Nam Thành thừa biết ý nghĩ của bà mình, nên anh trở nên lúng túng trước mặt Thiên Ý, cô hỏi anh ly nước đó là thuốc gì?
Biết không lừa được cô nên Nam Thành đành phải thú thật: “Đó là thuốc bắc bà bảo nó có tác dụng giúp cô dễ mang thai.”
“Gì cơ?” Thiên Ý giãy nảy: “Nếu anh biết sao còn bảo tôi uống?”
“Nếu cô không uống sao có thể qua được mắt bà, vả lại đó cũng đâu phải ý của tôi.” Nam Thành trả lời.
Thấy cô vẫn mang vẻ mặt khó chịu, anh nói tiếp: “Yên tâm đi, tôi nhớ rất rõ những điều trong thỏa thuận, sẽ không vượt quá giới hạn đâu, tôi chẳng có ý gì với cô.”
Thiên Ý biết anh không có ý gì là thật, anh mở cửa phụ đi ra ngoài và gọi Thiên Ý cùng ra để nói chuyện. Cô ngồi lên chiếc xích đu, nhìn về khoảng sân vườn nhà anh, giờ này các cành hoa tỏa hương thơm thoang thoảng, rất dễ chịu.
Nam Thành không vòng vo mà bắt đầu nói thẳng vào vấn đề: “Từ hôm nay cô đã chính thức đến sống ở đây, nên tôi nghĩ chúng ta cần thỏa thuận để có thể chung sống hòa bình và không ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau.”
Lại là thỏa thuận, có vẻ anh không có lòng tin ở người khác, chỉ tin tưởng vào những điều đã được quy định rõ ràng, nhưng như vậy cũng tốt, càng rõ ràng càng dễ thực hiện.
“Được thôi, vậy anh muốn như thế nào?” Cô hỏi.
Anh nói như đã được chuẩn bị sẵn: “Thứ nhất đây là phòng tôi nên đồ đạc trong phòng thuộc sở hữu của tôi, cô không được tùy tiện sử dụng khi không có sự đồng ý của tôi, đặc biệt là khu vực đọc sách và làm việc, còn toilet cô cứ sử dụng thoải mái nhưng phải đảm bảo được sự riêng tư.”
Cô thấy điều anh nói hợp lý nên gật đầu: “Được.”
“Thứ hai tôi sẽ ngủ trên giường còn cô sẽ ngủ trên ghế sofa, cô có thể nghĩ tôi không ga lăng với phụ nữ nhưng thông cảm giấc ngủ rất quan trọng với tôi.” Anh lại chờ đợi phản ứng của cô.
Thiên Ý không mong đợi sự ưu ái từ anh, cô tiếp tục gật đầu đồng ý.
“Thứ ba tôi thức dậy lúc 05 giờ 30 phút sáng hằng ngày, sau đó ăn sáng và đến bệnh viện, tôi và bà có thói quen cùng ăn sáng, nên cô cũng phải ăn cùng. Tôi sẽ về nhà vào khoảng 17 giờ 30 phút trừ những việc đột xuất tôi sẽ báo trước, sau đó chạy bộ 30 phút, ăn tối lúc 19 giờ, làm việc và đi ngủ lúc 22 giờ, cô nên chú ý giờ giấc sinh hoạt để đảm bảo không ảnh hưởng đến tôi.” Nam Thành nói.
Thiên Ý nghĩ thầm: “Anh đúng là sinh hoạt như một người máy đã được lập trình sẵn, giờ giấc rõ ràng, cứ thế trôi qua mỗi ngày thật vô vị.” Đó là suy nghĩ trong lòng cô, cô vẫn đồng ý vì đây là cuộc sống cá nhân của anh, những khoảng thời gian đó cũng không hề ảnh hưởng đến cô.
“Thứ tư, bà tôi rất chú trọng hạnh phúc gia đình, nên trước mặt bà tôi cô phải tỏ ra tôi và cô đang rất hạnh phúc.”
Thiên Ý trả lời: “Anh yên tâm, khi đã kết hôn với anh tôi sẽ làm tròn bổn phận của mình.”
Anh nói tiếp: “Tạm thời là như vậy, khi cần bổ sung gì tôi sẽ nói sau.”
Nói xong anh đi vào trong, Thiên Ý vẫn ngồi đó, bầu trời ở thành phố không đẹp bằng ở quê cô, cũng không có những con đom đóm chớp tắt càng không có nơi cho cô giải bày tâm sự. Cuộc sống này là do cô lựa chọn, mọi việc đã diễn ra đúng ý cô muốn, vậy có gì phải buồn lòng. Dù anh có đưa ra điều kiện gì, cô cũng phải chấp nhận, chỉ cần trước mặt gia đình, anh là chồng cô, như vậy quá đủ rồi.
Đêm đầu tiên đến ở tại một nơi xa lạ, khiến Thiên Ý cảm thấy rất cô đơn, trống trải. Tương lai phía trước của cô phụ thuộc rất nhiều vào Nam Thành, vào sự lựa chọn của cô. Thiên Ý vốn là người luôn tính toán rất kỹ cho mọi thứ, công việc cô làm luôn có kế hoạch được hoạch định kỹ càng và chi tiết nhưng cuộc đời lại không cho phép cô sống theo những gì mình muốn.
Nơi này trên danh nghĩa là nhà cô, là một tổ ấm mà cô phải giữ gìn. Ngoài trời bắt đầu có mưa rơi, từng cơn gió lạnh thổi qua khiến cô rùng mình và kéo cô về thực tại. Thiên Ý đứng dậy, đi vào trong phòng và đóng cửa lại. Dù cảnh vật bên ngoài có đẹp hay không, dù trong lòng cô có vui hay không thì những điều đó có gì quan trọng.
“Đêm động phòng” của cô và anh rất kỳ lạ, anh ngủ trên chiếc giường lớn còn cô ngủ trên ghế sofa, chiếc ghế chỉ vừa đủ cho cô nằm, khi trở mình phải thật cẩn thận nếu không sẽ rơi xuống nền. Cô không ngủ được, lén nhìn qua anh, Nam Thành dường như đã ngủ. Cô trở mình quay lưng lại phía anh, anh lại mở mắt và nhìn về phía cô, ai có thể ngủ ngon khi trong phòng mình có thêm “người lạ”.