Trên bàn lúc này đang bày mấy tờ giấy, hẳn là bài vở mà Lý Chung Trình nhắc đến khi nãy.
Lý Chung Trình vào phòng rồi vẫn chưa vội tiếp tục học, hai tay khoanh trước ngực, quay lại nhìn huynh trưởng: “Ca, có phải trước đó ngươi đã đi tìm cậu mợ không?”
Nhiệm vụ của Mặc Thập Lục là giả làm Mặc Tầm, cho nên tuân theo nguyên tắc “nói nhiều dễ sai”, hắn im lặng không đáp.
Lý Chung Trình cho sự im lặng của hắn là ngầm thừa nhận, sắc mặt lập tức sa sầm, lông mày dựng thẳng lên: “Ca, ngươi quá đáng vừa thôi! Đã nói rồi, cỏ linh lung đó là ta tặng cho biểu ca. Bao nhiêu năm nay cậu mợ giúp đỡ chúng ta nhiều như vậy, ta được đi học cũng nhờ nhà họ giúp một tay. Biểu ca khó khăn lắm mới về thăm nhà, vừa ý nhành cỏ đó thì sao chứ? Ngươi nhất quyết phải đòi về làm gì?”
Không đợi ca ca lên tiếng, hắn đã lải nhải trách móc không dứt: “Ngươi đừng có chối, cậu mợ đã nói với ta rồi! Sao ngươi có thể làm ra chuyện như vậy hả? Ngươi có biết làm thế khiến ta mất mặt thế nào không? Về sau tết nhất còn mặt mũi nào sang bên đó nữa không?”
Mặc Thập Lục ngạc nhiên nhìn hắn.
Trước khi tới đây hắn đã tra qua tình hình nhà này, biết Lý gia nghèo đến mức nào.
Dùng từ “nghèo rớt mồng tơi” để miêu tả còn chưa đủ.
Cả nhà bốn miệng ăn, hai người lớn bệnh tật, chẳng làm được gì, quanh năm chỉ biết uống thuốc cầm hơi.
Lý Chung Trình giờ vẫn còn đi học, định năm tới đi thi hương, thi đỗ hay không còn chưa biết, ngày thường lại chẳng động vào việc gì, đọc sách thì mê mẩn, khuân vác không nổi, cả nhà trông vào một mình Mặc Tầm bươn chải kiếm sống.
Nói trắng ra, tiền thuốc của hai người lớn, tiền ăn học của Lý Chung Trình đều do một tay Mặc Tầm lo liệu.
Cỏ linh lung không phải loại linh dược đắt giá gì, đem lên trấn bán cũng chẳng được trăm lượng bạc.
Nhưng đối với một hộ vệ thế gia tiên môn như bọn hắn, là thị vệ trong tiên cảnh Hoa Di mỗi tháng đều được lĩnh hàng trăm viên linh thạch thượng phẩm, thì số tiền đó không đáng nhắc tới.
Còn với gia đình này, đó có thể là tiền thuốc men nửa năm của cha mẹ, là chi phí học hành của đứa em.
Huống chi, linh thảo vốn không dễ kiếm, Mặc Tầm tìm được một cây, ngoài vận khí, cũng chắc chắn đã tốn không ít công sức.
Ấy vậy mà Lý Chung Trình lại tùy tiện đem tặng người ngoài, còn trách huynh trưởng không nên đi đòi lại, nói là mất mặt, mất thể diện?