Đến nội dung chính

Chương 75: Kiếp Thứ Hai, Phản Bội

admin 789 Chữ Cài Đặt

Vãn Ninh ngồi xuống trước án cầm, đầu ngón tay khẽ lướt qua dây đàn trước mặt.

Bao nhiêu thứ nàng từng học lướt nhanh qua trong đầu, cuối cùng dừng lại ở một thân ảnh ngược nắng đang khẽ mỉm cười với mình.

Nàng gảy nhẹ như muốn tìm lại âm điệu thân quen. Chỉ một nhịp đàn như vậy lại khiến cả không gian tĩnh lặng đi vài phần.

Tiếng ồn ào ban đầu nhanh chóng được thay thế bằng một khúc “Vọng Bạch” chưa ai từng nghe qua.

Theo nhịp điệu chậm rãi rồi dần dần trở nên dồn dập, tất cả mọi người ở đây dường như đều chẳng dám thở mạnh.

Âm điệu ban đầu nhẹ nhàng như gió xuân, tựa như đang hồi tưởng về một ký ức đẹp. Thế nhưng càng về sau, tiếng đàn càng trầm thấp, mang theo nỗi cô độc và tiếc nuối khó giấu…

Khi tiếng gảy cuối cùng dừng lại, phải chậm mất vài nhịp mới có người đứng dậy vỗ tay. Tiếp theo đó là muôn vàn lời tán thưởng vang lên xung quanh.
Tất cả bọn họ chỉ biết bản thân vừa được nghe một khúc đàn hay… Chỉ có nàng biết, từng tiếng đàn đều đang nhớ về một người đã cho nàng những trải nghiệm hoang đường nhất thế gian.

Thanh Nhi từ đầu đến cuối đều chìm đắm trong khúc đàn ấy. Đến khi hoàn hồn, Vãn Ninh đã đứng ngay trước mặt nàng ta.

“Tiểu thư… Trà… Trà đây ạ.”

Nha hoàn kia có chút hốt hoảng khi thấy nàng đang nhìn mình chằm chằm.

Vãn Ninh vẫn như cũ, không đáp lời. Nàng cầm lấy ly trà, một hơi uống cạn rồi đặt lại lên khay.

“Ta có chút mệt. Về trước.”

Nàng bỏ lại một câu rồi quay người rời đi.

Lúc này Thanh Nhi mới hoàn hồn, vội vàng đuổi theo.

“Tiểu thư, phu nhân đang đợi người ở chính viện, nói có việc cần tìm ạ!”

“Vậy sao?”

Vãn Ninh lạnh giọng hỏi lại.

“Vâng ạ! Để nô tì dẫn đường.”
Thanh Nhi cúi đầu đáp lời, mồ hôi trên trán đã rịn ra một tầng mỏng.

Vãn Ninh đứng yên một lúc, cuối cùng vẫn lựa chọn bước theo. Chỉ là lúc này, cánh tay giấu dưới vạt áo đã âm thầm siết chặt đến trắng bệch.

Qua vài ngã rẽ, tiếng quan khách ồn ào náo nhiệt cũng dần không còn nghe rõ. Vãn Ninh liền lảo đảo không đứng vững, một tay chống lên bức tường bên cạnh. Nếu không có Thanh Nhi nhanh tay đỡ lấy, có lẽ nàng đã ngã nhào xuống đất.

Vãn Ninh tựa vào người kia, buông xuôi mặc kệ cơ thể bị kéo đi về một hướng khác. Bên tai nàng lại văng vẳng tiếng khóc rấm rứt của đối phương.

“Tiểu thư… Xin lỗi người… Nhưng mẹ của nô tì…”

Giọng Thanh Nhi nghẹn lại trong tiếng nấc. Phần còn lại, Vãn Ninh không nghe rõ nữa.

Rất nhanh sau đó, nàng bị đưa tới một căn phòng trống gần đó rồi đặt lên giường.
Ngay khi cánh cửa khép lại, Vãn Ninh liền mở bừng mắt.

Cây trâm cài trong tay nàng lóe lên tia sáng lạnh. Vạt áo không biết từ lúc nào đã ướt đẫm nước trà, vừa hay được nàng cắt xuống một mảnh để bịt kín mũi. Ngay từ lúc bước vào đây, nàng đã cảm thấy mùi hương từ lư đồng rất khác lạ.

Vãn Ninh đứng nép sau cánh cửa, dùng bình phong che chắn phía trước rồi lặng lẽ chờ đợi.

Lồng ngực nàng phập phồng vì căng thẳng, nhưng nơi lồng ngực cũng âm ỉ đau từng hồi.

Vãn Ninh làm sao không nhận ra ánh mắt né tránh cùng giọng nói xen lẫn chột dạ khi Thanh Nhi đưa tách trà tới.

Chỉ là… Nàng thật sự muốn xem thử, người mà mình đã tin tưởng bấy lâu có thật sự lựa chọn bán đứng nàng hay không.

Nỗi thất vọng nhanh chóng lướt qua khi Vãn Ninh nghe thấy tiếng bước chân mạnh mẽ đang tiến thẳng về phía này.

Cánh cửa bị người ta đạp mạnh mở tung.

Một thân trường bào tím sẫm bước nhanh vào phòng.

Qua lớp bình phong, Vãn Ninh sợ hãi khi nhìn rõ gương mặt người kia.

Hóa ra ánh mắt nóng rực vẫn luôn dõi theo nàng từ đầu đến cuối là của chính hắn.

“Hừ! Người đâu?”

Giọng hắn mang theo vài phần tức giận.

Tiếng cửa đóng sầm vang lên. Ngay sau đó, tủ quần áo cũng bị cạy mở một cách thô bạo.

Cuối cùng, Vãn Ninh cảm nhận được tiếng bước chân chậm rãi đang tiến thẳng về phía bình phong.

Cánh tay nàng run lên khe khẽ.

Âm thanh trầm đục kia lại một lần nữa vang lên:

“Chậc! Đã thích chơi trốn tìm như vậy…”