Đến nội dung chính

Chương 10: Kiếp Thứ Nhất, Thanh Khê Bốc Cháy

admin 528 Chữ Cài Đặt

“Oa… Tuyết rơi rồi! Ha ha, tiểu Bạch… Đỡ lấy!”

Tiêu Lăng Phong nhìn cô bé chơi ném tuyết với tiểu hồ mà bất giác mỉm cười, đã hơn một tháng dưỡng bệnh ở đây, ngày nào hắn cũng tìm thấy một lý do để vui vẻ. Bỏ qua hoàng quyền, đế vị, có lẽ một khắc nào đó hắn cũng muốn được yên bình mãi mãi như thế này nhưng không được. Hắn mang trong người sứ mệnh giúp thiên hạ thái bình, từ khi sinh ra hắn đã biết, chỉ là không hiểu vì sao.

“Oa! Tiêu ca ca cười lên thật là soái.” Cô bé trêu chọc ném qua một nắm tuyết.

Vành tai thiếu niên bất giác đỏ, hắn nhanh chóng đứng dậy gia nhập vào cuộc chơi, từng tiếng cười đùa phá tan không khí tĩnh lặng…

Đêm hôm đó cô bé bị Tiểu Bạch đánh thức, bên ngoài vang lên hàng loạt tiếng động lạ. Vừa định mở cửa thì bị một bàn tay lạnh ngắt bịt miệng kéo đi.
“Cầm lấy bạc. Chạy nhanh đi.” Tiếng Lăng Phong gấp gáp.

Cô bé vẫn còn ngơ ngác thì bỗng thấy ngôi nhà đột nhiên bừng cháy dữ dội, nghĩ đến Lưu thúc còn đang bên trong liền lập tức vùng vẫy chạy vào.

“Buông muội ra, Lưu thúc còn trong đó.”

“Nghe lời ta, ông ấy không còn nữa rồi, chạy đi.”

Lúc này một đám người mặc đồ đen đánh hơi tìm tới, Lăng Phong giao chiến kịch liệt chẳng thể giữ được cô bé, cứ vậy trơ mắt nhìn thân ảnh nhỏ bé chạy sâu vào biển lửa.

“Lưu thúc, thúc ở đâu… Khụ khụ…” Cô bé bị khói làm cay mắt, đến khi không khí xung quanh dần cạn, ý thức cũng trở nên mơ hồ…

…

Mở mắt ra lần nữa, không còn làn khói mù mịt hay tiếng đao kiếm bên tai, chỉ còn lại cơn đau đầu khủng khiếp.

“A… Đây là chỗ nào?” Tiểu Ninh ôm đầu ngồi dậy nhìn dáo dác xung quanh.
Không có tiếng trả lời, chỉ có một con hồ ly đen tuyền ngồi bên cạnh, ánh mắt đỏ rực, sâu thẳm nhìn về một hướng.

“Tiểu Bạch… A… Phải rồi, ngươi có sao không?”

Đôi chân nhỏ nhắn chạy đến bên tiểu hồ, bấy giờ cô bé mới để ý, bản thân vậy mà lại đang ở trên một vách núi cheo leo.

Khung cảnh bên dưới đập vào mắt là một mảnh đen tuyền giữa nền tuyết trắng, hơn trăm nhân khẩu trong thôn vậy mà chỉ sau một đêm đã không còn lại một bóng người. Ngọn lửa phải lớn đến mức nào mới có thể khiến một thôn làng biến mất mãi mãi sau một đêm?

Một tiếng gào khóc vang vọng cả núi rừng, tiểu hồ lặng yên nhìn cô bé khóc đến ngất đi mà chẳng hề cử động. Có lẽ thời gian ở với loài người chưa đủ lâu để nó có thể học được hết mọi cảm xúc. Tiểu Ninh cũng vì quá đau buồn mà chẳng hề để ý rằng, xung quanh tuyết rơi đã cao hơn nửa người, vậy mà bản thân lại an toàn suốt đêm trên núi…