Đến nội dung chính

Chương 13: Hình thức có quan trọng không?

admin 1.343 Chữ Cài Đặt

Nam Thành cầm bản thỏa thuận mà Thiên Ý đã ký mang lên phòng cất cẩn thận, xong việc anh đi xuống bảo sẽ đưa cô về nhưng Thiên Ý từ chối, cô không muốn nhờ vả anh. Nam Thành đến phòng bà mình gõ cửa, anh nghĩ nên báo lại chuyện này với bà. Bà Thanh bảo Nam Thành cứ vào, anh bước vào phòng ngồi bên cạnh bà, bà đang xem album ảnh là những bước ảnh chụp từ lúc Nam Thành vừa chào đời, lưu lại từng cộc mốc của cuộc đời anh.

Bà Thanh vừa lật từng trang vừa nói: “Mới ngày nào con còn bé xíu, luôn quanh quẩn bên cạnh bà mà giờ con đã trưởng thành rồi.”

Từ nhỏ công việc của cha mẹ anh rất bận rộn thường xuyên đi công tác nước ngoài, chỉ có bà chăm sóc anh, bà rất yêu thương anh và anh cũng vậy.

“Cháu vẫn là đứa bé luôn bên cạnh bà nhé!” Nam Thành nói.

Bà Thanh cười khẽ, mắng yêu cháu mình: “Lo mà cưới vợ đi ông ạ! để tôi còn có cháu chắt ẵm bồng, chứ ở bên tôi suốt làm gì!”
Nam Thành hỏi lại bà: “Vậy bà muốn cháu cưới ai?”

“Cháu biết rồi còn hỏi bà làm gì nữa, đương nhiên là cưới Thiên Ý.” Bà Thanh đáp.

“Sao bà cứ muốn cháu cưới cô ấy, trong khi bà cũng gặp cô ấy chưa lâu, nếu cô ấy có ý đồ xấu thì sao?” Nam Thành gặn hỏi.

Bà Thanh đóng cuốn album lại nhìn cháu trai mình và nói: “Dù gặp con bé chưa lâu nhưng bà đã sống đủ lâu để nhìn ra ai tốt ai không, qua cách con bé đó chăm cha mình cũng đủ biết con bé là người trọng tình cảm, biết trước biết sau. Bà không cần cháu dâu xinh đẹp hay giàu có bà chỉ cần người phù hợp với cháu.”

“Vâng!” Nam Thành trả lời bà.

“Vâng? Vậy có nghĩa là cháu đồng ý à!” Bà Thanh vui vẻ hỏi lại.

Nam Thành gật đầu, ngay lập tức bà Thanh đứng dậy tỏ rõ sự vui mừng, bà đi qua đi lại trước mặt Nam Thành và bắt đầu tính toán:
“Vậy mai bà sẽ đến nói chuyện với cha mẹ con bé, sau đó là đi chọn sính lễ, báo cho cha mẹ cháu và họ hàng, đặt tiệc cưới, ôi nhiều thứ phải chuẩn bị quá!”

Nam Thành ngăn bà lại: “Không cần vội đâu bà ạ! mọi việc cứ để cháu sắp xếp.”

Bà Thanh ngồi xuống: “Ừ! mấy chuyện này giờ bà không theo kịp thời đại nữa, thôi hai đứa cứ tự sắp xếp, nhưng còn thưa chuyện với cha mẹ Thiên Ý để bà đến cho phải phép, mình đi ngay bây giờ đi cháu.”

Nhưng trời đã tối, Nam Thành thuyết phục bà ngày mai hãy đến, vì chú cần phải nghĩ ngơi. Bà Thanh đồng ý, bà vui đến mức không dừng được nụ cười.

Sáng hôm sau, Thiên Ý vào bệnh viện thăm cha, mẹ cô đang cho cha ăn sáng vẫn là thức ăn được mang đến sẵn. Thấy cô đến mẹ liền kể tối hôm qua cha mẹ ngủ rất ngon, nên cha cô cũng tươi tỉnh hơn nhiều. Mẹ nghe cha nói về việc của bà Thanh đã sắp xếp phòng bệnh và mang thức ăn đến, mẹ cô tỏ ra rất biết ơn bà. Sau khi cha ăn xong, cô và mẹ đi ra ngoài mua ít vận dụng, mẹ cô hỏi con về việc cha cô nói cô sẽ kết hôn với Nam Thành.
Thiên Ý gật đầu nói: “Dạ, chúng con sẽ kết hôn với nhau.”

“Trước đó con không thích việc này vậy sao lại đồng ý, con đã suy nghĩ kỹ chưa, đừng vì một phút nông nỗi mà quyết định, đây là chuyện hệ trọng của đời người.” Mẹ cô nói với giọng rưng rưng .

