Đến nội dung chính

Chương 357: Họa thủy Tiên giới

admin 2.509 Chữ Cài Đặt

Linh khí trong cơ thể tăng mạnh, linh lực dư thừa chảy khắp toàn thân, Tịch Lãng chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân giãn ra, linh lực luân chuyển quanh người có thể lấy tốc độ đáng sợ mà gia tăng mãnh liệt, sau đó nhanh chóng hội tụ trong cơ thể xoay tròn bay nhanh ở trên Kim Đan.

Kim Đan tựa như động không đáy, điên cuồng hấp thu linh lực dư thừa trong cơ thể, trong chớp mắt, Kim Đan hút đủ linh khí như quả cầu, phảng phất như tùy thời có thể nổ tung.

Cuối cùng…

“Phanh”

Một tiếng nổ như tiếng sấm sét phá tan tâm trí, Kim Đan rốt cuộc cũng không chịu nổi linh tực bao tăng, vỡ nát, sau đó một thân ảnh anh nhi nhỏ bé cuộn tròn, chậm rãi xoay tròn trong kim quang nứt toạc.

Viện yên tĩnh nào đó của Hoàng Thần Tông đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, ánh sáng đó vượt qua nhận biết của mọi người, vào khoảng khắc này dem chiếu sáng toàn bộ viện rách nát hẻo lánh, cách mấy ngọn núi cũng nhìn được ánh sáng phát ra.
“Đây… là nhà trạch viện của tứ sư huynh?”

Đệ tử ngoại môn ở đỉnh núi nào đó lẩm bẩm nói, rất nhanh những người khác cũng khiếp sợ nhìn về phương hướng đó, mặc dù kim quang chói mắt chỉ chợt lóe rồi biến mất, nhưng tất cả mọi người vẫn là chấn kinh hồi lâu cũng không thể hồi thần.

“Tứ sư huynh thế mà… phá đan thành anh, trời ạ… tứ sư huynh thế mà đến được nguyên anh kỳ rồi.”

“30 tuổi đã là nguyên anh kỳ, đây… đây, cho dù là đại sư huynh năm đó cũng đến tận 45 tuổi mới phá kỳ nguyên anh kỳ.”

Phải biết, đại sư huynh đã là tồn tại đỉnh lưu nhất Hoang Thần Tông, thậm chí còn là toàn bộ giới tu tiên rồi, không phải nói tứ sư huynh là tư chất bình thường sao? Đây gọi là bình thường?

Một đám người lấy lại tinh thần xong như điên mà xông về ngọn núi hoang vu của tứ sư huynh.
Đệ tử lục đại nội môn của Hoàng Thần Tông, tứ sư huynh đột nhiên trở thành người thứ hai đột phá nguyên anh kỳ thượng tiên, đây là chuyện làm cho người ta kích động cỡ nào? 30 tuổi đột phá nguyên anh kỳ, đây là tồn tại vô cùng bạo kích ở toàn bộ tu chân giới.

Hết thảy khôi phục lại an tĩnh, Tịch Lãng chậm rãi mở mắt, chỉ là cảm thấy cả người không nói thoái, linh khí dư thừa vờn xung quanh, tinh thần khi sáng khoái làm cho cả khí chất cả người hắn trở nên khác đi, vốn dĩ gương mặt cương nghị anh tuấn càng thêm phong thần tuấn dật.

So với Tịch Lãng trước đây, thì giữa mày có một cỗ phong đạm tiên cốt không nói nên lời, càng làm cho đáy mắt thâm thúy của hắn có một cảm giác thế ngoại siêu nhiên.

Đây là nguyên anh kỳ sao.

Cảm giác cũng không tồi.

Lúc Tịch Lãng mở cánh cửa căn phòng rách nát, bên ngoài viện đầy lá rụng cỏ dại đã chen đầy người, người người hoặc là kinh ngạc hoặc là hâm mộ, hoặc là trong mắt tràn ngập tò mò mà nhìn xung quanh, nhưng khi Tịch Lãng mở cửa, toàn bộ đều trở thành cung kính, đồng loạt chấp tay bái Tịch Lãng.
“Chúc mùng tứ sư huynh đột phá nguyên anh kỳ.”

Tịch Lãng cong khóe miệng, nâng tay lên.

