Đến nội dung chính

Chương 11: Tâm nguyện của cha

admin 1.243 Chữ Cài Đặt

Nam Thành đã làm theo lời cô không mang cháo đến nữa nhưng đều đặn ngày ba bữa vẫn có người mang thức ăn đến cho cha con cô. Thiên Ý nghĩ đây chắc hẳn là ý của bà Thanh, bà đúng là người tốt bụng, khi cha khỏe lại nhất định cô sẽ cảm ơn bà một cách tử tế.

Ngày thứ ba ở bệnh viện, cha cô đã phần nào quen với không gian ở đây nên ngủ ngon hơn, cô cũng cố gắng chợp mắt khi cha ngủ để lấy sức. Nhưng từ sáng cha cô đã nói không muốn ăn và khó chịu ở bụng, cô đã cho cha uống thuốc mà điều dưỡng cấp phát, tuy nhiên tình hình vẫn không khá hơn. Thiên Ý bắt đầu lo lắng, cô đến quầy trực tìm điều dưỡng để nói về tình hình của cha. Chị điều dưỡng bảo cô về phòng đợi. Cha cô tay ôm bụng nhưng vẫn cố tươi tỉnh bảo cô là ông không sao chỉ hơi khó chịu thôi. Khoảng 10 phút sau, Nam Thành đến, cô nhìn anh với ánh mắt cầu cứu, anh đến khám cho cha cô một lượt, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng. Thiên Ý định hỏi anh về tình trạng của cha nhưng thấy anh đang vội nên cô không kịp hỏi. Cô chỉ biết đứng nhìn cha và chờ đợi. Rất nhanh sau đó chị điều dưỡng đến, mang theo thuốc và dịch để truyền cho cha. Đợi đến lúc cha thấy dễ chịu hơn, cô mới dám rời khỏi phòng, cô cầm điện thoại do dự không biết có nên gọi cho Nam Thành hay không, cô sợ anh đang bận và cũng sợ anh không muốn trả lời mình. Trong vô thức Thiên Ý đã đi đến trước cửa phòng khám của Nam Thành làm việc, cô không dám gõ cửa nên đứng bên ngoài chờ đợi.
“Tìm tôi à!” Giọng Nam Thành từ phía sau lưng.

Thiên Ý quay mặt lại: “Tôi muốn hỏi anh về tình hình của cha tôi nhưng tôi sợ anh bận nên không dám vào.”

Khác với lần từ chối trước, lần này Nam Thành mở cửa bảo Thiên Ý vào phòng ngồi. Thiên Ý bước vào phòng, ngồi xuống ghế trước mặt Nam Thành, anh vừa xem tài liệu trên bàn vừa nói với cô:

“Bệnh của chú ở giai đoạn này sẽ có nhiều triệu chứng ảnh hưởng đến sức khỏe, tôi đã thêm thuốc giảm đau để giúp chú thấy dễ chịu hơn.”

“Vậy có nguy hiểm đến tính mạng của cha tôi không?” Thiên Ý lo lắng hỏi.

Nam Thành ngưng xem hồ sơ, ngước nhìn cô: “Tình trạng của chú sẽ không nguy hiểm ngay lúc này nhưng thời gian tới rất khó nói trước.”

Câu trả lời của Nam Thành khiến cô càng lo lắng. Cô nhanh chóng về phòng bệnh để xem tình hình của cha như thế nào. May mắn là cha đã hết đau, thấy dễ chịu hơn và đã chịu ăn cháo. Sau khi truyền dịch xong, cha nói với cô là muốn đi ra ngoài hít thở không khí, cô cùng cha ra ngoài ngồi gần hồ nước. Cô chấp tay cầu nguyện với Quan thế âm bồ tát hãy cho cha mình có thêm sức khỏe. Cha cô im lặng rất lâu, ông nhìn cảnh vật và mọi người xung quanh, sau đó ông cúi mặt xuống, ánh mắt đượm buồn. Thiên Ý nhìn thấy cha như vậy cô không khỏi khó chịu trong lòng.
Cô động viên cha: “Cha đang lo lắng về bệnh sao, con nghĩ sẽ ổn thôi, cha phải tin vào chính bản thân mình.”

