Đến nội dung chính

Chương 24: Cô có tin tôi không?

admin 1.335 Chữ Cài Đặt

Anh cũng đang mang rất nhiều tâm sự khó nói, những cảm xúc đó khiến anh khó chịu. Anh nhìn Thiên Ý, cô vẫn đứng đấy, không có phản ứng gì thêm:

“ Ít nhất đến sáng mai cô mới có thể gặp chú, vậy giờ cô có thể về nhà nghỉ ngơi, sáng mai hãy đến.”

Thiên Ý lắc đầu: “Tôi không yên tâm, tôi muốn ở đây.”

“Nếu cô ở đây cũng đâu thể gặp chú, vả lại trong phòng hậu phẫu điều dưỡng và bác sĩ sẽ chăm sóc chú rất tốt.”

“Tôi biết, nhưng tôi không muốn để cha tôi ở lại một mình.” Thiên Ý nói.

Trước sự cương quyết của cô, anh biết dù anh có nói gì cô cũng không thay đổi quyết định, anh đã phần nào hiểu được tính cách của cô, khi đã muốn làm chuyện gì sẽ làm cho bằng được.

“Vậy tùy cô, tối nay là ca trực của tôi nên giờ tôi phải đi chuẩn bị, cô muốn ở lại cũng được nhưng phải đi ăn uống đàng hoàng nhé, nếu không muốn tôi gọi cho bà.” Anh biết khi nhắc đến bà cô sẽ ngoan ngoãn nghe theo.
Anh định nói với cô vì tối nay là ca trực của anh nên anh sẽ chăm sóc chú thay cô, cô cứ yên tâm. Nhưng không hiểu sao anh không nói được thành lời, hình như anh đã quen dùng những từ ngữ xa lạ, không thân thiện khi nói chuyện với cô nên giờ những lời quan tâm rất khó để nói.

Khi anh rời đi, cô ngồi xuống ghế gọi điện về nhà báo tin mừng cho mẹ. Hai mẹ con vừa mừng vừa tủi, thời gian qua như có vật nặng vô hình đè lên vai cô và mẹ, khiến cuộc sống trở nên rất nặng nề. Giờ đây phần nào đã bỏ được gánh nặng tâm lý ấy, dù chỉ là thành công bước đầu nhưng đối với cô như vậy cũng đã rất may mắn.

Thiên Ý đến khu vực phòng hậu phẫu, cha cô đã được đưa vào trong. Khu vực này cách lý nghiêm ngặt nên cô không thể nhìn thấy bên trong. Cô lặng lẽ đến ngồi ở hàng ghế phía hành lang phòng. Tiết trời đã lập đông nên càng về đêm không khí càng giảm, cộng thêm sự vắng lặng ở khu vực này khiến cô khẽ rùng mình vì lạnh. Nhớ đến lời lúc nảy Nam Thành nói, cô chợt nhớ ra mình nên báo tin tốt lành cho bà Thanh, chắc hẳn bà cũng đang đợi tin tức của cha cô.
“Cháu chào bà ạ!” Thiên Ý gọi điện cho bà.

“Bà nghe đây! Cha cháu thế nào rồi?” Bà Thanh hỏi.

“Dạ! Cha cháu đã phẫu thuật xong, rất thành công bà ạ!” Cô vừa nói vừa lau nước mắt đang lăn dài trên má.

Bà Thanh xúc động: “Bà mừng quá!”

Cả bà và Thiên Ý đều im lặng vì cả hai đang xúc động nghẹn ngào khó có thể diễn tả bằng lời.

“Cháu xin phép bà cho cháu ở lại bệnh viện chăm sóc cha cháu.” Thiên Ý vẫn nhớ việc cô nên làm vì giờ cô không còn tự do mà đã có chồng, phải biết sống sao cho phải phép.

“Cháu cứ chăm sóc cho cha cháu và nhớ tự chăm sóc cho mình nhé! Bà sẽ bảo Nam Thành chú ý chăm sóc cháu.” Bà Thanh nói.

