lại là sinh thần đầu tiên ta tham dự, ta tự nhiên sẽ chuẩn bị một phần đại lễ.”
Chu Tĩnh Uyển lập tức mở to hai mắt, hiếu kỳ nói: “Là cái gì nha, mau nói cho ta nghe.”
Đạo Hoa lắc đầu: “Nói cái này liền không có ý nghĩa, chờ đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đúng rồi, còn ngươi, ngươi chuẩn bị cái gì?”
Chu Tĩnh Uyển: “Mẫu thân ta đã chuẩn bị giúp ta một bộ giấy và bút mực thượng hạng.”
Nghe vậy, Đạo Hoa lập tức nở nụ cười, nhớ tới lúc trước Tiêu Ngọc Dương đã đặc biệt nói với nàng, không cần bút mực giấy nghiên gì đó, có thể tưởng tượng, hàng năm hắn đều có thể thu được không ít thứ như vậy, đoán chừng đã chết lặng rồi.
Mưa càng lúc càng lớn, gã sai vặt đánh xe không thể không tăng tốc, không bao lâu sau, xe ngựa đã vào thành Hưng Châu, ngay sau đó, Đạo hoa và Chu Tĩnh Uyển liền tách ra, sau đó ai về nhà nấy.
Lúc Đạo hoa dẫn ngựa về chuồng ngựa, gặp được Tiêu sư gia trả ngựa, thấy hắn phong trần mệt mỏi, quần áo ướt hơn phân nửa chật vật, lập tức hỏi: “Tiêu sư gia đi đâu rồi?”
Tiêu sư gia thấy là Đạo hoa, cũng không vội vã rời đi, cười nói: “Năm nay mưa quá nhiều, đại nhân bảo ta đi kiểm tra đê sông một chút.”
Đạo hoa: “Đê sông không sao chứ?”
Tiêu sư gia lắc đầu: “Năm trước đại nhân vừa tới nhậm chức, liền sửa sang lại đê sông, hai năm qua cũng không ngừng dọn dẹp và xây dựng đê sông, cũng không có việc gì, mực nước cũng không có dâng lên.”
Đạo Hoa thở dài một hơi: “Tiêu sư gia mau đi thay quần áo đi, ngàn vạn lần đừng để bị bệnh.”
Tiêu sư gia gật đầu, cười rời đi.
Lập tức, Đạo hoa trở về chính viện, vừa vặn nhìn thấy Lý phu nhân đang đọc thư nhà, đại ca viết, bất quá, sắc mặt nhìn qua có chút không tốt lắm.
“Nương, đại ca nói gì thế?”
Lý phu nhân đặt thư xuống: “Không có gì, chỉ nói một ít chuyện ở trong thư viện, cùng với lời chào hỏi.”
Đạo hoa: “Lễ Đoan Ngọ sắp đến rồi, đại ca bọn họ trở về không?”
Năm nay, ba người đại ca còn chưa trở về nhà lần nào, nói là việc học bận rộn.
Lý phu nhân lắc đầu: “Không quay về.”
Đạo Hoa nhíu mày: “Đại ca bọn họ bận rộn như vậy sao?”
Lý phu nhân nhìn thoáng qua Đạo hoa, suy nghĩ một chút, đẩy thư qua: “Tự ngươi xem đi.”
Đạo Hoa vội vàng cầm lá thư lên xem, chờ xem xong nội dung trong thư, hai mắt lập tức trừng thật to: “Không phải chứ, đại ca bọn họ lại đi theo Tiểu vương gia đi Biền Tây một chuyến?”
“Bọn họ đi Biền Tây làm gì? Diệt phỉ?”
Nghe được hai chữ diệt phỉ, mí mắt Lý phu nhân nhanh chóng nhảy lên vài cái: “May mắn bình an trở về, nếu là xảy ra chút chuyện gì…”
“Sẽ không đâu!”
Đạo Hoa vội vàng cắt lời mẫu thân nàng: “Nương, người nghĩ xem, Tiêu Ngọc Dương là ai, bên người khẳng định mang theo một đoàn cao thủ, làm sao có thể xảy ra chuyện?”
Lời tuy nói âm vang hữu lực, nhưng lại không có bao nhiêu sức lực.
Đao kiếm không có mắt, lúc thổ phỉ giết tới, nào quản ngươi có thân phận gì.
Lý phu nhân không được an ủi, nhưng cũng không muốn nữ nhi lo lắng theo, chỉ nói: “Lá gan của bọn họ cũng quá lớn, cũng không nói với người trong nhà một tiếng, lần sau trở về, thế nào cũng phải để cha ngươi hảo hảo giáo huấn bọn họ một trận mới được.”
Lúc này Đạo Hoa không dám lên tiếng giúp đỡ, lập tức gật đầu tán đồng: “Đúng, là phải hảo hảo giáo huấn một chút.”
Lý phu nhân nghĩ nghĩ, vẫn có chút không yên lòng: “Ngươi nói, đại ca của ngươi bọn họ có thể bị thương hay không, cho nên Đoan Ngọ mới không dám về nhà?”
Đạo Hoa ngẩn người: “Hẳn là sẽ không.”
Lý phu nhân lắc đầu: “Không được, không tận mắt nhìn thấy bọn họ, ta không yên lòng, đi, viết thư cho bọn đại ca ngươi, để bọn họ Đoan Ngọ phải về nhà.”
