Đám đông gật gù, vài người bắt chước động tác của cô, miệng lẩm bẩm: “À… giống như cọc phơi thịt khô, nhưng to hơn…”
Linh Nhu lại dùng gậy vạch thêm những đường chéo:
“Để mái không bị sập, chúng ta dựng khung chéo ở trên, ghép thành hình tam giác. Lá cây to sẽ phủ lên trên, nước mưa sẽ trôi xuống chứ không đọng lại.”
Một số người trố mắt, rõ ràng chưa từng nghĩ đến chuyện làm mái nghiêng.
Kha Tụ hứng khởi chen vào:
“Đúng rồi! Tôi từng thấy tuyết rơi trên cành nghiêng, nó không đọng lại. Nếu làm mái dốc, nước cũng sẽ chảy y như vậy!”
Linh Nhu mỉm cười, tiếp tục:
“Vách nhà thì lấp bằng đất trộn với cỏ khô. Khi đất khô lại, sẽ cứng chắc, gió lạnh cũng không lọt vào. Mọi người hãy nhớ kỹ, nó giống như xây tường thành, chỉ là nhỏ hơn nhiều.”
Cô vừa nói, vừa dùng bàn tay xoa phẳng mặt đất, rồi phủ một lớp cỏ lên để mọi người dễ hình dung.
Đám đông bắt đầu xôn xao, nhiều người trao đổi rì rầm:
“Thần linh thật sự dạy cô ấy cách này sao?”
“Lều da thú dễ rách… nhưng nhà đất thì bền chắc hơn nhiều.”
“Chúng ta… thật sự có thể sống trong thứ này ư?”
Ánh mắt sáng rực, vừa nghi ngờ, vừa khao khát.
Linh Nhu bèn kết thúc bằng giọng chắc nịch:
“Chúng ta sẽ không còn lang bạt, không còn lo sợ gió mưa. Đây sẽ là mái nhà đầu tiên, mở đầu cho một cuộc sống mới.”
Lời ấy vang vọng, khiến không khí trại bùng lên, từng tiếng hô đồng thanh hưởng ứng, niềm tin như được khắc sâu trong tim mỗi người.
Không ai muốn chờ sang hôm sau, tất cả đều bắt tay vào công việc mới, Linh Nhu hướng dẫn Kha Tụ trước tiên, dù sao thì anh ta cũng có kỹ năng trong việc dựng nhà:
“Người thì buộc khung, kẻ dựng cột, đừng để lệch! Chỗ kia, xếp gỗ theo hàng cho đều, sau này ghép vách sẽ chắc hơn!”
Người mang gỗ, kẻ đào hố, người đan dây… Tất cả phối hợp nhịp nhàng hơn trước, như thể trong lòng đã tin chắc rằng “Thần” đang dõi theo từng động tác của họ.
A Khiên lặng lẽ đứng ngoài quan sát, khoanh tay trước ngực. Hắn nhìn gương mặt rạng rỡ của mọi người, khóe miệng khẽ cong, ánh mắt dịu lại. Trong lòng hắn biết rõ, chính Linh Nhu đã biến niềm tin mơ hồ vào Thần linh thành sức mạnh đoàn kết thật sự.
Đến chiều, khoảng đất trống trước trại trở nên nhộn nhịp lạ thường. Cọc gỗ được vác về, dây mây được bó thành từng cuộn, đống đất và cỏ khô chất thành gò nhỏ. Ai nấy đều căng tràn sức lực, như đang chờ một điều trọng đại bắt đầu.
A Khiên đứng giữa vòng người, giọng dõng dạc:
“Nghe rõ đây! Hôm nay chúng ta dựng căn nhà đầu tiên. Không chỉ là nơi trú ngụ… mà còn để chứng minh bộ tộc ta có thể sống kiên cường hơn dã thú ngoài kia!”
Đám đông hô lên hưởng ứng, ánh mắt sáng bừng.
Kha Tụ hăm hở vác một cây cột gỗ lớn, cười nói:
“Cột này làm trụ góc phải được rồi! Nặng như thế này thì gió nào quật nổi!”
Một gã thợ săn chen vào phụ, vừa cười vừa thở hổn hển:
“Này, cẩn thận, kẻo đè bẹp chân ta bây giờ!”