“Mỗi người 10 viên linh thạch hạ phẩm, ai cũng có phần.”

Mọi người nghe thay hai mắt lập tức trợn tròn, quả thật là không dám tin mình đã nghe thấy gì, còn chưa đợi bọn họ hồi thần, vừa cúi đầu đã phát hiện trong tay mỗi người đột nhiên có 10 viên linh thạch hạ phẩm lóe sáng.

Lập tức, tất cả mọi người không biết nên nói cái gì mới tốt.

Đây là linh thạch hạ cấp, bọn họ có rất nhiều đều là đệ tự ngoại môn, thậm chí có cả tạp vụ tôi tớ, nô bộc ở Hoang Thần Tông.

Đừng nói đến nô bộc, cho dù là đệ tử ngoại môn, một tháng cũng chỉ có thể nhận được 3 viên linh thạch hạ phẩm, cho dù dùng điểm tích phân đổi cũng cần 300 điểm tích phân mới có thể đổi được 3 viên, nhưng tứ sư huynh thế mà hào phóng cho mỗi người 10 viên.

10 viên đó, đây ít nhất cũng có 4, 50 người, vậy là 400, 500 viên linh thạch hạ cấp.

Tứ sư huynh thế mà lại tùy tiện cho đi như vậy?

Không phải nói tứ sư huynh xuất thân bần hàn, thân phận thấp kém sao, bình thường ít nói không có cảm giác tồn tại? Không phải nói tứ sư huynh tính tình quái gửi không thích giao lưu với người khác sao?

Đây…

“Đa tạ tứ sư huynh!”

Mọi người đồng loại vui vẻ nói lời cảm tạ.

Tịch lãng cười nhẹ phất tay để mọi người rời đi, thẳng đến khi chỉ còn lại một mình hắn, lúc này lại ngẩng lên nhìn về phía cây đại thụ tươi tốt.

Giây sau, một công tử cẩm y quý giá màu tím nhẹ nhàng đứng trên đỉnh ngọn câu, nhìn Tịch Lãng nhìn qua, áo tim lập tức chậm rãi bay xuống.

Dáng người kia phải gọi là một chứ tuyệt.

“Tam sư huynh.” Tịch Lãng cười nói.

Người tới gương mặt tuấn mỹ, phong tư trác tuyệt, khóe mắt khẽ cong cong, làm cho người khác cảm giác phong lưu phóng khoáng, khóe miệng khẽ mỉm cười, cong lên độ cong khiến cho người ta lỡ đãng liền nhìn đến ngây người.

Quả nhiên không hổ là Tu tiên giới mỹ nhân khắp nơi, thật sự đều là mỹ nhân, khắp nơi đều có mỹ nhân.

Đây là tam đệ tử Hoang Thần Tông, Cung Vũ Thần.

Xuất thân tôn quý, nghe nói là hoàng thất xuất thân phàm thế, đã từng là hoàng tử, nhưng từ nhỏ thiên tư trác tuyệt, là một thiên tài tu luyện, bởi vậy mà được thu làm đệ tử nội môn của Hoang Thần Tông, hiện giờ đã hơn 30, lại đã tu luyện đến Kim đan kỳ.

Phải biết tu luyện rất khó khăn, phóng mắt nhìn khắp Tu tiên giới, có thể đặt được Kim đan kỳ cũng không có mấy người, rất nhiều người cả đời cũng chỉ dừng lại ở Trúc Cơ, chỉ có người tu đạo bước vào Kim đan kỳ, mới chân chính là người tu đạo.

Ngưng kết kim đan, mới thật sự đã đến được ngạch cửa tu đạo.

Bởi vậy có thể thấy người trước mặt có bao nhiêu ưu tú, có điều, từ mặt thuyết minh mà nói, Tịch Lãng mới 30 tuổi đã đột phá nguyên anh kỳ mới thật sự là biến thái, có người đến 300 tuổi còn chưa có thể đột phá nguyên anh kỳ.

Mặc dù chỉ là một cảnh giới, nhưng nguyên anh kỳ và kim đan kỳ là có cách biệt một trời một đất, thực lực đương nhiên cũng không là cùng một cấp bậc.

Cung Vũ Thần chắp tay nói với Tịch Lãng.

