Đến nội dung chính

Chương 9: Một mình không có nghĩa là đơn độc

admin 1.214 Chữ Cài Đặt

Sau khi Nam Thành rời đi, cô đi vào nhà, cha cô đang ngồi với vẻ mặt trầm tư, cô đến ngồi cạnh cha. Thiên Ý nhìn cha với ánh mắt lo lắng, cha cô lên tiếng:

“Cha đã nghe Nam Thành nói rồi, nếu bác sĩ đã bảo vậy thì ngày mai cha sẽ đến bệnh viện.”

Cô thở phào nhẹ nhõm: “Dạ, ngày mai con sẽ đi cùng cha.”

Cha cô gật đầu, cô vào trong cùng mẹ sắp xếp quần áo, giấy tờ cần thiết. Sau khi sắp xếp xong cô dặn dò mẹ ở nhà hãy tự chăm sóc mình, mọi chuyện ở bệnh viện cô sẽ xử lý. Mẹ cô bảo con mình cũng phải cố gắng giữ gìn sức khỏe có như vậy mới có thể chăm sóc tốt cho cha.

Sáng sớm hôm sau, Thiên Ý cùng cha đến bệnh viện, cô đến quầy làm thủ tục nhập viện và đưa cha về phòng bệnh, cha cô không nói gì, chỉ làm theo lời cô. Phòng bệnh lần này có năm giường bệnh, đã kín chỗ, khi cô và cha vào phòng, phòng khá ồn ào, cô sắp xếp giường bệnh lại cho gọn gàng và nói với cha mình:
“Cha nằm nghỉ đi, chắc cha mệt rồi.”

“Ừ! Cha nằm nghỉ chút.” Cha cô trả lời.

Ra khỏi phòng bệnh Thiên Ý nghĩ cô có nên đến nói với Nam Thành việc cha cô đã nhập viện không? Nhưng chắc anh rất bận và trong bệnh viện thường xuyên gặp gỡ bác sĩ sẽ có điều tiếng không hay. Nghĩ vậy, Thiên Ý trở về phòng, ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn cha, cha cô đang nhắm mắt lại nhưng chắc cha không thể ngủ được. Khoảng hơn bảy giờ điều dưỡng đến bảo người nhà hãy đi ra ngoài để bác sĩ chuẩn bị khám bệnh. Thiên Ý và người nhà các bệnh nhân khác tập trung ra ngoài hành lang. Các bác sĩ bắt đầu khám bệnh từng phòng, trong đó có Nam Thành. Khi đến phòng bệnh của cha cô, cô đứng bên cạnh cửa sổ nhìn vào trong phòng, Nam Thành cùng các bác sĩ khác đến khám cho từng bệnh nhân và dặn dò những điều cần thiết, hầu hết các bệnh nhân này đều mắc bệnh K.
Nam Thành đến bên giường bệnh của cha cô, anh gật đầu chào cha cô:

“Hôm nay chú thấy thế nào?” Anh hỏi.

“Chú thấy vẫn ổn nhưng thấy khó tiêu hóa và không thèm ăn.” Cha cô đáp.

“Vâng, cháu sẽ kê thuốc cho chú, chú hãy nghĩ ngơi nhiều và cố gắng ăn uống cho đủ sức.” Anh dặn dò cha cô.

Cô đứng bên cửa sổ nghe rõ từng lời anh nói, khác hẳn với thái độ khi nói chuyện với cô, anh rất ân cần và kiên nhẫn giải thích cho bệnh nhân. Khám xong một lượt các bác sĩ ra khỏi phòng và đến phòng kế tiếp. Cô vào phòng bệnh, xoa bóp tay chân cho cha, cô hỏi cha muốn ăn gì để mình mua nhưng cha lắc đầu bảo cha chưa đói, khi nào cha đói cha sẽ nhờ cô đi mua.

Điều dưỡng phát loa thông báo mời người nhà của các bệnh nhân đến quầy lấy thuốc, Thiên Ý nhanh chóng đến đó nhận thuốc cho cha mình. Chị điều dưỡng vừa đưa thuốc cho cô vừa cười và hỏi:
“Em là người quen của bác sĩ Nam Thành à!”

“Dạ, sao chị lại hỏi vậy.” Thiên Ý thắc mắc.