Cô trấn an mẹ: “Mẹ yên tâm con không quyết định nông nỗi mà đã suy nghĩ kỹ, Nam Thành là người ưu tú mà mẹ.” Cô cố đùa để mẹ đừng lo lắng.

Mẹ cô vẫn rưng rưng: “Mẹ biết Nam Thành là người giỏi giang, có học thức, có đạo đức và được giáo dục tốt, nhưng hoàn cảnh hai bên quá khác biệt, mẹ sợ con sẽ chịu thiệt thòi.”

“Không đâu mẹ, con sẽ sống thật hạnh phúc.” Cô nói với giọng lạc quan nhất có thể.

Mẹ cô không nói thêm, bà phần nào hiểu được con gái mình, bà biết cô muốn kết hôn trong thời gian này để cha yên lòng nhưng bà cũng tin Nam Thành là người tốt.

Nam Thành đến khám bệnh cho cha cô, cha cô cười tươi vui vẻ, các bác sĩ khác thấy làm lạ trước thai độ của cha cô và Nam Thành họ bắt đầu xầm xì với nhau, họ cho rằng cô là bạn gái của Nam Thành nên anh mới đối xử đặc biệt với cha cô như vậy. Sau khi Nam Thành và các bác sĩ khác rời đi thì bà Thanh đến, bà mang theo rất nhiều sữa, trái cây, thực phẩm dinh dưỡng để cha cô tẩm bổ.

Vừa đến bà đã nói ngay việc chính: “Đáng lẽ ra bà phải đợi con được xuất viện về nhà rồi mới đến nhà để bàn chuyện nhưng bà nôn nóng quá không thể đợi thêm được nữa, mong cha mẹ Thiên Ý đừng trách.”

Cha Thiên Ý vội đỡ lời bà: “Dạ con không dám trách bà, bà đã giúp đỡ gia đình con quá nhiều, con mãi mang ơn bà.”

Bà Thanh lắc đầu: “Có gì mà ơn nghĩa, chúng ta cũng sắp thành người nhà rồi.”

Nói xong bà Thanh cười lớn và nói tiếp: “Chuyện hai đứa nhỏ chắc cha mẹ Thiên Ý cũng đã biết, lần này bà đến là muốn chính thức hỏi cưới Thiên Ý cho Nam Thành nhà bà.”

Cha cô lắng nghe lời bà Thanh nói xong ông lại nhìn về phía Thiên Ý xem con mình phản ứng thế nào. Thiên Ý im lặng không dám nói gì xen vào chuyện của người lớn, giai đoạn này không phải là lúc xem trọng hình thức, huống chi cô đã ký thỏa thuận với Nam Thành “cũng chỉ là hai năm” cô thầm nghĩ.

Mẹ Thiên Ý khóe mắt đã đỏ lên, bà nói với giọng nghẹn ngào: “Thưa bà, gia đình con cũng rất yêu quý Nam Thành và mong hai đứa đến với nhau nhưng trong giai đoạn này lòng con rối quá, không biết phải làm sao.”

Bà Thanh tiến đến nắm tay mẹ Thiên Ý: “Bà hiểu, gia đình con đang có nhiều việc bận lòng nhưng đây là chuyện vui, biết đâu chuyện vui đến chuyện buồn không đến, bà và Nam Thành sẽ yêu thương Thiên Ý hết lòng.”

Vừa lúc đó Nam Thành bước vào, anh đã khám xong cho các bệnh nhân, bà Thanh ra hiệu cho anh đến gần mà khoanh tay lại. Nam Thành đến đứng gần Thiên Ý và khoanh tay trước ngực, anh vẫn chưa kịp thay đồ nên mặc nguyên áo blouse trắng.

Bà Thanh bảo với cháu mình: “Bà đã nói chuyện của hai đứa với cha mẹ của Thiên Ý, con hãy nói ý của mình để cha mẹ Thiên Ý được rõ.”

Thiên Ý nghe bà bảo Nam Thành nói ý trong lòng, cô bắt đầu hồi hộp sợ anh sẽ nói ra những điều không nên. Trái với suy nghĩ của Thiên Ý, Nam Thành tỏ ra rất thành tâm:

“Thưa bà và cô chú, thời gian qua cháu và Thiên Ý gặp nhau, cháu thấy cô ấy là người mà cháu đang tìm kiếm, cháu mong cô chú hãy tin tưởng để cháu được chăm sóc Thiên Ý trong quãng đời còn lại của cháu.”

Thiên Ý nhìn anh và nghĩ thầm: “Anh đúng là người hai mặt, đã yêu cầu cô ký bản thoả thuận nhưng lại tỏ ra thật lòng trước mặt người lớn.”