Dù không có Mặc Tầm, Mặc Tri Yến cũng sẽ không buông tha cho bọn họ.
Vì họ là thân nhân máu mủ, là cha mẹ ruột, là huynh đệ cùng một mẹ sinh ra, cũng chính là bằng chứng không thể chối cãi rằng hắn không phải con ruột của Mặc gia.
Mặc Tri Yến tốn công tính kế, nhằm cướp đoạt tất cả mọi thứ vốn thuộc về y, mưu toan trở thành con cưng mới của thiên đạo, hưởng trọn thiên mệnh và khí vận, thì chắc chắn sẽ không tha cho Lý gia.
Dù chỉ là để xóa sạch xuất thân nhơ bẩn của hắn, hắn cũng nhất định sẽ tìm mọi cách để khiến cả nhà họ biến mất khỏi thế gian.
Trong lòng Mặc Tri Yến, Lý gia chính là “vết nhơ” trong cuộc đời hắn.
“Trưởng lão nhận ra người này là ai chưa?” Mặc Tầm lên tiếng, giọng thanh đạm như suối chảy từ đỉnh tuyết sơn, lặng lẽ trôi qua lớp băng mỏng.
Phủ Tung trưởng lão lau mồ hôi rịn thái dương, khẽ đáp: “Bổn tọa…”
“Mặc Thập Lục.” Mặc Tầm nói: “Là một trong những tùy tùng thân cận của Mặc Tri Yến tức Mặc thiếu gia của tiên cảnh Hoa Di. Tại hạ nói có sai không?”
Con ngươi Mặc Thập Lục co rút.
Hắn đã bị trật khớp hàm, gắng sức thử mấy lần mà vẫn không tài nào khép lại được. Lưỡi kiếm đang đặt sát cổ, hắn cũng chẳng dám vươn tay nắn lại. Nhưng đôi mắt vẫn không giấu nổi vẻ kinh ngạc, nhìn Mặc Tầm với ánh nhìn càng thêm kỳ dị.
Ngọc bội, mặt nạ da người, và cả tên thật của hắn… Người này rốt cuộc làm sao biết được những điều đó?
Phủ Tung cũng không khỏi sinh lòng cảnh giác, trầm giọng hỏi: “Sao ngươi biết được những chuyện này?”
“Ông chỉ cần trả lời, ta nói đúng hay không?” Mặc Tầm không để lộ nửa phần cảm xúc.
Bị vạch mặt rồi cũng chẳng còn đường chối cãi. Vốn dĩ Phủ Tung không phải kẻ giỏi nói dối, khuôn mặt nhăn nhó khó xử, cuối cùng gật đầu thừa nhận.
“Đã vậy.” Mặc Tầm nói tiếp: “Phiền trưởng lão dẫn hắn về tra xét.”
Phủ Tung sửng sốt.
Mặc Tầm buông tha dễ dàng như vậy? Ban nãy còn khí thế một mực không tha kia mà?
Nhưng đây vốn là điều ông cầu còn chẳng được, nên cũng chẳng chần chừ, lập tức dẫn người rời đi.
Chỉ trong chốc lát, đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Mặc Tầm quay đi.
Y cố tình hất tung chiếc mặt nạ da người của Mặc Thập Lục chỉ là để Phủ Tung nhìn rõ mặt hắn. Đồng ý để Phủ Tung dẫn hắn rời đi, chẳng qua vì những lời sau đó… y không muốn để người ngoài nghe thấy.