Thực ra công việc này nói ra cũng cực kỳ đơn giản, từ chín giờ sáng đến mười một giờ trưa, từ ba giờ đến năm giờ chiều cậu sẽ ngồi kế bên giường bệnh đọc sách cho Cố Kiến Thành nghe, sách gì tùy ý cậu chọn, thời gian còn lại cậu có thể về nhà hoặc làm gì cậu thích.
Thỉnh thoảng chủ tịch Cố và quản gia Lưu Quảng Đức cũng ở trong phòng bệnh nghe cậu đọc sách.
Sau đó chủ tịch Cố chẳng chờ đến khi cậu đọc hết nội dung hôm đó thì ngủ mất. Khi ông tỉnh dậy liền nói giọng cậu rất có cảm giác thôi miên, nói nói một hồi có thể chữa chứng mất ngủ.
Sau đó nữa những quyển sách chữ nổi cậu phải đọc trong ngày lại có thêm những chủ đề về cờ tướng, trồng cây và trà đạo.
Những kiến thức triết lí nhân sinh khiến người ta cảm thấy thư thái cùng buồn ngủ này Hoa Lập Ngôn không cần nghĩ cũng biết là ai yêu thích.
Nhưng bây giờ người trả tiền cho cậu là chủ tịch Cố nên ông cho gì cậu đọc nấy, nếu muốn thay đổi à, Cố Kiến Thành tỉnh dậy thì đòi quyền lợi từ ông nội anh ta nhé!
Ở bệnh viện Hoa Lập Ngôn đọc sách đến ngày thứ ba thì có Cố Hồng Ân và con gái nuôi Cố Tranh đến thăm.
Cố Tranh là đứa con gái khi Cố Hồng Ân bước sang tuổi trung niên nhận nuôi nên cô rất được ông cưng chiều, dù bị chút bệnh vặt cũng được đưa đến bệnh viện khám.
Cố Tranh vừa vào phòng thì Hoa Lập Ngôn đã nghe mùi nước hoa oải hương nhẹ nhàng, cậu đoán cô thích sự lãng mạn và những thứ cổ điển.
Vì hoa oải hương tượng trưng cho sự chung thủy tuyệt đối trong tình yêu.
Sau khi chào hỏi ông Cố xong thì Cố Tranh đứng cạnh giường bệnh nhìn qua em trai một chút, cũng chẳng nói gì thêm, ngược lại cha cô Cố Hồng Ân đang giữ chức phó tổng giám đốc trong tập đoàn Cố thị trao đổi với ông Cố rất nhiều về sự vụ trong công ty.
Hoa Lập Ngôn nghĩ bản thân bây giờ nên ngồi im một chỗ hoặc ra về, vì ở đây không còn chuyện của cậu nữa rồi.
Sách chữ nổi trong tay bị ai đó sờ sờ, Hoa Lập Ngôn ngẩn người, mũi nghe thấy mùi hoa oải hương thơm nồng.
Là Cố Tranh sao?
Hoa Lập Ngôn chìa quyển sách chữ nổi ra phía trước.
Cố Tranh mím môi, rụt rè nói:
“Cho sao? Nhưng mà tôi không biết, không biết đọc.”
Giọng Cố Tranh rất nhẹ, giọng điệu cũng vô cùng chậm, dường như không quen nói chuyện cùng người lạ.
Hoa Lập Ngôn cũng yên lặng thu sách về, cậu cũng không thích tiếp xúc với người lạ.
Sách chữ nổi trong tay lại bị sờ, lần này cậu không nói gì cả để yên cho cô nàng sờ chán thì thôi.
Cố Tranh như một con mèo vô cùng tò mò cũng vô cùng nhút nhát, đối với thứ mình hứng thú cũng chỉ dám chạm một chút, trộm vui vẻ một mình.