Đến nội dung chính

Chương 22: Cảm giác bất lực thật sự là gì?

admin 1.243 Chữ Cài Đặt

Chỉ cần cô ký vào, ngày mai cha cô sẽ được làm phẫu thuật, nhưng cô không đủ can đảm để làm điều đó. Thấy cô còn do dự, bác sĩ Khanh bảo cô có thể mang tờ giấy ra ngoài, suy nghĩ kỹ hoặc bàn bạc với người nhà trước khi đưa ra quyết định. Thiên Ý cầm tờ giấy trên tay và đi ra ngoài, hàng lang bệnh viện rất đông người nhưng dường như cô không trông thấy ai trước mặt, cứ đi một cách vô định.

Cô đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn vào trong, cha cô đang gọi điện thoại, chắc là gọi cho mẹ cô để báo về tình hình theo lời bác sĩ. Cô không thể hỏi ý cha mình về việc có ký tên hay không, vì nếu thấy cô như vậy chắc chắn ông sẽ từ chối phẫu thuật.

Thiên Ý đi ra ngoài khuôn viên của bệnh viện, cô ngồi gần hồ nước, ngước nhìn tượng Quan thế âm bồ tát trước mặt, cầu xin bà hãy chỉ dẫn cho mình nên làm thế nào? Chắc ở đây có rất nhiều người cùng cảnh ngộ với cô, đều phải tự tay ký tên để lựa chọn con đường phía trước cho người thân mình.
Nam Thành bước đến gần đưa tờ khăn giấy trước mặt cô, cô ngẩng lên nhìn anh và lại khóc to hơn. Nam Thành ngồi xuống cạnh cô, anh im lặng nghe cô khóc, anh biết ngay lúc này đó là cách tốt nhất để cô bình tĩnh lại.

“Cô đã nói với mẹ cô chưa?” Nam Thành hỏi.

Thiên Ý lắc đầu: “Tôi chưa nói nhưng chắc cha tôi đã nói rồi.”

“Trong giai đoạn này phẫu thuật là cách tốt nhất để loại bỏ khối u của chú, chỉ có như vậy thì điều trị tiếp theo mới có hiệu quả.” Nam Thành nói.

“Tôi biết, nhưng tôi rất sợ.” Cô trả lời trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Nam Thành tiếp tục giải thích: “Nếu để lỡ thời điểm vàng này thì việc điều trị sẽ khó khăn hơn, sau này muốn phẫu thuật cũng không được nữa. Vả lại bác sĩ Khanh là một bác sĩ rất giỏi, anh ấy hầu như kín lịch, nếu cô bỏ lỡ sẽ phải đợi rất lâu.”
Từng lời nói của Nam Thành như ánh sáng cuối đường loe lói, giúp cô dũng cảm bước tiếp về phía trước.

Thấy Thiên Ý vẫn chưa thể đưa ra quyết định, anh lấy trong túi ra một chiếc mặt đồng hồ và nói với cô: “Nếu vẫn chưa quyết định được thì hãy nghe theo ý trời nha!”

“Anh nói vậy là sao?” cô thắc mắc.

Nam Thành giải thích “Giờ tôi sẽ tung mặt đồng hồ này lên cao, nếu rơi xuống mặt số nghĩa là đồng ý còn nếu rơi xuống mặt trơn thì là suy nghĩ lại.”

Nói xong, không đợi cô trả lời anh đã tung mặt đồng hồ lên cao, cô nhìn theo và đứng dậy, chụp lấy mặt đồng hồ trước khi rơi xuống đất.

“Tôi sẽ đặt niềm tin vào bác sĩ Khanh vào bệnh viện và nhất là vào anh.” Thiên Ý ngập ngừng.

Nam Thành gật đầu, đứng dậy: “Cô nghĩ được vậy thì tốt rồi, hãy nhìn mọi chuyện bằng góc nhìn lạc quan nhất.”
Thiên Ý nhanh chóng đi vào trong, Nam Thành ngồi lại trên ghế đá, anh nhìn tượng Quan thế âm bồ tát trước mặt, một điều ước thầm kín trong lòng anh: “Cầu xin Quan thế âm bồ tát hãy che chở cho người thân của cô ấy và nhất là người con gái này.”

