“Cẩu hoàng đế! Tạ gia ta hết lòng giúp ngươi giữ vững giang sơn. Bây giờ ngươi đối xử với hậu duệ của chúng ta như thế sao?” Tạ lão tướng quân tức giận hét lên.
Một tràng cười lớn lại vang lên, hắn khinh bỉ nhìn lão già nắm giữ một nửa binh quyền luôn khiến hắn bị chèn ép trong lo sợ.
“Hừ! Giúp trẫm? Các ngươi định dỗ trẻ lên ba à? Ha ha ha ha… Lão già họ Tạ kia! Ngươi đừng tưởng trẫm không biết. Tạ gia các ngươi bề ngoài tỏ vẻ không quan tâm chính sự nhưng lại là kẻ đầu tiên điều binh đến hoàng thành? Các ngươi nói mình không có tư tâm? Nực cười! Nếu bây giờ trẫm sống hay chết ngươi đều có thể đường đường chính chính thuận thế mà tiếp quản giang sơn đúng không? Hả?”
Tạ lão tướng quân nghe xong mà tức giận đến mức râu tóc đều dựng cả lên. Hóa ra Tạ gia bấy lâu trung nghĩa trong mắt quân vương lại là âm thầm chèn ép, mưu đồ soán vị.
Tiểu Ninh liền lập tức vỗ lưng cho ông cụ, cố gắng khuyên giải không để người giận quá mất khôn.
Tiểu Bạch không nhìn nổi nữa, một cước đạp lên tường thành, hai, ba bước đã lên đến trước mặt tên cẩu hoàng đế.
“Tiêu Lăng Phong. Chúng ta lại gặp.” Cô nói, móng vuốt trong tay như có như không mà nhẹ nhàng dài ra trước sự kinh hãi của đám người.
Nàng vì khuất tầm nhìn, không nghe rõ cuộc đối thoại của họ nên mặc kệ Tạ lão can ngăn mà xô đẩy chạy lên. Quân lính sợ làm nàng bị thương nên chẳng ai dám cản lại, cứ thế nàng một đường chạy thẳng lên trên.
“Ngươi… Ngươi…” Hắn lắp bắp, đồng tử co rút vì sợ hãi.
Vốn dĩ chuyện yêu quái hay thú nhân ở chợ đen chẳng phải thứ gì lạ lẫm với loài người. Nhưng trực diện đối đầu một con yêu hồ có thể hóa hình vẫn là thứ gì đó khủng khiếp vượt quá sự hiểu biết của hắn ta.
Tiểu Bạch để lộ ra cái đuôi hắc hồ to lớn vẫy vẫy phía sau, móng vuốt sắt nhọn ánh lên tia sáng lạnh lẽo. Cô hừ lạnh, chẳng nói hai lời liền tiến đến giao chiến kịch liệt với hai tên ám vệ đằng trước.
Chẳng mấy chốc mà cả hai đã gục xuống, hắn lúc này lại cảm thấy một trận lạnh toát dọc sống lưng.
“Ngươi… Ngươi đừng qua đây. Nếu không ta giết ả.” Hắn túng quẫn nắm lấy hoàng hậu chắn trước mặt.
“Ta là yêu, không phải người! Mạng ngươi do ta nhặt, bây giờ cũng nên trả lại cho ta rồi chứ?” Câu này là đáp trả lại hắn, ngụ ý cô là yêu, không có nhân tính nên hắn không cần lấy đạo đức ra dọa mình. Nói xong cô híp mắt, khóa chặt mục tiêu lên người hắn mà nhắm thẳng tới.
Hai tên ám vệ còn lại cũng nhanh chóng ngã xuống, hắn bấy giờ cũng coi như đã đặt nửa chân xuống địa ngục.
Bỗng nhiên người đang bị hắn giữ trong tay cử động, chưa đợi hắn kịp phản ứng đã bị đâm một nhát vào dưới thắt lưng.
Nàng vừa lên tới đã kịp chứng kiến một màn này, cô liền vội vã bịt mắt nàng lại.
