Động tác cởi áo của Mặc Tầm dừng lại ngay tức thì.
“Nhưng không sao.” Giọng Cố Tùy Chi nhanh chóng lại trở nên vui vẻ: “Ngươi cứ tiếp tục đi, ta chỉ xem thôi. Dù sao chúng ta đều là nam nhân, ngươi ngại gì. Ngươi yên tâm, ta từng bị một kẻ đoạn tụ theo đuổi suốt ba ngàn năm, đến nay vẫn là thẳng nam, không hề có hứng thú với đoạn tụ, thẳng như… cột cờ ấy.”
Trong lúc nói, Mặc Tầm đã bước tới bên bờ đầm nước.
Nước từ thác tung tóe bắn ra xung quanh, y chọn chỗ nước chảy chậm hơn, phía trên những tảng đá lớn phủ đầy rêu xanh, mặt nước trong vắt soi bóng, phản chiếu khuôn mặt Mặc Tầm.
Cố Tùy Chi xốc tay áo, mang tâm trạng muốn chiêm ngưỡng dung mạo “con cưng của thiên đạo”, cũng ngó sang xem thử.
Sau đó, hắn im bặt.
Giọng Cố Tùy Chi bỗng trở nên nghiêm túc hẳn: “Bằng hữu, ta có một vấn đề rất nghiêm túc muốn hỏi ngươi.”
Mặc Tầm: “Tiền bối xin cứ nói.”
Cố Tùy Chi: “Ngươi đã trưởng thành chưa?”
Mặc Tầm nhíu mày.
Hiện y đang ở phàm giới, theo tục lệ nơi đây thì nam tử hai mươi mới tính là thành niên. Chiếu theo đó: “Còn hai năm nữa mới đến, có chuyện gì sao, tiền bối?”
“Chuyện lớn rồi, là chuyện lớn đó.” Cố Tùy Chi nghiêm nghị nói: “Ngươi nhìn thấy thanh kiếm kia chưa?”
Mặc Tầm: “Thấy rồi.”
“Trên đó có bảy điểm, đã sáng một cái, thấy chưa.” Cố Tùy Chi đau lòng nói: “Bây giờ ta cũng giống như thanh kiếm đó, đã cong mất một phần bảy rồi.”
Mặc Tầm: “…”
“Ta nghĩ…” Cố Tùy Chi kéo dài giọng than: “Ta có lẽ… đã phải lòng ngươi rồi.”
Mặc Tầm vừa thấy nực cười, lại vừa bị đẩy vào thế khó: “Ngài lúc nãy còn nói…”
Chẳng phải từng bị đoạn tụ theo đuổi ba ngàn năm mà vẫn không dao động đấy sao?
“Lúc nãy là lúc nãy, bây giờ là bây giờ. Vừa nãy ta còn thẳng, giờ thì hơi hơi cong rồi.”
Mặc Tầm lặng lẽ: “Tiền bối đừng đùa giỡn ta nữa.”
“Hơn nữa, tiền bối, thanh kiếm đó cũng là kiếm thẳng.”
Cố Tùy Chi nhỏ nhẹ dụ dỗ: “Ngươi thử cầm kiếm lên, hai tay nắm chặt, một tay nắm chuôi, một tay cầm mũi kiếm, dùng lực…”
Mặc Tầm không nhúc nhích.
Y không dính vào cái bẫy đó đâu.
Thế nhưng y còn chưa kịp động, thanh kiếm đã tự bay lên.
Tựa như có một bàn tay vô hình trong không trung, nắm lấy hai đầu kiếm, cứ thế bẻ cong nó giữa không trung.
Cố Tùy Chi cất tiếng: “Thấy chưa, bây giờ thì nó cong rồi.”
Mặc Tầm hít sâu một hơi: “Tiền bối, chúng ta… vẫn nên trò chuyện nghiêm túc về thanh kiếm này thì hơn.”