Dương Nhu có chút khó tin, không ngờ anh ta lại nói như thể mình chẳng có tội tình gì vậy.
Chuyện xảy ra với Vũ Hạo hiện tại, chắc hẳn là do nhân quả mà nên, dù sao cũng là anh ta tự lựa chọn đi đến kết cục này.
“Em nói rồi, chúng ta không thể nữa.”
Vũ Hạo nắm lấy cổ tay Dương Nhu chặt hơn, vẻ mặt cũng không còn kiên nhẫn nữa, đồng tử chứa đầy tơ máu, anh ta mạnh miệng nói toạc ra suy nghĩ của mình.
“Em…mở tiệm này, làm ăn khá như vậy chắc hẳn cũng có rất nhiều tiền đúng không? Cho anh mượn năm mươi triệu đi, anh sẽ trả.”
Không ngờ khi một người đến đường cùng lại hèn hạ như vậy, Dương Nhu dùng hết sức kéo tay ra nhưng vẫn bị Vũ Hạo túm chặt.
“Em đã nói là không được, anh không hiểu sao?”
Vũ Hạo lúc này mất hết kiên nhẫn, người phụ nữ này, tại sao ban đầu dễ dỗ như vậy mà bây giờ lại khó khăn đến thế.
Trong giây phút mất hết lí trí, anh ta suy nghĩ đến việc dùng vũ lực.
Không gì khác hơn chính là sự mạnh bạo, anh dùng một tay đẩy Dương Nhu xuống đất, cô mất thăng bằng mà ngã về phía sau.
Theo phản xạ, cô dùng tay đỡ mặt đất, ngay tức thì các dây thần kinh truyền đến cảm giác đau rát dữ dội.
Vũ Hạo tiến đến, các khớp tay xoay quanh khởi động, anh ta mở miệng nói những lời đầy tàn nhẫn.
“Tôi đã nói với cô nhiều lần rồi, cô xem lời tôi chẳng có trọng lượng gì, chắc là việc sử dụng bạo lực với cô mới chịu đưa tiền đúng không?”
Dường như tiền bạc nợ nần đã chôn vùi một Vũ Hạo xuất chúng của ngày xưa, bây giờ chỉ còn là sự hận thù trong anh.
Lời nói vừa dứt, Vũ Hạo dùng hết sức lực dồn vào nắm đấm, vung thẳng trực diện trước mặt Dương Nhu.
Trong thời khắc nguy cấp, ngay khi cô nhắm mắt né đi, khuôn mặt đáng lẽ phải hứng chịu một cơn địa chấn thật đau đớn, rốt cuộc lại không hề hấn gì.
Mang theo sự kinh hãi, Dương Nhu mở mắt ra, ánh nhìn ngay lập tức dừng lại trên chiếc áo sơ mi trước mắt.
Thân hình to lớn chắn trước mắt cô, nhưng cô vẫn kịp nhận ra đó là ai.
Chính là Chu Thiên Lữ.
Anh quay sang nhìn Dương Nhu, như muốn kiểm tra xem cô có bị gì không.
Ánh mắt Dương Nhu dừng trên khuôn mặt của anh, khuôn mặt từ ngạc nhiên chuyển sang hãi hùng.
Anh ấy vậy mà lại hứng chịu trực diện đòn đánh của Vũ Hạo để che chắn cho cô.
Mặc kệ khuôn miệng đang chảy máu, Chu Thiên Lữ đứng lên, mặt đối mặt đi về phía Vũ Hạo, từng bước chân mang đầy sát khí.
Không ngờ đến lại xảy ra chuyện như vậy, Vũ Hạo chưa kịp hoàn hồn lại thấy người đàn ông đó đi về phía anh.
Lời nói vô cùng lạnh lẽo.
“Mày là người yêu cũ của cô ấy sao?”
Cảm nhận khí tức lẫn thân thể của người đàn ông đó quá to lớn, khiến anh ta sinh ra cảm giác sợ hãi, bất giác lùi lại.
Lúc Chu Thiên Lữ đến, nhìn thấy một cảnh này, anh không nghĩ ngợi gì mà lao ra từ trong xe, chỉ mong muốn ngay lập tức che chắn cho cô.
Nỗi tức giận trào dâng trong tim anh khi nhìn thấy Vũ Hạo.
Anh muốn đánh chết tên khốn này.
“Mày nghĩ mày là ai? Là cái thá gì mà có quyền đánh cô ấy?”
Bản thân Chu Thiên Lữ luôn xem Dương Nhu là duy nhất, là tâm can quý giá nhất trong lòng anh mà anh luôn đặt lên đầu quả tim.
Anh yêu Dương Nhu hơn cả bản thân, chiều chuộng cô ấy còn không kịp, vậy mà hôm nay cô ấy lại phải chịu ức hiếp như thế này.
Người yêu cũ là cái gì chứ, có tư cách gì mà lại dám tác động đến bảo bối của anh.
Nếu để anh còn sống, thì một cọng tóc của Dương Nhu cũng không được phép làm tổn thương.