Chỉ thấy hắn hoảng loạn xiết mạnh lực tay, Vệ Nhược Khanh ngã xuống co giật vài cái, chủy thủ trên tay cũng được nắm chặt đặt vào cạnh tim rồi mỉm cười tắt thở.
Có lẽ do tác dụng phụ của thuốc mà khi nam căn bị chặt đứt, hắn chỉ cảm thấy thân dưới trống rỗng, máu phun lên từng trận thấm đẫm cả thân dưới nhưng vẫn chẳng thấy đau.
Một tay hắn đưa xuống sờ soạng rồi điên loạn gào thét, nhìn chẳng khác nào một tên xác sống ghê rợn. “Phập” một thanh kiếm từ phía cô ném tới đâm thẳng vào bụng, cô không nhìn nổi nữa nên quyết định ra tay.
Nàng dù có chút bất ngờ nhưng chỉ nhắm mắt lại một lúc, có lẽ là mặc niệm cho Tiêu ca ca của mình trước kia. Hắn bây giờ trên lưng đã vác hơn vạn xác con dân thiên hạ, một kiếm này đã là quá nhân từ với một hôn quân.
“Nàng… Sợ không?” Tiểu Bạch hỏi.
Nàng lắc đầu, cảm nhận thân thể mềm mại đang từ từ dáng lên người mình. Cô nhắm mắt, kiệt sức thiếp đi trên vai nàng, nàng cũng mặc kệ hết thảy mà ôm người kia vào lòng.
Sương sớm dần tan, mặt trời ló dạng, cổng thành bị quân địch đập nát thành trăm mảnh. May mắn thay, tiếng vó ngựa đạp thành khói trắng và còi hiệu đã vang đến từ phía sau.
Một vạn kỵ binh dũng mãnh đang thẳng tiến về phía này, huynh trưởng của mẫu thân nàng, Tạ tướng quân Tạ Hàn Uy dẫn đầu đầy khí thế.
Ngựa của Tạ gia quân là loại thiết kỵ được huấn luyện từ nhỏ nên chẳng thua kém gì giống ngựa nhỏ con của quân Bắc địch. Lại thêm ưu thế ngoại hình da dày thịt chắc, hành quân vừa nhanh, đánh trận lại vừa tốt.
Đợi khi toàn quân hội họp, Tạ lão cùng con trai kề vai tác chiến, quân Tạ gia lấy một địch mười. Sĩ khí quân ta càng đánh càng hăng, cuối cùng chỉ thấy hai tia sáng bạc điên cuồng chém giết một đường thẳng sâu vào giữa lòng địch.
Đồ Lan Dực lúc này đã chẳng còn vẻ ung dung, hắn một kiếm chém gọn hai cô gái nằm cạnh rồi đứng thẳng dậy quan sát tình hình.
Trước kia khi hắn còn nhỏ tuổi đã từng nghe qua phụ hãn nhắc đến “bóng trắng nơi sa trường” khiến quân mình khiếp sợ đến mức tự cắt đất xin hàng. Bây giờ được tận mắt chứng kiến quả thật khiến hắn có chút kinh hãi. Thế trận bây giờ dù không cân đối nhưng cũng chẳng có lợi, mắt thường cũng có thể nhìn thấy quân Tạ gia đang ngày một ép sát về phía trước.
“Khốn thật! Nếu từ đầu lão họ Vệ kia để ta mang theo năm vạn binh nữa thì đã xong rồi. Hừ!” Đồ Lan Dực hạ lệnh vừa đánh vừa lui, đảm bảo quân hắn thiệt hại ít nhất.
Dù sao bây giờ nếu hắn có thua thì phe ta vẫn cần thời gian củng cố quân quyền, tạm thời sẽ chưa làm khó nước hắn. Đến lúc đó cùng lắm lại dâng thêm hai vạn ngựa chiến cầu hòa, dù sao hắn một đường đến đây cũng thu được không ít chiến lợi phẩm.
Hai bên giao chiến kịch liệt, che lấp đi mọi tiếng động xung quanh. Chẳng ai hay biết người đang nằm bên trên tường thành đang khẽ động đậy…