“Chúc mừng tứ sư đệ, tứ sư đệ thật sự là thâm tàng bất lộ, thì ra đệ mới là thiên tài chân chính, ta ở trước mặt đệ đúng là không đáng nhắc tới.”

Cung Vũ Thần nói chuyện cũng không để ý cái gì, cho dù người trước mặt đã hoàn toàn dè ép sự tồn tại của mình, có thể thấy người này bình thường không có cố kỵ gì.

“Tam sư huynh đừng khiêm tốn.”

Tịch Lãng mỉm cười nói, Cung Vũ Thần lúc này lại khẽ giật mình, tứ sư đệ hình như có chút không giống.

Tứ sư đệ trước đây chất phát khô cằn, chỉ biết tu luyện, tu luyện, tu luyện không ngừng nghỉ, tính cách quái gở, cũng không giao lưu nhiều với mấy sư huynh đệ khác, nhất là tam sư huynh xuất thân hoàng tử như hắn cũng là kính nhi viễn chi, cho nên bọn hắn không hề thất thiết với vị tứ sư đệ này, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tứ sư đệ cười.

Kỳ thật, Tịch Lãng cũng đang đánh gia vị hoàng tử tuấn mỹ phóng khoáng phong lưu trước mặt này.

Thông tin tình tiết cố truyện không sai biệt lắm đã tiếp nhận hoàn toàn, Tịch Lãng cũng đã thu nhận toàn bộ thông tin, chỉ là… thế giới này…

Thật sự có chút… làm hắn không có chỗ xuống tay.

Thế giới này không nghi ngờ gì là thế giới tu chân, không cần nói nhiều.

Tịch Lãng sau khi rời khỏi thế giới tinh tế, lại đi qua rất nhiều thế giới tiểu thuyết, nhiệm vũ cũng như vậy, ngăn cản nam phụ hắc hóa thế giới sụp đổ, Tịch Lãng luôn lấy tốc độ nhanh nhất dùng cách nhanh nhất để hoàn thành nhiệm vụ, sau đó lại tiến vào thế giới tiếp theo.

Tiểu 8 vẫn luôn rất buồn bực, rất khó hiểu về Tịch Lãng, nó vốn dĩ cho rằng thế giới trước ký chủ đã rất lợi hại rồi, nhưng nó hiện tại phát hiện, vốn dĩ ký chủ có thể không cần yêu đương với nhân vật mục tiêu, có thể không cần ở cùng với nhân vật mục tiêu, có thể dùng cách nhanh nhất, gọn gàng nhất để hoàn thành nhiệm vụ, như vậy vì cái gì mà mấy thế giới trước ký chủ lại không làm vậy?

Tiểu 8 không hiểu, Tịch Lãng cũng không giải thích, nhưng trong lòng anh lại vô cùng rõ ràng.

Tại sao lại trước đây lại phí tâm phí lực, hiện tại lại không cần nữa, bởi vì trước đây đều là người đó, hiện tại những người đó đều không.

Tiểu 8 không hiểu cũng không sao, mà nó tốt nhất là không cần biết.

Mà Tịch Lãng tại sao lại dùng cách nhanh gọn nhất nhanh nhất?

Rất đơn giản, bởi vì Tịch Lãng biết có người đang đợi anh, anh phải nhanh chóng tìm được cậu.

Thẳng đến khi bước vào thế giới này, cái thế giới gọi là tu chân giới này, trong nháy mắt cảm giác kỳ diệu đánh úp tới, Tịch Lãng cuối cùng có thể thả lỏng một chút, Tịch Lãng biết, người anh muốn tìm đang ở đây.

Anh cuối cùng, sắp tìm được cậu rồi.

Chỉ là, Tịch Lãng lần này tới là một thế giới tu chân chủ thụ vạn người mê, Tịch Lãng xuyên thành đệ tử tông môn đệ nhất tu tiên giới – tứ đệ tử Hoang Thần Tông, Bộ Nam Thiên.

Một người xuất thân hèn mọn, tư chất bình thường, nhưng là vai phụ đủ khắc khổ, trong nguyên tác Bộ Nam Thiên tính cách chất phát, thân phận thấp hèn vì thế tự ti, lòng tự trọng lại mạnh, dựa vào chính mình trả giả gấp 10 lần người khác, cố gắng hơn người khác 100 lần đến được Hoang Thần Tông sau, cả ngày chuyện gì cũng không làm chỉ tu luyện, trừ tu luyện vẫn là tu luyện, cho nên người này trong nguyên tác cũng chỉ là vai phụ không được đề cập tới quá nhiều.

