Đến nội dung chính

Chương 34: Vi phục

admin 493 Chữ Cài Đặt

“Thảo nào…”

Trong một khoảnh khắc, Giang Ngọc Tuân bỗng hiểu ra.

Lý do Ứng Trường Xuyên không hỏi bất cứ điều gì, đã giao chuyện trọng đại này cho y…

Là vì ngay từ đầu, hai người vốn đã chung một suy nghĩ!

Nếu đã như vậy, thì lòng y cũng yên rồi.

“Giang đại nhân, trong thôn chúng ta vẫn còn không ít người chưa tin lời đồn, nhất quyết đòi tận mắt thấy đại nhân mới chịu rời đi. Không biết hôm nay đại nhân có rảnh, có thể theo tiểu nhân về làng một chuyến không?” Dân chúng không rõ tình hình xung quanh, im lặng một lúc rồi lại rối rít vây quanh Giang Ngọc Tuân thỉnh cầu.

“Đi thôi.” Thiếu niên mỉm cười, giẫm bàn đạp leo lên ngựa, ngoái đầu nói với mọi người: “Trước hết, cứ vào thôn xem sao.”

Người của Huyền Ấn Giám nhận lệnh: “Tuân mệnh, Giang đại nhân!”
Ngựa phi vun vút, gió lớn thổi tung mái tóc dài của thiếu niên.

Bờ sông vốn vắng vẻ, bỗng chốc rộn ràng tiếng người tiếng ngựa.

Giang Ngọc Tuân không hề hay biết, mọi hành động ở đây đều đã lọt vào mắt Ứng Trường Xuyên – người đang mặc áo bào đen nhánh vi phục xuất cung, dẫn cấm quân lặng lẽ đứng không xa.

Hoàng hôn buông xuống.

Phía bên kia con đê, nước lũ đỏ au cùng ánh chiều tà cuồn cuộn trôi xuôi.

Thiếu niên cứ thế, được ánh hoàng hôn bao bọc, không quay đầu lại, để dân chúng vây quanh, lao về phía sâu thẳm của buổi chiều tà.

Tựa như một ngọn lửa đỏ rực, cháy rực bên Di Hà.

Ứng Trường Xuyên híp mắt, bật cười.

Vị thiên tử xưa nay cao cao tại thượng, coi người đời như kiến hôi.

Lần đầu tiên, lại chăm chú dõi theo bóng lưng của một người, mãi cho đến khi khuất dạng.
Giờ khắc này, hắn bỗng nảy sinh một tia tò mò.

Ngọn lửa đỏ kia, rốt cuộc sẽ cháy đến nơi đâu?

Lịch sử không ghi chép cụ thể ngày vỡ đê.

Để phòng bất trắc, Giang Ngọc Tuân dặn dò dân chúng hai bên Di Hà, trong vòng ba ngày phải hoàn tất việc di dời.

Chính ngọ, nắng rát chói chang.

Nước sông đục ngầu, nóng bỏng.

Giang Ngọc Tuân vừa đặt chân tới bờ đê, liền bị một thiếu niên mặt búng ra sữa kéo đến bên cạnh: “A Tuân, mau lại đây!”

“Có chuyện gì vậy Hữu Lê?”

Thiếu niên trước mặt tên là Trang Hữu Lê, là con trai độc nhất của Trang Nhạc.

Hôm Giang Ngọc Tuân xuyên không tới đây, người ngồi bên y khi ấy chính là hắn.

“Đê đã bị nắng gắt hong khô cả rồi, mặt nước Di Hà cũng yên ả không một gợn sóng.” Trang Hữu Lê được phụ thân sai tới phụ giúp, lấy tay che miệng, ghé sát tai Giang Ngọc Tuân nói một cách khoa trương: “Nếu đê không vỡ thật, chúng ta coi như tiêu đời.”