Thứ kia vừa mở mắt đã trông thấy một cái đầu hồ ly khổng lồ đang áp sát tới trước mặt.
Đôi mắt kia nhìn nó chằm chằm.
Con vật nhỏ lập tức run lên bần bật.
“Thả ta ra!” Nó giãy giụa điên cuồng. “Ta là thần thú! Không được ăn ta!”
Giọng nói non nớt vang lên giữa không trung.
Vãn Ninh vừa định bước tới xem xét liền bị dọa cho giật mình.
“Biết… Biết nói?”
Tiểu Bạch liếc nàng một cái.
Ánh mắt kia như đang nói:
“Nàng ngay cả hồ ly biết nói cũng đã gặp rồi, thêm một con rắn biết nói thì có gì đáng ngạc nhiên?”
Chỉ là lúc này trong lòng cô lại không hề bình tĩnh như vẻ ngoài.
Năm trăm năm.
Suốt năm trăm năm qua, vậy mà lại có một sinh linh khác xuất hiện trong Cốc U Hồ mà cô không hề phát giác.
Đó mới là chuyện đáng sợ nhất.
Mặc cho con rắn nhỏ vẫn đang không ngừng chửi bới.
Tiểu Bạch âm thầm quan sát nó.
Toàn thân con vật phủ đầy nước hồ đen kịt, trên lớp vảy còn lưu lại những vệt máu khô.
Suy nghĩ một lúc, cô cũng đoán được đại khái.
Có lẽ lúc mình rời khỏi kết giới, thứ này vô tình theo vào.
Sau đó lại hấp thụ máu của Vãn Ninh nên mới mở ra linh trí.
Nghĩ vậy, Tiểu Bạch liền xách con rắn đi xa một đoạn.
Không biết cô đã nói gì.
Chỉ thấy ban đầu con rắn còn gào lên đòi liều mạng.
Đến cuối cùng lại im thin thít.
Thậm chí còn run rẩy dữ dội hơn trước.
Một lát sau.
Tiểu Bạch quay trở lại.
Trên tay xuất hiện một chiếc vòng lam ngọc tinh xảo.
“Cho nàng.”
Cô đưa chiếc vòng tới trước mặt Vãn Ninh, giọng nói mang theo vài phần lấy lòng.
Chỉ có điều…
Con vật đang nằm trong chiếc vòng kia lại âm thầm run lên.
Vãn Ninh hoàn toàn không phát hiện.
Nàng vui vẻ nhận lấy.
Chiếc vòng trắng như ngọc, từng đường vân tinh tế đến mức nhìn chẳng khác gì bảo vật quý hiếm.
“Đẹp quá…”
Nàng yêu thích vuốt ve chiếc vòng.
Ngay lập tức đầu con rắn nhỏ từ trên mặt vòng ngẩng lên.
Nó vô cùng tự nhiên cọ cọ vào đầu ngón tay nàng.
Vãn Ninh thích thú đến bật cười.
“Tiểu Bạch, nó ăn gì vậy?”
“Sau này ta nuôi nó được không?”
“Có cần cho nó uống nước không?”
Nàng vừa hỏi vừa vuốt ve chiếc vòng không ngừng.
Dù sao đây cũng là món quà đầu tiên Tiểu Bạch tặng cho nàng.
Nào biết được.
Sắc mặt người bên cạnh đã đen đến mức sắp nhỏ ra mực.
Nội tâm Tiểu Bạch lúc này vô cùng hối hận.
Biết vậy vừa rồi cô đã một ngụm nuốt luôn cái thứ đáng ghét kia rồi.
Đúng là tự mình chuốc lấy phiền phức.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại.
Đây là quà cô vừa tặng cho Vãn Ninh.
Nếu bây giờ đem “ăn” mất…
Hình như cũng không được lễ độ cho lắm.
Nghĩ vậy, Tiểu Bạch chỉ có thể nghiến răng nhịn xuống.
Âm thầm quyết định.
Nếu lần sau tên kia còn dám cọ tới cọ lui trước mặt nàng…
Cô nhất định sẽ nấu một nồi canh rắn thật thơm để bồi bổ thân thể.
“Này!”
Giọng Vãn Ninh kéo cô trở về thực tại.
“Sao ngươi cứ gọi ta là Tiểu Ninh vậy?”
