Đến nội dung chính

Chương 60: Ngũ Gia ngơ ngác

admin 1.021 Chữ Cài Đặt

Chương 60: Ngũ Gia ngơ ngác

Hai bên vốn không ưa gì nhau nên vừa ra đã là đại chiêu, hận không thể lập tức bẻ cổ đối thủ.

Phía Ngũ Gia kim mang ngập trời phóng tới, bên kia chiến tuyến là huyết quang xung thiên đánh sang.

– Bốp bốp

Trên bầu trời chỉ lưu lại những đạo tàn ảnh, quyền phong va chạm vào nhau tạo nên những âm thanh vang vọng.

Thực lực của hai bên ngang ngửa với nhau nên giằng co một hồi lâu mà vẫn chưa phân được thắng bại.

Ngũ Gia nghiến răng ken két, đây đúng là một sự sỉ nhục đối với hắn. Cứ nghĩ rằng với tu vi Mộc môn tầng chín đỉnh phong của mình sẽ dễ dàng nghiền nát cái tên mới bước vào tầng chín kia.

Nhưng không, càng đánh Ngũ Gia càng phát hiện ra mình không làm gì được đối thủ.

“Tên Ngũ Gia này làm cái gì vậy, tay chân lóng nga lóng ngóng. Hắn quá nóng vội rồi.”
Phía dưới khán đài, Lâm Tú Giai đang tức giận mắng nhỏ. Diệp Phong cũng nhận ra tình hình của Ngũ Gia, thế này thì càng đánh sẽ càng rơi vào thế yếu.

Sau một hồi đấm đá không dứt, hai bên cuối cùng cũng tách nhau ra. Ngũ Gia lúc này đại nộ, hắn vận chuyển linh lực toàn thân, kim quang gào thét xung quanh hắn như một vầng mặt trời nhỏ.

“Thái Dương hạ san.”

Ngũ Gia quát khẽ, công pháp này hắn lấy được từ tàng thư các tầng thứ hai, lực tấn công không mạnh nhưng hiệu quả khác thì cực tốt.

Kim quang càng ngày càng chói mắt, khiến cho những người đối diện không thể mở mắt ra nổi.

Phía bên kia Trần Hà cũng đồng dạng nhắm chặt hai mắt.

Lợi dụng khoảnh khắc này Ngũ Gia đề thăng tốc độ của mình, hắn vọt đến phía sau Trần Hà, đồng thời trên tay hắn xuất hiện một thanh kim kiếm.
Ngũ Gia cười lạnh, giơ kiếm chém xuống đối thủ, phen này chiến thắng đã nằm trong tầm tay gã.

Thế nhưng chỉ một giây sau, nụ cười trên mặt Ngũ Gia đã cứng lại, bởi hắn phát hiện kim kiếm của mình đang chém vào khoảng không.

Ngũ Gia ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, rõ ràng hắn đã chém trúng mục tiêu, thế quái nào mà đến phút cuối lại thành ra chém hụt.

“Chẳng lẽ tên này có thể thuấn di?”

Ngũ Gia bàng hoàng, thầm nghĩ.

Chỉ có khán giả phía dưới khán đài là nhìn thấy mọi chuyện. Ngay khi Ngũ Gia thi triển Thái Dương hạ san, Trần Hà đã bị rơi vào thế lúng túng, chỉ biết đứng yên chịu trận.

Thế nhưng tên Ngũ Gia này đột nhiên lại lao tới một vị trí cách chỗ Trần Hà đứng không xa rồi bổ kiếm xuống.

Ngay sau khi Ngũ Gia chém hụt mục tiêu, Trần Hà đã kịp lấy lại được tầm nhìn. Thấy được Ngũ Gia đang ngơ ngác ở phía trước, hắn không ngại ngần mà bộc phát toàn bộ linh lực. Một quyền mạnh mẽ đánh cho Ngũ Gia rơi đài.
“Mẹ nó…”

Đến lúc kết thúc, Ngũ Gia vẫn không hiểu lý do là gì.

Diệp Phong đã chứng kiến tất cả, hắn cũng biết nguyên nhân một kiếm chém hụt của Ngũ Gia. Đó chính là hiện tượng ánh sáng phản quang trong vật lý 12.

Khi ánh sáng quá mạnh hình thành sẽ khiến nhiệt độ xung quanh nó tăng cao, trong khi nhiệt độ phía xa hơn sẽ thấp hơn. Do đó đường đi của ánh sáng sẽ bị bẻ cong và bị phản quang với những thứ ở gần.

Do đó mà Trần Hà đứng gần sẽ bị phản quang tại một vị trí khác, khiến cho Ngũ Gia bị nhầm lẫn.

Diệp Phong thở dài, trận mở màn khiến Thương Mang học viện tạm rơi vào thế bất lợi.

Trên khán đài danh dự, Hạ Mộng Điệp đang đen mặt trước ánh mắt khinh khỉnh của Triệu Ngọc.

“Tên khốn đáng ghét.”

Hạ Mộng Điệp nắm chặt bàn tay, mắng thầm.

Đội hình của Nặc Đinh học viện tương đối đồng đều, một tên Mộc môn tầng chín, hai tên Mộc môn tầng chín đỉnh phong, và hai tên Hỏa môn tầng một.

Còn phía Thương Mang học viện nhìn thì có vẻ yếu hơn một chút. Hai người Mộc môn tầng chín, một người Mộc môn tầng chín đỉnh phong và hai người Hỏa môn tầng một.

Trận đấu thứ hai, Nặc Đinh học viện cử ra một tên đệ tử Mộc môn tầng chín đỉnh phong, muốn nhằm vào Diệp Phong và Ý Lăng.

Diệp Phong mỉm cười, hắn đã sớm che giấu tu vi của mình. Muốn đập Nặc Đinh học viện một trận ra trò thì cũng cần phải có chút ít thủ đoạn.

“Đến lượt muội.”

Ý Lăng quay sang nói với Diệp Phong.

“Ừm, không cần nương tay, cho chúng nếm chút khổ sở đi.”

Diệp Phong đáp lời, hắn tuyệt đối tin tưởng vào chiến lực của Ý Lăng.

Ý Lăng khẽ gật đầu, thu lại nụ cười trên khuôn mặt, sau đó một bước đã phi thân lên võ đài.

Ý Lăng hôm nay mặc một thân váy đen, mái tóc dài búi cao sau đầu khiến nàng có nét cá tính và cuốn hút. Gió nhẹ thổi lên khiến những sợi tóc tung bay phất phới, hình ảnh rung động lòng người.

Đối thủ của Ý Lăng là Lệ Thiên, hắn cũng được coi là một thiếu niên anh tuấn.

Đứng trước thiếu nữ tuyệt sắc như vậy khiến Lệ Thiên tim đập thình thịch, đôi mắt lại thêm rạo rực.

Hắn nở nụ cười hiền lành, muốn chiếm được thiện cảm của Ý Lăng. Khí chất tên này cũng khá, có thể khiến cho nhiều thiếu nữ mới lớn khó có thể cự tuyệt.

Thế nhưng đứng trước gương mặt hòa nhã của đối thủ, Ý Lăng vẫn không hề có chút biểu cảm nào.

Nàng khẽ vẫy tay, một đôi nguyệt luân xuất hiện xoay tròn xung quanh thân thể, phát ra những tiếng rít đầy sắc lạnh.