Đến nội dung chính

Chương 62: Kiếp Thứ Hai, Hồ Ly Thối

admin 1.225 Chữ Cài Đặt

Vãn Ninh chậm rãi mở mắt.

Đập vào mắt nàng đầu tiên chính là gương mặt yêu mị của người kia.

Nàng hơi giật mình muốn lùi lại, nhưng rất nhanh đã phát hiện thân thể mình đang bị một chiếc đuôi lớn mềm mại quấn chặt.

Hơi thở nhè nhẹ phả bên chóp mũi mang theo hương sương sớm thanh mát.

Gương mặt Tiểu Bạch tuy vẫn còn nhợt nhạt sau cơn phản phệ nhưng vẻ đẹp ấy lại càng thêm phần động lòng người.

Khoảng cách gần đến mức Vãn Ninh dường như còn nhìn thấy những đường gân mảnh màu xanh nhạt ẩn dưới làn da trắng như tuyết.

Nàng vô thức đưa tay lên.

Đầu ngón tay khẽ chạm vào gò má lạnh mát kia.

Quả nhiên…

Những lời đồn đại về dung mạo khuynh thành của yêu hồ từ trước đến nay chẳng hề là giả.

Khó trách năm xưa từng có quân vương vì một yêu phi mà bỏ bê triều chính, khiến thiên hạ đại loạn.
Đầu ngón tay truyền đến cảm giác mềm mại khó tả.

Vãn Ninh không nhịn được mà thầm cảm thán.

Những tiểu thư khuê các được nâng niu trong khuê phòng như nàng, e rằng cộng lại cũng chẳng bằng nổi một phần dung sắc của người trước mặt.

Có điều nàng hoàn toàn không nhận ra bản thân lúc này có gì đó không đúng.

Nếu là trước đây, đừng nói nằm cạnh người khác, chỉ riêng việc nhìn thẳng vào mắt người ta quá lâu nàng cũng chẳng có can đảm.

Vậy mà lúc này chính nàng lại đang lén nhìn người kia đến xuất thần.

“Tiểu Ninh… Đừng nghịch…”

Tiểu Bạch mơ màng bắt lấy bàn tay kia.

Ngay sau đó, trên đỉnh đầu cô bỗng hiện ra hai chiếc tai hồ ly mềm mại.

Đôi tai khẽ cọ cọ vào lòng bàn tay nàng như làm nũng.

Vãn Ninh giật mình rút tay về.

Nào ngờ hành động ấy lại khiến người kia tỉnh hẳn.
“Ta… Ta xin lỗi…”

Nàng lắp bắp giải thích.

Tiểu Bạch khẽ cau mày.

Thật ra cô rất muốn tiếp tục cuộn tròn trong lòng nàng ngủ thêm một lát.

Giống như những năm tháng xa xôi đến chính cô cũng không còn nhớ rõ nữa.

Nhưng…

Dường như còn có chuyện quan trọng hơn cần làm.

Nghĩ tới đây, Tiểu Bạch lập tức ngồi bật dậy.

Yêu lực khẽ lưu chuyển.

Vết máu trên người cả hai nhanh chóng biến mất.

Ngay cả những vết thương nhỏ trên tay Vãn Ninh cũng được chữa lành.

“Đi thôi.”

Nói xong liền kéo người đi.

“Có chuyện gì vậy?” Vãn Ninh ngơ ngác.

“Đưa nàng về nhà.”

Nghe thấy vậy, chẳng hiểu sao trong lòng nàng lại dâng lên chút khó chịu.

Không phải chỉ là rút tay về thôi sao?

Cần gì phải đuổi nàng đi gấp như vậy chứ?

“Này! Đi từ từ thôi!”

Vãn Ninh bị kéo đến mức suýt vấp ngã.

Tiểu Bạch khó hiểu quay đầu.
Chẳng phải nàng luôn muốn về nhà sao?

Sao bây giờ lại giống như đang giận dỗi vậy?

Suy nghĩ một hồi lâu.

Con hồ ly nào đó cuối cùng cũng tìm được nguyên nhân duy nhất hợp lý.

“Nàng đói à?”

“…”

Vãn Ninh thiếu điều muốn ngất tại chỗ.

Đúng lúc này nàng mới nhớ ra chuyện quan trọng.

“Đúng rồi! Hôm đó là ngươi cứu ta sao?”

Tiểu Bạch gật đầu.

Ánh mắt như muốn hỏi:

Ngoài ta ra thì còn ai nữa?

“Ta không nghi ngờ ngươi.”

Vãn Ninh bất đắc dĩ nói.

“Ta muốn hỏi… Ngươi có nhìn thấy tiểu muội của ta không? Hình như nàng ấy cũng rơi xuống vực.”

Tiểu Bạch hơi sững người.

Trong ký ức mà cô nhìn thấy…

Người tên Thẩm Lạc Y kia chính là kẻ đã đẩy nàng vào đường chết.

Vậy mà bây giờ Vãn Ninh vẫn còn lo lắng cho đối phương.

Đúng là ngốc đến hết thuốc chữa.

“Ừm… Chuyện này…”

Tiểu Bạch bỗng ấp úng.

“Thế nào? Có nhìn thấy không?”

Vãn Ninh lập tức lo lắng.