Chị điều dưỡng cười bảo: “Vì đây là lần đầu tiên bác sĩ Nam Thành tự mang đơn thuốc đến và dặn chị rất kỹ về liều lượng. Trước giờ bác sĩ kê đơn xong, các điều dưỡng phải qua lấy và tự đọc ghi chú trên đơn thuốc.”

Cô không trả lời câu hỏi của chị điều dưỡng, chỉ cảm ơn chị và đi về phòng. Đang đi điện thoại cô báo tin nhắn: “Cô đến phòng khám gặp tôi.” Là tin nhắn của Nam Thành.

Cô đến trước phòng khám của anh gõ cửa, anh bảo cô cứ vào.

“Anh gọi tôi đến có việc gì, hay bệnh của cha tôi có vấn đề gì à!” Cô hỏi.

“Tôi gọi cô đến vì lúc nảy cha cô nói chú thấy ăn không ngon miệng và khó tiêu, đây là những triệu chứng của bệnh, cô nên chú ý cho chú ăn thức ăn dễ tiêu hóa, tránh các thực phẩm khó tiêu, tốt nhất nên tự nấu cho chú vì thức ăn ngoài hàng không đảm bảo dinh dưỡng.” Nam Thành nói.

Thiên Ý lắng nghe lời bác sĩ dặn, nhưng cô không thể nấu ăn và mang đến cho cha, vì chỉ có cô ở đây không thể về nhà thuê nấu và bỏ cha một mình, cô không yên tâm: “Tôi sẽ chú ý khẩu phần ăn, nhưng chắc không thể nấu được vì không thể bỏ cha tôi ở đây một mình.”

Nam Thành không nói gì thêm, cô trở về phòng bệnh, cha cô đang ngủ, cô để yên cho cha ngủ, cô mua cho cha ít cháo, để khi cha ngủ dậy có thể ăn cháo và uống thuốc. Cô ngồi bên cạnh nhìn cha, cha cô đã ốm đi khá nhiều, gương mặt phúc hậu của cha có phần nhợt nhạt. Cô nói thầm: “Hãy cùng con cố gắng nha cha”. Đột nhiên bà Thanh bước vào phòng, Thiên Ý luống cuống đứng dậy chào bà, bà đi đến giường bệnh thấy cha Thiên Ý đang ngủ, nên bà ra hiệu cho cô đi ra ngoài.

“Tại sao xảy ra chuyện lớn như vậy nhưng cháu không nói với bà?” Bà Thanh nói bằng giọng trách móc.

“Dạ, cháu không dám nói sợ bà buồn lòng.” Thiên Ý đáp.

Bà Thanh đưa tay vuốt tóc Thiên Ý: “Cháu nghĩ vậy bà sẽ buồn thật đấy, chuyện của cha cháu bà đã biết, bà sẽ sắp xếp cho cha cháu một phòng bệnh tốt hơn để cháu và cha yên tâm điều trị.”

Thiên Ý muốn từ chối bà nhưng bà ngăn lại: “Nếu cháu từ chối bà sẽ rất buồn, bà xem cha cháu như con của mình.”

Trước câu nói của bà, bất giác Thiên Ý rơi nước mắt, cô xúc động trước tấm lòng của bà.

“Con bé này, nếu có khó khăn phải tìm bà ngay mới phải chứ, nếu không phải vì Nam Thanh về nhà dặn cô tư (đầu bếp nhà bà) nấu cháo cho thằng bé mang đi, bà gặn hỏi nấu cháo cho ai, mãi Nam Thành mới trả lời, bà rất sốc và vội đến đây ngay.”

Thì ra khi nghe cô nói không thể nấu cho cha vì chỉ ở đây một mình, anh đã tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy về nhà, nhờ cô đầu bếp nấu cháo cho cha cô. Hình như anh không kỳ lạ như cô đã nghĩ.

Bà Thanh bảo cô hãy tranh thủ nghĩ ngơi khi cha đang ngủ, lần sau bà sẽ lại đến thăm. Cô chào bà và đi đến bên giường bệnh của cha, có một hộp cháo đã được đặt sẵn ở đó, chắc Nam Thành mang đến lúc cô đang nói chuyện với bà. Thiên Ý cầm điện thoại nhắn cho anh: “Cảm ơn”.