Mặc Tầm muốn gieo cho Mặc Tri Yến một mầm họa, nhưng lại không muốn để tiên cảnh Hoa Di biết đến sự tồn tại của y quá sớm.
Trong sân lúc này, chỉ còn lại ba người Lý gia.
Khi Phủ Tung còn ở đó, Lý Trung Trình vốn không dám mở miệng, giờ nhịn mãi không nổi, rốt cuộc bật thốt: “Sao ngươi lại để người ta dẫn hắn đi? Ngươi không thấy hắn muốn giết chúng ta à?” Hắn lại nhìn Mặc Tầm, ngờ vực: “Đừng nói là ngươi quen biết với kẻ đó đấy?”
Vợ chồng Lý gia lúc này mới phản ứng lại, lên tiếng quở trách: “Lão nhị, con nói cái gì vậy hả?”
Lý Trung Trình vẫn không phục: “Con nói sai à? Người là do hắn dẫn tới, bây giờ lại buông tay để kẻ đó rời đi… Phải rồi, ngươi vừa gọi tên hắn là Mặc Thập Lục.”
Như thể vừa nắm được nhược điểm của ai đó, vẻ mặt Lý Trung Trình hớn hở đỏ cả mặt: “Họ Mặc? Giống họ của ngươi? Vậy thì hắn…”
Mặc Tầm lặng lẽ nhìn hắn, như đang nhìn xuyên qua từng tháng từng năm đã trôi qua.
“Ngươi chỉ là đứa con nuôi trong nhà này, là phụ mẫu ta thương xót cưu mang ngươi, ngươi phải biết ơn mới phải.”
“Ngươi là con nuôi, thì phải có trách nhiệm cung dưỡng ta học hành.”
“Sao ngươi lại tranh giành với ta? Ngươi phải nhường ta, phải biết là gia đình này có ơn cứu mạng ngươi…”
Ơn cứu mạng ư?
Bấy nhiêu năm trôi qua, cái gọi là đại ân ấy từ lâu đã mục nát tựa tờ giấy ẩm, yếu ớt mà giòn vụn. Trái lại, phải nhờ đến y gồng gánh thì cái nhà này mới còn duy trì tới hiện tại.
Càng lớn, Lý Trung Trình càng cảm thấy bản thân dần dần mất quyền kiểm soát, lúc nào cũng thấp thỏm sợ bị Mặc Tầm đè đầu cưỡi cổ.
Hắn nóng lòng muốn tìm được “điểm yếu” mới, để từ đó bắt huynh trưởng phải răm rắp nghe theo.
Giờ nắm được rồi, lại chẳng mừng đến mặt đỏ bừng bừng?
Mặc Tầm khẽ thở dài mỏi mệt.
Trước kia y chưa từng nghĩ tới mục đích thật sự ẩn sau những lời này của đệ đệ. Dẫu nghe chói tai, nhưng chúng đều là sự thật.
Cho đến khi…
Cho đến khi Lý Trung Trình lôi hai vị phụ mẫu đã khuất nhiều năm lên khỏi mồ, trần trụi đặt giữa đại điện Tiêu Hạc, để mặc người đời tha hồ dòm ngó.
Trên hai bộ hài cốt kia vẫn còn vương đất, gầy guộc cô đơn, chỉ để khiến y mang tội trong dằn vặt mà im miệng chịu nhục.
Lý Trung Trình buộc tội y mưu cầu vinh hoa, vứt bỏ đệ đệ nhỏ tuổi. Nhưng không cần bàn tới việc Lý Trung Trình có thật sự nhỏ tuổi hay không, năm xưa khi y rời đi, đã sắp đặt sẵn tương lai cho hắn rồi.