“Ta lỡ ăn mất nàng ấy rồi.”

“…”

Vãn Ninh đứng sững.

Một lát sau mới phát hiện khóe môi Tiểu Bạch đang run run nhịn cười.

“Hồ ly thối! Ngươi lại trêu ta!”

“Ha ha ha ha!”

Tiểu Bạch cười đến cong cả mắt.

“Nào nào, đừng nóng giận.”

Dường như nghĩ ra chuyện gì thú vị.

Ánh mắt cô bỗng sáng lên.

“Ta sẽ nói cho nàng biết với một điều kiện.”

“Điều kiện gì… Ưm!”

Vãn Ninh còn chưa kịp hỏi hết câu.

Gương mặt trước mắt đã bất ngờ phóng đại.

Cánh môi mềm mại mang theo hơi lạnh khẽ chạm xuống.

Đầu óc nàng lập tức trống rỗng.

Toàn thân như hóa thành tượng đá.

Chỉ là nụ hôn ấy thoáng qua rất nhanh.

Tiểu Bạch đã lui lại.

Khóe môi còn mang theo nụ cười đầy gian xảo.

“Ta không nhìn thấy.”

“…”

Vãn Ninh đứng chết trân tại chỗ.

Một lúc sau mới đỏ bừng mặt từ cổ lên tận mang tai.

“Con hồ ly thối! Ngươi… Ngươi…”

Nàng tức đến mức chẳng nói nên lời.

“Ta còn chưa đồng ý điều kiện đâu!”

Tiểu Bạch cười đến vui vẻ.

Mặc cho Vãn Ninh liên tục đấm lên người mình.

Những cú đấm mềm như bông ấy vốn chẳng có chút lực nào.

Nhưng vừa đánh được vài cái.

Tiểu Bạch bỗng trợn trắng mắt.

Rồi ngã vật xuống đất.

Toàn thân co giật vài cái.

Sau đó bất động.

“Tiểu Bạch!”

Vãn Ninh sợ đến tái mặt.

“Ngươi… Ngươi làm sao vậy?”

“Ta không cố ý đâu…”

Nàng cuống quýt quỳ xuống lay người.

Đúng lúc ấy.

Một chiếc đuôi hồ ly bất ngờ vòng ra phía sau lưng.

Quấn lấy eo nàng.

Kéo mạnh về phía trước.

“Hự!”

Vãn Ninh lập tức ngã vào lòng ai đó.

“Ta chỉ hôn có một cái thôi…”

Tiểu Bạch ôm lấy nàng, vẻ mặt vô cùng oan ức.

“Nàng không thích thì trả lại ta là được. Sao lại đánh mạnh như vậy chứ?”

“Ngươi…”

Vãn Ninh tức đến phát run.

Rồi chẳng biết vì uất ức hay xấu hổ.

Hai hàng nước mắt cứ thế rơi xuống.

“Ngươi bắt nạt ta…”

Lần này Tiểu Bạch thật sự luống cuống.

Cô có thể đánh nhau với thiên quân.

Có thể sống sót qua năm trăm năm cô độc.

Nhưng lại hoàn toàn không biết làm sao để dỗ một cô nương đang khóc.

“Tiểu Ninh…”

“Hay nàng đánh ta tiếp nhé?”

“Không thích à?”

“Vậy ta nhổ lông đuôi làm gối cho nàng?”

“Hay ta lăn một vòng cho nàng xem?”

Nói là làm.

Tiểu Bạch thật sự hóa về nguyên hình.

Cuộn tròn thành một cục lông trắng lớn.

Rồi lăn qua lăn lại bên cạnh nàng.

Khung cảnh buồn cười đến mức Vãn Ninh cũng quên mất phải tiếp tục khóc.

Mà ở phía xa xa.

Sau gốc cây tối tăm.

Một đôi mắt trắng bệch không có đồng tử vẫn đang lặng lẽ nhìn về phía này.

Trên lớp vảy lam đậm còn lưu lại một vệt máu đã khô từ rất lâu.

Nó nhìn Tiểu Bạch.

Rồi lại nhìn Vãn Ninh.

Ánh mắt âm lãnh đến đáng sợ.

Chỉ tiếc…

Tiểu Bạch hoàn toàn không phát hiện ra.

Cô vẫn đang bận lăn vòng vòng dỗ dành người nào đó.

Kết quả dùng sức quá mạnh.

“Rầm!”

Một tiếng động lớn vang lên.

Tiểu Bạch lao thẳng vào gốc cổ thụ bên hồ.

Cái cây vẫn đứng yên không chút tổn hại.

Ngược lại có thứ gì đó bên dưới bị húc văng ra ngoài.

Vãn Ninh ngẩn người nhìn lại.

Là con rắn nhỏ hôm trước.

Nó nằm cong queo trên mặt đất.

Không rõ sống chết.

Dù trong lòng vẫn còn sợ hãi loài vật này.

Nhưng bản tính thiện lương khiến nàng không thể làm ngơ.

Tiểu Bạch xoa xoa cái đầu vừa đập vào cây.

Sau đó cũng nhìn thấy con rắn nhỏ.

Ánh mắt cô lập tức híp lại đầy nguy hiểm.

Một tay túm lấy đuôi con rắn.

Nhấc bổng nó lên khỏi mặt đất.