Tiểu Bạch không quay đầu.
Nàng còn đang ôm chiếc vòng kia trong lòng.
Nhìn thôi cũng đủ khiến cô thấy khó chịu.
“Thật sự muốn biết?”
Giọng cô nhàn nhạt.
“Ngươi có tâm sự sao?”
Vãn Ninh lập tức nhận ra điều bất thường.
Nàng tăng tốc đuổi theo.
Chẳng mấy chốc đã đi song song cùng cô.
Chiếc vòng trong tay cũng bị bỏ sang một bên.
Sắc mặt Tiểu Bạch cuối cùng mới dịu lại đôi chút.
Cô im lặng hồi lâu.
Rồi mới khẽ mở miệng.
“Ta từng có một người bạn.”
“Một người rất giống nàng.”
Gió núi khẽ thổi qua.
Giọng nói của cô cũng trở nên xa xăm.
Tiểu Bạch kể về một hồ ly nhỏ.
Cũng kể về một tiểu cô nương luôn che chở cho nó.
Nói về những ngày cùng nhau hái quả.
Kể về những ký ức cùng nhau phiêu bạc bốn bể rồi nhìn nhau trưởng thành.
Mỗi khi nhắc tới những ký ức ấy.
Khóe môi cô luôn bất giác cong lên.
Nhưng càng cười.
Ánh mắt lại càng buồn.
“Vậy người đó…” Vãn Ninh khẽ hỏi.
“Hiện giờ ở đâu?”
Tiểu Bạch im lặng.
Rất lâu sau mới nhẹ giọng đáp:
“Nàng ấy vì cứu ta mà đánh đổi toàn bộ tiên cốt.”
“Suốt năm trăm năm qua…”
“Ta vẫn luôn ở đây đợi nàng trở lại.”
Vãn Ninh khựng bước.
“Năm trăm năm…”
Nàng đứng sững tại chỗ.
Nhìn bóng lưng cô gái hắc y phía trước.
Đột nhiên không biết phải nói gì.
Năm trăm năm.
Đó là bao nhiêu đời người?
Bao nhiêu lần sinh lão bệnh tử?
Bao nhiêu lần hoa nở rồi lại tàn?
Nàng có thể hiểu được con số ấy.
Nhưng lại không thể tưởng tượng nổi sự cô độc mà người kia đã trải qua.
Bất chợt.
Tiểu Bạch dừng bước.
Trước mặt hai người là một tầng kết giới mờ ảo.
Chỉ mình cô nhìn thấy.
Cũng là ranh giới cuối cùng giữa Cốc U Hồ và thế gian bên ngoài.
Tiểu Bạch quay đầu lại.
Khóe môi nở một nụ cười nhàn nhạt.
Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây.
Chiếu lên gương mặt tái nhợt ấy.
Không hiểu vì sao.
Tim Vãn Ninh bỗng lỡ mất một nhịp.
Nàng nhìn người trước mặt.
Nhìn nụ cười tưởng như nhẹ nhàng ấy.
Lại chỉ thấy vô tận cô đơn.
Khoảnh khắc tiếp theo.
Vãn Ninh đột nhiên chạy tới.
Ôm chầm lấy cô.
“Tiểu Bạch…”
Nàng siết chặt vòng tay.
“Ta tin người đó nhất định sẽ trở về.”
“Còn hiện tại…”
“Ta làm bạn với ngươi được không?”
Tiểu Bạch hoàn toàn sững người.
Nàng không biết.
Suốt năm trăm năm qua.
Điều cô chờ đợi vốn chưa từng là một lời hứa.
Cũng không phải một lời an ủi.
Mà chỉ đơn giản là cái ôm này.
Một cái ôm quen thuộc đến mức khắc sâu tận linh hồn.
Khóe mắt Tiểu Bạch dần đỏ lên.
Lần này cô không còn kìm nén nữa.
Cánh tay chậm rãi siết lại.
Ôm người trong lòng thật chặt.
Giống như đang ôm lấy cả năm trăm năm dài đằng đẵng đã trôi qua.
Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây rơi xuống.
Xua tan từng chút hàn ý còn sót lại trên người cô.
Mà trái tim đã đóng băng suốt năm trăm năm ấy…
Cuối cùng cũng lần đầu tiên cảm nhận được chút ấm áp.