Thiên Ý vội từ chối: “Dạ! Cháu sẽ tự chăm sóc mình, anh ấy bận nhiều thứ bà ạ! Đây là nơi làm việc của anh ấy, cháu không muốn có điều tiếng không hay.”
Trước lý lẽ hợp lý của cô, bà đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Thiên Ý tắt máy cô để điện thoại vào túi, vô tình chạm phải vật gì đó. Cô lấy ra xem thì ra là mặt đồng hồ Nam Thành đã tung lên khi cô còn do dự về việc phẫu thuật, cô đã giữ mà quên đưa lại cho anh. Cũng nhờ mặt đồng hồ này cô mới đủ can đảm đưa ra quyết định, phải tìm cơ hội trả lại cho anh. Cô bỏ mặt đồng hồ lại vào túi nhưng vô tình làm rơi xuống nền, mặt đồng hồ lăn nhanh dưới nền, cô phải chạy theo để nhặt lại, cô rất ngạc nhiên khi phát hiện cả hai mặt của mặt đồng hồ đều là mặt số. Vậy có nghĩa là dù mặt đồng hồ rớt xuống như thế nào cũng là mặt số và theo lời Nam Thành đó là ý trời muốn cô đồng ý cho cuộc phẫu thuật. Thì ra từ đầu anh đã có dụng ý rất rõ ràng.

Ngẩng đi vài phút, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong tâm trí cô, cô thật sự đã hiểu đúng về con người anh chưa? Từng việc, từng việc xảy ra cô đã từng nghĩ mình hiểu về anh nhưng hình như là chẳng hiểu gì cả.

Nam Thành đi kiểm tra một vòng qua các phòng bệnh để xem lại tình hình của bệnh nhân, anh dừng lại ở hành lang đối diện nhìn sang, thấy Thiên Ý đang ngồi một mình, dáng vẻ mệt mỏi và trầm tư. Cô đúng là người có tinh thần kiên định, dù anh đã nói rất nhiều cô vẫn để ngoài tai mà nhất quyết ngồi đợi ở đó.

Anh về phòng trực để hoàn thiện các hồ sơ bệnh án, anh xem rất kỹ hồ sơ ghi chú lại thông tin về ca phẫu thuật của chú và những lưu ý bác sĩ Khanh bàn giao lại. Dù cuộc phẫu thuật đã thành công nhưng phía trước sẽ là một chặng hành trình dài của quá trình điều trị. Việc điều trị này đã khá quen thuộc với anh, từ lúc tay anh bị thương anh không tham gia vào việc phẫu thuật nhưng anh rất có kinh nghiệm trong việc điều trị cho các bệnh nhân mắc bệnh này.

Chị điều dưỡng mang đến một ly trà nóng vừa đặt lên bàn cho anh vừa nói: “Tối nay thời tiết bắt đầu lạnh, bác sĩ nhớ giữ ấm nhé!”

“Cảm ơn chị ạ!” Anh đáp.

Chị điều dưỡng mỉm cười và rời đi, Nam Thành đứng dậy mở cửa sổ, một luồng không khí lạnh tràn vào phòng, anh nhìn ra khoảng không ngoài cửa sổ thở dài khi nghĩ đến Thiên Ý. Hành trình phía trước sẽ rất dài nếu cứ tiếp tục như vậy, người gục ngã sẽ là cô.

Nam Thành mở tủ đồ dùng lấy ra một chiếc chăn mỏng, các bác sĩ trực đêm sẽ nghỉ ngơi tại phòng trực nên lúc nào trong tủ đồ cá nhân của anh cũng có sẵn các vật dụng cần thiết. Anh đến chỗ cô đang ngồi và đưa chiếc chăn cho cô, Thiên Ý ngước lên nhìn anh thay cho câu hỏi.

“Đây là chăn của tôi, cô cầm lấy đi, về đêm thời tiết lạnh, ngồi ở đây dễ bị cảm đấy!” Nam Thành nói.

Thiên Ý nhận lấy chiếc chăn từ tay anh, cô choàng chăn qua vai, phủ xuống: “Đúng là ấm thật!”

Nam Thành ngồi xuống bên cạnh Thiên Ý nhìn vào dãy phòng hậu phẫu và nói bằng giọng trầm tĩnh: “Bên trong đó là những bệnh nhân đã trãi qua một cuộc phẫu thuật lớn trong cuộc đời, có thể thành công và cũng có thể chưa thành công, nhưng ít nhất họ đã dám đối mặt với thử thách. Việc còn lại lại là một hành trình khác cũng khó khăn không kém nhưng tôi tin chỉ cần cố hết sức sẽ có kết quả khả quan.”

Cô chăm chú nhìn anh, không hiểu sao anh lại nói với cô nhiều thế, cô không phải bác sĩ nên cũng không thể hiểu hết ý nghĩa lời nói của anh.

Đột nhiên, anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô và hỏi: “Cô có tin tôi không?”