Tấm bình phong bị đá văng sang một bên, Vãn Ninh bốn mắt đối diện với người trước mặt. Ánh mắt kẻ kia lúc này chỉ còn lại dục vọng cuồng loạn cùng nụ cười méo mó trên môi.
Nhị hoàng tử, Chu Dạ Lan, kẻ nổi tiếng phong lưu khắp kinh thành. Chính phi chưa có, thiếp thất đã ba người, là kẻ chỉ biết hưởng lạc mà cả thượng kinh ai ai cũng biết.
“Nhị điện hạ. Thần nữ hình như chưa từng nghe nói người sẽ đến dự yến.” Giọng Vãn Ninh có chút gấp gáp.
Thứ khói trắng bốc lên từ hương đồng đang dần xâm lấn tâm trí nàng. Vãn Ninh phải dùng trâm đâm vào đầu ngón tay đến bật máu, may ra mới có thể giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng.
“Nàng nói gì vậy? Rõ ràng là đại tiểu thư Thẩm gia gửi thiếp mời cho ta… Bây giờ lại câu dẫn ta đến đây mà?”
Giọng hắn mang theo ý cười ranh mãnh.
Vãn Ninh cũng bất ngờ trước sự trơ trẽn của hắn ta. Nàng siết chặt cây trâm trong tay, vòng ngọc bên cổ tay lúc này lại ánh lên một tia sáng quỷ dị.
Chu Dạ Lan áp sát nàng. Cánh tay hắn chỉ còn cách nàng một khoảng nhỏ liền đột ngột khựng lại.
“Ngươi…”
Chưa kịp dứt lời, hắn đã ngã xuống đất.
Chỉ thấy từ cổ tay hắn bò ra một con rắn nhỏ màu lam đậm.
“Chủ nhân, máu của tên này thật dở tệ.”
Nói xong, nó còn làm ra vẻ ghét bỏ, nhổ “toẹt” một cái lên người kia rồi nhanh chóng hóa thành vòng ngọc trên tay nàng.
Vãn Ninh tiến lại kiểm tra hơi thở của hắn. Cũng may con rắn này rất nghe lời, chỉ khiến hắn bất tỉnh.
Nàng lảo đảo bước tới muốn mở cửa, nhưng lại phát hiện bên ngoài đã bị khóa chặt. Sức lực lúc này đang dần bị rút cạn, mùi hương trong phòng cũng ngày một nồng hơn.
Đến lúc sắp ngất đi, Vãn Ninh vẫn không cam lòng mà bấu chặt lấy cánh cửa. Nhưng bất ngờ là thứ nàng chạm vào lại không phải lớp gỗ thô cứng kia.
Sau lưng truyền đến cảm giác mát lạnh. Một trận gió mạnh lùa vào từ cửa sổ đang mở toang, cuốn sạch mùi hương khó chịu trong phòng.
Vòng tay quen thuộc ôm lấy nàng. Một thân hắc y nhanh nhẹn bế nàng lao thẳng ra ngoài cửa sổ.
Mất một lúc lâu sau, khi đám đông bên ngoài kéo đến xôn xao, cửa sổ đã được người đóng chặt, chỉ để lại hai thân ảnh nằm trên giường.
“Không thể nào? Ngươi nói nhị hoàng tử cùng đại tiểu thư đi vào đây sao?”
Bên ngoài truyền đến giọng nói đầy kinh ngạc của Tô di nương.
Theo sau bà ta còn có Thẩm quốc công, đại phu nhân cùng rất nhiều quan khách tò mò đến xem náo nhiệt.
Đến khi cánh cửa được đẩy ra, bên ngoài lập tức vang lên từng trận xôn xao.
Đại phu nhân vừa nhìn thấy hai bóng người trên giường liền ngất lịm tại chỗ. Tô di nương lại che mặt, làm ra vẻ khó xử.
“Làm càn! Nghịch nữ… Ta lại dạy ra thứ gì thế này đây?”
Thẩm quốc công giả vờ tức giận quát mắng rồi ôm đầu đứng sang một bên, mặc cho mọi người bàn tán.
Đúng lúc bầu không khí hỗn loạn nhất, một giọng nói phía sau chợt truyền tới khiến cả đám người lập tức im bặt.
“Có chuyện gì vậy?”
Chỉ thấy Vãn Ninh toàn thân lành lặn đứng đó, bên cạnh là Tiểu Bạch vẫn đội mịch ly, chậm rãi bước tới.
“Con… Sao con lại ở đây?”
Thẩm quốc công không nhịn được mà lên tiếng.
Vãn Ninh cau mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
“Sao con lại không thể ở đây?”
Một câu nói này khiến đám đông càng thêm xôn xao.
“Vậy rốt cuộc ai ở trong kia?”
“Này! Nha hoàn kia, ngươi bảo chủ tử nhà ngươi ở trong đó là thế nào?”
“Vậy nhị hoàng tử đang ở cùng ai?”
Lúc này, người bên trong cũng đã tỉnh lại.
Chu Dạ Lan nhìn đám đông vây kín bên ngoài liền nhếch môi cười nhạt.
Đầu hắn vẫn còn hơi choáng váng nên chẳng nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, hắn lập tức đắc ý cho rằng mục đích của mình đã thành công.
Chỉ là…
Khi quay đầu nhìn sang bên cạnh, hắn lập tức bị dọa đến ngây người.