Chuyện ở phủ quốc công nhanh chóng truyền khắp kinh thành. Ngày hôm đó hỗn loạn đến mức không sao kể xiết, nghe nói còn có cả mạng người.
Vãn Ninh bấy giờ đóng cửa không gặp bất kỳ ai. Hạ nhân bên cạnh đều đã được phân phó đến nơi khác.
Dựa vào lòng Tiểu Bạch, nàng nhớ lại chuyện của Thanh Nhi. Đầu óc Vãn Ninh lúc này còn rối hơn tơ vò. Nước mắt thấm qua lớp băng vải nơi mắt trái, nhuộm đỏ cả một vệt dài.
Cô ngồi yên mặc cho nàng ôm chầm lấy. Ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ, chẳng gợn chút sóng. Thật giống như đã nhìn thấu mọi chuyện từ rất lâu rồi.
Vãn Ninh khẽ run rẩy. Nàng nhớ lại gương mặt tái nhợt cùng đôi môi mấp máy trước khi tự kết liễu của người kia.
Lúc đó, khi nhìn rõ người đứng bên cạnh nhị hoàng tử, Thanh Nhi đã mất một lúc rất lâu mới dám ngẩng đầu nhìn Vãn Ninh. Nàng ta mấp máy môi, khó nhọc thốt ra hai chữ xin lỗi thật khẽ rồi quay đầu.
Vãn Ninh chỉ kịp nghe một tiếng va đập trầm đục vang lên. Khi nhìn rõ, người kia đã chỉ còn là một thi thể lạnh lẽo nằm giữa vũng máu.
Hình ảnh ấy tựa như một lưỡi dao cắm sâu vào lòng nàng. Chỉ cần khẽ nhắm mắt, máu tươi cùng tiếng va chạm nặng nề lại hiện lên rõ mồn một. Vãn Ninh vốn nghĩ bản thân đã đủ bình tĩnh để đối mặt với mọi biến cố. Thế nhưng đến hôm nay nàng mới hiểu, có những chuyện dù có chuẩn bị bao nhiêu cũng không thể tránh khỏi cảm giác bất lực.
Có lẽ Thanh Nhi cũng hiểu, hai lần nàng cẩn thận hỏi lại, chính là hai cơ hội mà Vãn Ninh đã cho nàng ta quay đầu… Nhưng nàng ta đã không chọn. Kết cục này có lẽ là vẹn toàn nhất mà Thanh Nhi có thể nghĩ ra, bởi tính mạng người thân nàng ta vẫn còn trong tay kẻ khác.
Mọi chuyện chỉ kết thúc khi Thừa An công chúa không rõ vì sao lại đích thân đến dự yến ngày hôm ấy.
Nhị hoàng tử được người của nàng ta đưa về cung. Khách khứa cũng được “mời” rời đi hết. Thế nhưng chuyện này vẫn chưa dừng lại.
Cho đến khi nữ nhân vận hồng y đứng trước mặt nàng, cất tiếng gọi hai tiếng “tỷ tỷ”, Vãn Ninh đã chẳng còn đứng vững được.
Thẩm Lạc Y, người từng cùng nàng rơi xuống vực, vậy mà giờ đây lại toàn vẹn không chút tổn thương đứng trước mặt nàng, nở một nụ cười yêu mị.
Vãn Ninh mấp máy môi. Vẻ tự tin ban đầu từ lâu đã vỡ nát, chỉ còn lại ánh mắt mờ mịt cùng trăm ngàn câu hỏi mắc nghẹn nơi cổ họng, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Thẩm quốc công và Tô di nương vừa nhìn thấy Lạc Y cũng chết sững. Ông ta lẩm bẩm “tại sao lại thế này” rồi nhắm mắt, phất tay áo rời đi, bỏ mặc bà ta một mình thu dọn tàn cục.
Vãn Ninh cũng không rõ sau đó đã xảy ra chuyện gì. Nàng được Tiểu Bạch bế về sương phòng trong trạng thái thất thần.
Lúc này đây, Vãn Ninh chỉ muốn ôm chặt lấy Tiểu Bạch, muốn mượn chút hơi lạnh trên người cô để sưởi ấm trái tim đã mỏi mệt. Thế gian dường như chỉ còn lại một vòng tay này là chân thực. Nếu ngay cả Tiểu Bạch cũng lại biến mất, Vãn Ninh thật sự không biết bản thân còn có thể tin vào điều gì nữa.