Bộ Nam Thiên cơ hồ không có cảm giác tồn tại.

Nhưng, cho dù là trả giá gấp 10 lần cố gắng gấp 100 lần người khác, hắn tu hành cũng chỉ dùng lại ở trúc cơ kỳ, thẳng đến cuối cùng tông môn gần như bị hủy diệt, hắn cũng chỉ là kho khăn lắm mới lên được kim đan kỳ.

Đây còn là sau thời gian dài hắn nỗ lực mà không chiếm được hồi báo, sau đó còn bị tốc độ tu luyện như ngồi hỏa tiễn của tiểu sư đệ chủ thụ nhân tài có một không hai kích thích tới, tâm lý vặn vẹo, đi lên con đường tà đạo, lợi dụng đường ngang ngõ tắt mới tu luyện được kim đan kỳ

Tịch lãng chính là xuyên vào một người như vậy, đương nhiên, Tịch Lãng nếu như đã đến rồi, tình huống sẽ khác.

Sau khi tiếp nhận cốt truyện, chuyện đầu tiên Tịch Lãng làm chính là đột phá tu luyện, sau đó hắn một hơi thu luyện từ trúc cơ kỳ đến kim đan, từ kim đan đến nguyên anh kỳ.

Vẫn may bản thân nguyên chủ có sự tồn tại cực thấp, bình thường tính cách quái giở không có bằng hữu gì, cho nên gần như không biết tình huống của hắn, càng không biết tốc độ tu luyện nghịch thiên này.

Trở lại chuyện chính, làm cho Tịch Lãng không thể nào xuống tay, nhân vật mục tiêu lần này thật sự là… quá nhiều.

Đúng vậy, lần này thế mà không chỉ có một nhân vật nhiệm vụ.

Người thích nhân vật chủ thụ quá nhiều, trước tiên không nói đến những người đến số cũng không có, chỉ mấy người có số đều là nam 2 đỉnh xứng, quan trọng là ai ai cũng có kết cục bi thảm.

Vị tam sư huynh phóng khoáng phong lưu trước mặt, Cung Vũ Thần, chính là một trong những nam 2.

Hơn nữa, khi ở thế giới tinh tế, nhẫn thượng cổ tụ hồn sau khi hấp thu lượng lớn linh khí rơi khỏi ngón tay Tịch Lãng cùng biến mất, mà bởi vì nhẫn tụ hồn không ở trên tay Tịch Lãng, dẫn đến Tịch Lãng không thể cảm nhận được sự tồn tại của người đó.

Tức là nói, cho dù Tịch Lãng cảm nhận được người đó ở thế giới này, nhưng Tịch Lãng lại không thể lập tức xác địch người đó là ai, rốt cuộc đang ở đâu.

Lại cộng thêm đây là thế giới thu chân, tiểu 8 vừa tới đã cảm nhận được nguy hiểm lúc nào cũng có thể gặp phải, cho dù nó là tồn tại như bàn tay vàng, nhưng nó cũng không thể giống như thế giới trước mà tùy tiện ra quét, bởi vì một khi bị người có tu vi cao có mặt sẽ có thể bị cảm ứng được.

Mà chỗ này lại không phải là thời đại thông tin, giới tu chân nơi nơi đều là lão đại, chỉ là có chút năng lực như Tiểu 8 cũng không thể khống chế toàn bộ thế giới.

Càng làm cho Tịch Lãng bất ngờ là, thế giới này không chỉ có một mục tiêu nhân vậy, Tịch Lãng không chỉ phải ngăn một nhân vật nam phụ hắc hóa.

Vô hình trung không phải sẽ làm Tịch Lãng càng thêm khó tìm được người đó sao?

Cho nên, tất cả còn phải lên kế hoạch càng kỹ càng hơn.

Vẫn may Tịch Lãng còn cảm nhận được, đây chính là thế giới anh cần tìm, cho nên nhanh một chút chậm một chút cũng không cần nóng ruột không phải sao?!