Đến nội dung chính

Chương 5: Hệ thống Cướp Đoạt Khí Vận

admin 496 Chữ Cài Đặt

Làm xong mọi chuyện, Mặc Tầm hoàn toàn kiệt sức, ngã vật xuống đất.

Bóng tối mênh mông vô tận ập tới.

Mặc Tầm chìm vào một giấc mơ.

Trong mơ, y như một du hồn, phiêu đãng bên cạnh một người, chỉ làm kẻ ngoài cuộc, lặng lẽ chứng kiến cả một đời của người đó.

Người đó tên là Mặc Tri, kiếp trước sau khi chết thì xuyên đến thế giới này.

Y nghe thấy hắn ta lẩm bẩm: “Khỉ thật, chơi game thôi mà cũng đột tử được, lại còn xuyên vào tiểu thuyết nữa chứ, chuyện như vậy mà cũng rơi trúng đầu ta, không hổ là ta, trời còn chưa muốn diệt ta… Có điều, sao lại xuyên trúng cái loại truyện cẩu huyết thiếu gia thật giả thế này, còn là vào vai phản diện định sẵn bị nam chính đè đầu cưỡi cổ tới chết nữa chứ. Không được không được, ta phải tự cứu bản thân mới được!”
Đúng lúc ấy, một giọng nói máy móc lạnh lẽo vang lên.

Mặc Tầm lạnh lùng quan sát, không thấy bóng dáng người thứ ba, còn đang nghi hoặc thì thấy Mặc Tri ôm đầu, khuôn mặt mừng rỡ: “Hệ thống? Ta có bàn tay vàng?”

Xem ra giọng nói kia phát ra từ thức hải của hắn ta.

[Đinh! Chúc mừng ký chủ đã kết nối thành công với Hệ thống Cướp Đoạt Khí Vận.]

[Xin hãy làm theo chỉ dẫn của hệ thống, hoàn thành nhiệm vụ, cướp lấy toàn bộ khí vận của nhân vật chính [Mặc Tầm], từ đó nghịch thiên cải mệnh, trọng sinh làm lại cuộc đời, trở thành con cưng của thiên đạo trong thế giới này.]

Trên thảm cỏ, Mặc Tầm chậm rãi mở mắt.

Y giơ tay ra trước mắt, qua đôi mắt còn mờ mịt, tầm nhìn hoang mang dừng lại ở lòng bàn tay.

… Nhân vật chính?

Thì ra y chính là nam chính trong cuốn tiểu thuyết kia, người bị kẻ khác cướp đoạt khí vận.
Bỗng nhiên, một giọng nói lạ lẫm vang lên trong đầu y: “Chậc, cũng mấy năm rồi không được nghe câu chuyện nào thú vị thế này, người thời nay trí tưởng tượng phong phú thật đấy, cốt truyện vòng vo thế này mà cũng nghĩ ra được.”

Người kia nói năng kéo dài uể oải, nghe thì hay, nhưng lại người nghe chỉ muốn đánh hắn.

Mặc Tầm ngồi bật dậy: “Ngươi…”

“Ta?”

“Ngươi là…”

Giọng nói kia mang vẻ kinh ngạc: “Không đùa chứ, mới bao lâu mà ngươi đã không nhận ra giọng ta rồi à?”

Dĩ nhiên Mặc Tầm vẫn còn nhớ rõ.

Khi bị người truy sát, y đã chạy đến bước đường cùng, buộc phải trốn vào một bí cảnh thượng cổ.

Không ngờ nơi đó đúng là xứng danh “thượng cổ”, đừng nói là y, ngay cả đám người truy sát cũng chết gần hết vì đuổi theo vào trong.

Y liều mạng tiến vào sâu trong bí cảnh, Mặc Tri Yến cũng đuổi tới nơi.