Cha cô lắc đầu: “Cha không lo cho mình, cha biết quy luật cuộc sống không ai tránh khỏi con à!”

Câu trả lời thẳng thắn của cha khiến cô rơi nước mắt, cô biết ngay lúc này những lời an ủi không còn ý nghĩa nữa. Sự bình tĩnh của cha làm cô thấy đau lòng và bất lực.

Cha cô như hiểu được nổi lòng của con gái, ông đưa tay xoa đầu cô, cô dựa vào lòng cha khóc như một đứa trẻ. Cha cô lau nước mắt và bảo cô đừng khóc, mọi thứ trên đời này đều phải tùy duyên.

“Cha đã sống một cuộc sống rất vui và hạnh phúc, có mẹ và có con bên cạnh, cha đã làm được nhiều việc mà cha mong muốn, nhưng vẫn còn một điều làm cha bận lòng.” Cha cô nói.

Thiên Ý lau nước mắt hỏi cha: “Còn việc gì làm cha bận lòng con sẽ giúp cha thực hiện.”
Cha cô thở dài: “Cha và mẹ đều đã lớn tuổi rồi cũng sẽ đến lúc rời xa thế giới này,đến lúc đó chỉ có một mình con đơn độc nhưng để con kết hôn với một người không tốt, cha lại không biết về người đó cha không yên tâm.”

Thiên Ý im lặng, cô không biết phải trả lời cha như thế nào, cô hiểu được nổi lo lắng và tình yêu vô bờ của cha dành cho mình.

Để cha yên tâm cô phải đưa ra quyết định nhất thời: “Cha yên tâm con sẽ không đơn độc đâu ạ! khi nào cha khỏe con sẽ kết hôn với Nam Thành.”

Cha cô ngạc nhiên trước câu nói của con gái, mặc dù ông đã nghe về ý của bà Thanh nhưng ông chưa từng có ý ép buộc cô, cô cũng không có thiện cảm nhiều với Nam Thành. Nhưng thực tế Nam Thành là một chàng trai tốt, có nghề nghiệp ổn định, có đạo đức và gia đình tốt, Nam Thành đúng là chàng rể hợp với ý của ông.

Ông mỉm cười tỏ ý hài lòng: “Vậy cha sẽ mau khỏe để dẫn con vào lễ đường.” Vì muốn cha yên lòng cô đã nói điều trái với suy nghĩ trong lòng, giờ cô không biết phải làm sao để giải quyết vấn đề này. Cô đưa cha về phòng, mẹ cô đã đến, bà bảo cô hãy về nhà nghỉ ngơi, bà sẽ ở lại chăm sóc cha. Thật lòng Thiên Ý không muốn rời khỏi cha mình, cô không yên tâm về điều đó, nhưng hiện tại đúng là cô cần có chuyện phải giải quyết, cô dặn dò mẹ những điều cần thiết và rời đi.

Cô ra khỏi bệnh viện, vào công viên gần đó, ngồi dựa lưng vào ghế đá, ngước nhìn bầu trời xanh cao vút, cô cảm thấy bản thân mình thật tệ hại, vì muốn cha yên lòng cô lại nói ra điều không nên nói. Dù bản thân cô có cố ép buộc mình thì chắc chắn Nam Thành cũng không đồng ý, anh đã từng nghĩ cô muốn tiếp cận bà anh vì tài sản, cô cũng đã lớn tiếng chỉ trích anh. Giờ cô lại muốn làm điều đó, Thiên Ý không thể ép buộc Nam Thành phải thông cảm cho cô vì đó không phải trách nhiệm và nghĩa vụ của anh. Nhưng cô càng không thể để cha phiền lòng.

Thiên Ý đứng dậy, tự nói với bản thân: “Dù có bị Nam Thành ghét bỏ, hiểu lầm thì điều đó có quan trọng gì, nếu chưa thử thực hiện mà đã kết luận là không được thì mình đúng là bất hiếu.”

Nói xong cô quyết định đến tìm Nam Thành.