Sau lần tỉnh lại nhờ máu của nàng, Tiểu Bạch chỉ kịp dặn dò vài câu rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Nàng nghiêm khắc căn dặn Vãn Ninh tuyệt đối không được tự tổn hại bản thân thêm lần nữa. Lại bảo nàng chỉ cần đặt mình dưới gầm giường, ban ngày dùng chăn mềm che kín, như vậy sẽ không bị người ngoài phát hiện.
Vãn Ninh tuy không hiểu dụng ý của nàng, nhưng vẫn nghiêm túc làm theo.
Còn chuyện máu của mình…
Vãn Ninh lại chưa từng đáp lời.
Từ trong hồi ức trở về, Vãn Ninh lặng lẽ nhìn đống dược liệu quý trước mặt hồi lâu.
Cuối cùng, nàng chỉ lựa ra vài vị có công dụng bồi bổ thân thể, đặc biệt là những loại có tác dụng bổ huyết, giữ lại bên người. Số còn lại, nàng sai nha hoàn đem cất vào nhà kho.
Xử lý xong mọi việc, Vãn Ninh mang theo hộp trâm cùng vài thứ đã chuẩn bị, một mình đi thẳng đến thư phòng của phụ thân.
Lúc này, Thẩm quốc công đang ngồi sau án thư xử lý công vụ.
Ánh mắt ông dán chặt lên từng trang công văn, nhưng hồi lâu vẫn chẳng đọc được nổi một chữ.
Trong lòng ông đang phiền muộn, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa.
“Cốc, cốc.”
“Ai?”
“Phụ thân, là con.”
“Vào đi.”
Cánh cửa mở ra.
Vãn Ninh vừa bước vào, Thẩm quốc công lập tức đặt xấp công văn sang một bên. Ông cố giữ vẻ mặt hòa nhã như thường ngày, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được liếc qua vết thương trên mặt nàng.
“Ninh nhi, con tìm phụ thân có việc gì?”
Vãn Ninh không đáp ngay.
Nàng đem theo một bát canh nóng, đặt nhẹ lên bàn.
“Biết phụ thân ngày ngày công vụ bận rộn, hôm nay nữ nhi đặc biệt xuống bếp, hầm một bát canh tẩm bổ cho người.”
Nói rồi, nàng như thường lệ bước đến phía sau ông, thuần thục đưa tay xoa bóp hai bên vai.
“Được! Nữ nhi ngoan, có lòng rồi.”
Thẩm quốc công cười, đưa tay nhận lấy bát canh.
Nắp vừa mở, hơi nóng lập tức bốc lên, mang theo mùi hương thanh ngọt lan khắp thư phòng.
Bên trong là nước canh trong vắt, thoang thoảng hương của vài vị dược liệu quý mà ông thường dùng.
Thẩm quốc công không hề nghi ngờ.
Ông thổi qua vài hơi, nếm thử một ngụm.
“Không tệ.”
Ông gật gù, vẻ mặt thoáng hiện ý hài lòng.
“Tay nghề của con dạo này tốt lên không ít.”
Nói rồi, ông lại uống thêm vài ngụm.
“Phụ thân thích là được. Sau này nữ nhi sẽ thường xuyên xuống bếp nấu cho người.”
Vãn Ninh mỉm cười đáp lại.
Chỉ là ý cười nơi đáy mắt nàng lại nhạt đến mức gần như chẳng tồn tại.
Thẩm quốc công nghe đến hai chữ “sau này”, động tác trên tay bất giác khựng lại.
Ánh mắt ông thoáng tối xuống.
Một thoáng ấy rất nhanh, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt Vãn Ninh.
Trong vẻ mặt vốn luôn trầm ổn của ông, dường như có thứ gì đó giống như… Không nỡ.
Vãn Ninh cảm nhận được người phía trước đột nhiên im lặng, động tác xoa bóp trên vai cũng chậm lại.
“Phụ thân sao vậy?”
Nàng khẽ hỏi.
“Là canh có chỗ nào không hợp khẩu vị sao?”
“Không…”
Thẩm quốc công im lặng một thoáng rồi mới khẽ cười.
“Là canh của con rất ngon. Phụ thân nhất thời… Có chút luyến tiếc.”
Ông cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối.
Tựa hồ thứ ông sắp mất đi không phải chỉ là một bát canh.
Vãn Ninh nghe hiểu.
Nhưng nàng chỉ lặng lẽ siết chặt đầu ngón tay, cố giữ vẻ bình tĩnh như thể chưa từng nhận ra điều gì bất thường.
Thẩm quốc công cúi đầu, một hơi uống cạn bát canh rồi đặt xuống bàn.
“Ninh nhi, có chuyện gì thì cứ nói.”
Vãn Ninh thu tay về.
Nàng đứng trước án thư, im lặng một lát rồi mới khẽ cúi người.
“Phụ thân, nữ nhi còn có một chuyện muốn nói.”
“Con cứ nói đi.”
Ông đưa tay đỡ nàng, giọng vẫn ôn hòa.
“Không cần hành lễ.”
Vãn Ninh ngẩng đầu.
Ánh mắt nàng bình tĩnh đến lạ.
“Phụ thân…”
“Nữ nhi muốn từ hôn.”
“Cái gì?”
Sắc mặt Thẩm quốc công lập tức thay đổi.
Ông cau mày, tựa hồ hoàn toàn không ngờ nữ nhi xưa nay luôn ngoan ngoãn nghe lời lại có ngày chủ động nhắc đến hai chữ từ hôn.
“Ninh nhi, con có biết mình đang nói gì không?”
“Phụ thân, trước tiên người hãy xem qua những thứ này.”
Vãn Ninh không giải thích.
Nàng lấy chiếc hộp gỗ mang theo đặt lên án thư, đồng thời đặt xuống bên cạnh vài bức thư họa.
“Những thứ này đều là Lục huynh mang đến.”
Ban đầu, Thẩm quốc công vẫn còn ngờ vực.
Nhưng đến khi ánh mắt ông dừng lại trên những vật trước mặt, sắc mặt lập tức từng chút một trầm xuống.
Những bức thư họa thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt.
Thế nhưng giấy mực được sử dụng đều là loại thượng hạng, thậm chí còn mang theo dấu hiệu của cống phẩm ngự ban.
Một hộ bộ nho nhỏ, tuyệt đối không thể dễ dàng có được những thứ này.
Huống hồ…
Ánh mắt Thẩm quốc công rơi xuống chiếc trâm bạch ngọc tinh xảo trong hộp.
Ông đưa tay cầm lên, lặng lẽ quan sát một hồi.
Nếu ông nhớ không lầm…
Vài ngày trước, phủ đại hoàng tử vừa được ban thưởng một khối bạch ngọc có màu sắc tương tự.
Mà loại ngọc ấy…
Không phải thứ người bình thường có thể tùy tiện sở hữu.