Sau khi nhận được bức thư của Đạo hoa, vào ngày Tết Đoan Ngọ, ba anh em Nhan Văn Tu đã quay trở lại nhà họ Nhan.
Tùng Hạc Viện.
Nhan lão thái thái ngồi trên ghế, Nhan Trí Cao ngồi ở vị trí đầu não bên trái, Lý phu nhân ngồi ở vị trí đầu não bên phải, những người còn lại ngồi hai bên.
Ba người Nhan Văn Tu, Nhan Văn Đào, Nhan Văn Khải cúi đầu đứng ở chính giữa.
Đạo Hoa ngồi bên cạnh lão thái thái, thấy cảnh tượng trong phòng giống như tam đường hội thẩm, sắc mặt cũng không khỏi nghiêm túc lên.
Nhan Trí Cao lên tiếng trước: “Văn Tu, ngươi là đại ca, ngươi tới nói các ngươi đi Biền Tây đến cùng là chuyện gì xảy ra?”
Lúc này trong lòng Nhan Văn Tu cũng có chút căng thẳng, tuy rằng lúc quyết định đi theo Tiểu vương gia đến Biền Tây, hắn biết có thể sẽ bị mắng, nhưng không ngờ người nhà lại bày ra trận thế lớn như vậy.
“Phụ thân, chuyện là như vầy.”
“Vào tháng ba, Tổng đốc đại nhân viết thư cho Tiểu vương gia, nói là muốn cho hắn đi lịch luyện, dùng lời của Tổng đốc đại nhân mà nói, cho dù ở trong thư viện học tốt đến đâu, cũng không có kinh lịch hàng thật giá thật một lần có tác dụng.”
“Đại bộ phận nạn thổ phỉ ở Biền Tây đều đã bị khống chế, bây giờ đang tiến thêm một bước tan rã thế lực còn sót lại, cũng không có bao nhiêu nguy hiểm, rất thích hợp để lịch luyện.”
“Lúc ấy, ba người chúng con, còn có Đổng đại ca, Hoằng Tín, Thừa Nghiệp đều ở đây, chúng con cho tới bây giờ chưa từng trải qua loại trường hợp đao thật thương thật này, cho nên, tâm đều động.”
“Mọi người tụ tập lại thương lượng một chút, muốn cùng Tiểu vương gia đi mở mang kiến thức, dù sao bên cạnh Tiểu vương gia cũng có hộ vệ, đi theo hắn, ít nhất không cần quá lo lắng về an toàn.”
Nhan Văn Khải tiếp lời: “Không sai, phụ thân, mẫu thân, tổ mẫu, con và Tam ca là học võ, ngày sau chúng con nhất định phải trải qua những chuyện này, sớm tiếp xúc một chút, sớm một chút có chuẩn bị tâm lý.”
“Đã đi theo bên cạnh Tiểu vương gia có cơ hội như vậy, chúng con tự nhiên không thể bỏ qua.”
Nhìn Tứ ca mình một bộ hắn không sai, ngược lại còn tương đối có lý, Đạo Hoa có loại xúc động muốn ôm mặt.
Hôm nay thảo luận vấn đề là đúng hay sai sao?
Là bọn họ không có nói cho người nhà một tiếng có được hay không?
Quả nhiên, mẫu thân nàng và tổ mẫu đều lộ vẻ không vui.
Lúc này, tam ca Nhan Văn Đào mở miệng: “Tổ mẫu, đại bá, đại bá mẫu, chúng con sai rồi, không báo cho trong nhà ngay, là chúng con không đúng.”
Nhan Văn Khải lại tiếp lời: “Chúng ta làm như vậy, chủ yếu là lo lắng trong nhà phản đối…”
“Chúng ta chủ yếu là lo lắng cho gia đình!”
Nhan Văn Tu nhanh chóng cắt đứt lời của Tứ đệ, hắn thật sự sợ nếu hắn nói tiếp, rõ ràng tổ mẫu và nương đã hơi lỏng lẻo lại muốn níu lấy bọn họ không buông.
“Tổ mẫu, mẫu thân, đi theo bên người Tiểu vương gia thật sự rất an toàn, Tổng đốc đại nhân cũng không thể để cho cháu trai mình mạo hiểm! Lại nói, chúng con chạy một chuyến như vậy, xác thực thu hoạch rất lớn.”
Lúc này Nhan Trí Cao mở miệng: “Ngươi nói thử xem, các ngươi có thu hoạch gì?”
Nhan Văn Tu sắp xếp lại ngôn ngữ: “Trước kia nghe được thổ phỉ, chúng con luôn luôn lên án hắn trước, cho rằng bọn họ đều là một đám người cùng hung cực ác.”
“Nhưng lần này đi Biền Tây, thổ phỉ chúng con kiến thức được đều là một ít dân chúng tay không tấc sắt, bọn họ sở dĩ gây sự, không vì cái gì khác, chỉ vì một miếng ăn. Chỉ cần cho bọn họ ăn, bọn họ lập tức giải tán, yêu cầu đơn giản biết bao.”
“Trước đó lương chủng bị cướp, con cũng hết sức bất mãn với họ, nhưng nhìn thấy những người đó sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, con đột nhiên lại bình thường trở lại, dưới tình huống bụng mình còn chưa no, nào quản được quốc gia đại nghĩa gì.”