Thiên Ý đến phòng trực, cô nhờ chị điều dưỡng hãy đưa giấy đồng ý phẫu thuật cô đã ký đến cho bác sĩ Khanh. Xong việc cô trở về phòng bệnh, cô ngập ngừng trước cửa phòng bệnh nhìn vào trong, cô muốn nhìn cha thật lâu để những hình ảnh ấy khắc mãi trong tim mình.

Chị điều dưỡng đến nói với cô trong thời gian này cha cô không được ăn gì để đảm bảo cho cuộc phẫu thuật, nếu cha cô mệt điều dưỡng sẽ truyền dịch cho cha cô.

Trong giờ phút này Thiên Ý không biết mình phải an ủi cha như thế nào? Còn cha cô cũng không biết phải nói gì với con gái nên cả hai im lặng và tránh nhìn vào mắt nhau. Cô giúp cha xoa bóp tay chân, chỉnh lại tư thế giường để cha thoải mái hơn.

Đêm nay lại là một đêm cô không thể chợp mắt, cô xoay người lại nhìn cha trên giường bệnh, cha đã ốm đi rất nhiều, gương mặt hốc hác, tay chân gầy gò, ốm yếu. Khu vực phòng bệnh vắng lặng đến mức cô có thể nghe thấy từng tiếng kim tích tắc của đồng hồ treo tường, mỗi tiếng kim chuyển động lại làm nổi lo lắng, sợ hãi trong người cô dâng cao.

Buổi sáng, Thiên Ý giúp cha làm vệ sinh cá nhân, cha cô nói:

“Con hãy nói với mẹ là cứ ở nhà lo việc ở nhà, đừng đến đây, mẹ con sức khỏe yếu không chịu được đã kích.”

“Cha cứ yên tâm mọi việc cứ để con lo, cha chỉ cần ngủ một giấc khi tỉnh lại sẽ khỏe thôi ạ!” Thiên Ý nói.

Chị điều dưỡng mang xe đẩy đến, bảo cha cô nằm lên để đến phòng phẫu thuật. Thiên Ý đỡ cha nằm vào xe, chị điều dưỡng nhanh chóng đẩy cha ra ngoài hướng đến phòng phẫu thuật. Thiên Ý đi bên cạnh nắm chặt tay cha, trong lòng cô dâng lên rất nhiều cảm xúc, cô chỉ cầu nguyện với ông bà tổ tiên, với tất cả các vị thần linh hãy giúp cha cô bình an vượt qua nguy hiểm này.

Trước khi được đưa vào phòng phẫu thuật cha cô vẫn nhìn lại mỉm cười và gật đầu với con gái. Cửa phòng đóng lại, Thiên Ý ngồi phụp xuống ghế, hàng lang ngoài phòng phẫu thuật rất vắng vẻ, yên tĩnh đến mức làm cô thấy sợ hãi. Trong lòng cô trống rỗng, hai tay vô thức đan vào nhau.

Chỉ ai đã từng trải qua cảm giác này mới có thể thấu hiểu được, Thiên Ý cứ liên tục nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật, bên trong đó người thân yêu nhất của cô đang phải đối mặt với nguy hiểm, chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng cô lại chẳng thể làm gì khác ngoài chờ đợi.

Chỉ mới trải qua gần một tiếng đồng hồ nhưng Thiên Ý cảm giác như dài cả thế kỷ, cô dựa lưng vào bức tường, ánh mắt trong chờ trong vô vọng.

Chợt cánh cửa phòng mở ra, cô đứng bật dậy nhìn vào trong, cửa phòng lại đóng lại, Nam Thành từ phòng phẫu thuật bước ra, Thiên Ý nhìn anh chăm chú nhưng anh không nói gì, nhanh chóng đi lướt qua cô.

Cô lại ngồi dựa vào ghế, tiếp tục nhìn về phía phòng phẫu thuật, nước mắt cô chảy dài vô thức, cô cứ ngước nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn xuống nền, một cảm giác bất lực xâm chiếm cơ thể cô một cách khủng khiếp.

Chợt cô nhận ra có người đến ngồi bên cạnh cô, đó là Nam Thành, anh lặng lẽ ngồi bên cạnh cô từ lúc nào.