Đến nội dung chính

Chương 8: Anh ấy cũng có điểm tốt

admin 1.075 Chữ Cài Đặt

Từ bệnh viện trở về cô đã nghĩ rất nhiều cách để nói với cha mẹ mình nhưng vẫn không biết phải dùng cách nào tốt nhất. Nhưng dù muốn hay không cô vẫn phải nói ra và đưa cha đến bệnh viện. Thiên Ý xin phép công ty cho nghỉ phép và về nhà ngay trong hôm đó. Cha mẹ cô ngạc nhiên khi thấy con về, nhìn gương mặt cô, mẹ cô phần nào đoán được lý do. Cô định nói thật với cha mình nhưng không đủ can đảm, cảm giác bất lực đến cùng cực. Thiên Ý không biết phải bắt đầu nói từ đâu để cha mẹ mình hiểu, chấp nhận đến bệnh viện mà cha cô lại không quá thất vọng kẻo ảnh hưởng đến bệnh tình.

“Hôm nay con không đi làm sao mà lại về nhà?” Cha cô hỏi.

“Dạ con vừa hoàn thành công việc nên được nghỉ phép một ngày.” Cô lại phải nói dối.

Cha cô không phát hiện ra điều bất thường trên gương mặt con gái nên bảo cô đi vào phòng nghỉ ngơi.
Thiên Ý trở về phòng mình, gác tay lên trán suy nghĩ phải nói với cha mẹ như thế nào. Đúng lúc đó cô nhận được tin nhắn từ Nam Thành: “Lúc sáng tôi quên nói với cô là bà có nhờ tôi gửi hộp thức ăn cho cô, cô đang ở đâu để tôi mang đến.”

Thiên Ý ngồi dậy trả lời tin nhắn: “Nhờ anh chuyển lời cho bà là tôi cảm ơn, còn thức ăn anh cứ xem như tôi đã nhận rồi.”

Nam Thành trả lời lại cô: “Chưa nhận thì là chưa nhận tôi không thể xem như đã nhận được, tôi không thích nói dối.”

Anh đúng là người thích nói thật và thích nói thẳng mặc cho lời nói có làm mất lòng người khác hay không: “Tôi đã về nhà nên không nhận được.” Cô trả lời lại anh.

Chắc lý do này đã làm anh hài lòng nên anh không nhắn lại nữa.

Khoảng hơn một tiếng sau có cuộc gọi điện thoại đến là số của Nam Thành, cô nghe máy vì sợ lại có thông tin gì về bệnh của cha cô, vừa nghe máy chưa kịp chào, Nam Thành đã nói: “Tôi đang ở gần nhà cô, cô ra đây được không?”
Nói xong anh tắt máy. Thiên Ý vội đi ra cổng, nhìn quanh, anh đang đỗ xe gần đấy.

“Anh đến đây có việc gì?” Thiên Ý hỏi.

Anh vừa mở cửa xe lấy hộp thức ăn ra vừa trả lời: “Tôi đến giao thức ăn cho bà tôi.”

“Anh không cần làm thế đâu, vì dù sao anh cũng không thích tôi day dưa với bà anh.” Thiên Ý vẫn cay cú thái đội lần trước của Nam Thành.

Anh bình thản đáp: “Bà tôi đã bảo thì tôi phải làm.”

Con người này sao lại đáng ghét đến thế, từng lời nói đều khó lọt tai. Cô không buồn tranh luận với anh, chỉ nhận lấy hộp thức ăn và quay lưng đi vào.

“Bà tôi bảo nếu cô rảnh thì đến nhà, bà tôi muốn nói chuyện với cô.” Anh nói vọng theo.

Thiên Ý quay lại chỗ Nam Thành nói nhỏ: “Nhờ anh nhắn với bà là khi nào tiện tôi sẽ đến nhưng chắc phải một thời gian nữa vì tôi phải lo chuyện cha tôi trước.”
Nam Thành hỏi: “Cô đã nói chuyện với cha cô chưa, có cần tôi đưa chú đi cùng không, dù sao cũng tiện đường.”

Thiên Ý lắc đầu: “Tôi chưa biết phải nói như thế nào mới phải.”

“Thì cứ nói sự thật thôi.” Nam Thành đáp.

“Tôi không thể nói thế được, tôi sợ cha mẹ không chịu nổi.” Thiên Ý giải thích.

Nam Thành im lặng một lúc, lại hỏi cô: “Cô có muốn tôi nói chuyện với chú không?”

Thiên Ý ngước nhìn Nam Thành, anh nói tiếp: “Chú là người quen của bà tôi, cũng xem như người quen của tôi, tôi cũng không muốn chú tuyệt vọng trong lúc này.”

Dù trước đó cô rất khó chịu bởi cách nói chuyện của Nam Thành nhưng lần này cô lại bị thuyết phục bởi những gì anh nói, ít nhất anh là bác sĩ lời nói của anh sẽ có sức ảnh hưởng nhất định đến cha mình. Đành phải đặt niềm tin vào anh.

Thiên Ý gật đầu: “Vậy nhờ anh, xem như tôi nợ anh một lần, nếu anh cần tôi giúp gì anh cứ nói.”

Nam Thành đáp: “Nhưng giờ tôi không cần cô giúp việc gì cả.”

Thiên Ý dẫn anh vào nhà, cha mẹ cô rất vui khi thấy Nam Thành đến. Cô ra hiệu cho mẹ đi cùng mình để cha và Nam Thành ở riêng với nhau, mẹ cô lấy cớ đi pha trà cùng con gái ra nhà bếp. Mẹ cô lo lắng hỏi cô tình hình thế nào, cô không thể giấu mẹ nên thành thật kể lại tình trạng bệnh của cha, phương án điều trị và việc Nam Thành đến. Mẹ cô ngồi phụt xuống nền nhưng không khóc có lẽ mẹ cô không khóc được nữa, bà đã quá mệt mỏi. Thiên Ý đỡ mẹ đến ghế ngồi, cô thuyết phục mẹ hãy tin tưởng bệnh viện và tin tưởng Nam Thành, anh là một bác sĩ giỏi.

Hai mẹ con hồi hộp nhìn lên phòng khách nhưng không dám đi lên, khoảng một tiếng đồng hồ sau, Nam Thành đi đến nhà bếp, anh chào tạm biệt mẹ cô. Mẹ cô nhìn anh với ánh mắt đầy hi vọng và biết ơn.

Thiên Ý tiễn anh ra cổng, anh nói: “Ngày mai cô hãy đưa cha đến bệnh viện nhé!”

“Anh đã nói gì với cha tôi?” Thiên Ý tò mò.

“Tôi chỉ nói sự thật thôi.” Anh đáp.

“Nghĩa là cha tôi đã biết hết?” Cô hốt hoảng.

“Tôi đã nói sự thật dưới góc nhìn của y học, cha cô không sao, chú rất bình tĩnh.” Nam Thành trả lời. Nói xong anh lên xe, Thiên Ý vẫn đang suy nghĩ về những gì anh nói và lo lắng khi phải đối diện với cha.

Anh mở kính xe nhìn cô và nói: “Hẹn gặp lại!” Cô chưa kịp trả lời anh đã lái xe đi.

Đôi khi anh cũng không quá đáng ghét như cô nghĩ, ít nhất ở phương diện là một bác sĩ với bệnh nhân và người nhà của bệnh nhân.