Tiếng cười vang lên, xua tan cái căng thẳng ban đầu.
Nhật Phong bước đến, bàn tay đặt xuống nền đất. Từ dưới chân hắn, từng mảng đất dày trồi lên, gọn gàng như có ai san phẳng sẵn.
“Tôi sẽ giữ cho nền không lún. Các cột dựng trên nền này, mưa gió mấy cũng chẳng xiêu.”
Một thiếu nữ ngạc nhiên thì thầm:
“Thật kỳ diệu… đất cũng nghe lời hắn sao?”
Tình Nhạn đứng bên ngoài, vừa chuẩn bị băng bó cho những ai có thể bị thương, vừa cười nhẹ:
“Hắn là vậy đấy. Chỉ cần chuyên tâm, thì cái gì cũng vững chãi như đá tảng.”
Kha Tụ dựng cột đầu tiên, A Khiên bước lại giữ chặt, hô lớn:
“Dựng lên!”
Bốn người đàn ông cùng hò nhau kéo, cây cột cao ngất từ từ dựng thẳng đứng. Một tiếng “rầm” vang lên khi gốc cột cắm chặt xuống đất.
Tiếng reo hò nổ ra khắp bãi đất.
“Được rồi! Đứng vững rồi!”
“Nhìn xem, cao quá!”
“Như cái răng nanh khổng lồ đâm vào trời!”
A Tích đứng cạnh, nhìn khung đất trống liền nói:
“Để tôi gọi cỏ mọc quanh đây, đan thành dây buộc thêm chắc. Như thế mới không lo gió bão.”
Nói rồi, cô chạm tay xuống đất, luồng khí mỏng manh lan ra, từng sợi cỏ xanh bất ngờ vươn dài, uốn mình mềm dẻo. Một vài thiếu nữ hốt hoảng lùi lại, nhưng rồi kinh ngạc khi thấy A Tích thu hái chúng để buộc chặt chân cột.
Một người đàn ông gãi đầu lẩm bẩm:
“Có thần linh bên cạnh… quả nhiên mọi thứ dễ dàng hơn.”
Linh Nhu đứng ngoài, cầm gậy gỗ chỉ đạo, giọng bình tĩnh mà chắc nịch:
“Cột đầu tiên đã dựng, ba cột còn lại cũng vậy. Sau đó ghép thanh ngang, rồi làm mái dốc. Hãy nhớ… căn nhà này không chỉ để ở, mà còn là nơi để con cháu chúng ta trú ngụ mãi về sau.”
Một bà lão nheo mắt, khẽ thốt lên:
“Nhà… không còn là giấc mơ nữa rồi…”
Không khí rộn ràng, tiếng hò hét, tiếng gỗ va chạm, tiếng đất vỡ vang vọng cả khu rừng. Trong buổi đầu mùa xuân ấy, căn nhà đầu tiên của bộ tộc đã bắt đầu có hình hài.
Hôm sau, khung gỗ đã dựng xong. Trên nền đất phẳng lì do Nhật Phong tạo ra, bốn cột chính đứng sừng sững, thanh ngang nối chặt, mái dốc bằng tre gác chéo nhau. Giờ chỉ còn che chắn và hoàn thiện.
Kha Tụ xắn tay áo, hô lớn:
“Đám lá cọ kia mang lại đây! Cắt dài, buộc theo lớp. Phủ kín một lượt, mưa xuống cũng không lọt giọt nào!”
Một nhóm phụ nữ nhanh chóng ôm từng bó lá về, vừa làm vừa cười khúc khích.
“Lá nhiều thế này, như cái áo khổng lồ che đầu chúng ta vậy.”
“Cô lo lắng quá! Mai mốt có mưa thử xem, mới biết nhà này quý giá đến nhường nào.”
A Khiên trèo lên khung, giọng sang sảng:
“Truyền dây buộc lên! Ta sẽ làm phần mái chính.”
Có người lo lắng gọi:
“Nguy hiểm lắm, A Khiên, cẩn thận đấy!”
A Khiên cười, chẳng mảy may sợ hãi:
“Chỉ nguy hiểm khi còn chưa có mái nhà. Một khi hoàn thành, tất cả chúng ta sẽ ngủ yên, không còn lo thú dữ hay sương lạnh nữa!”
Cả đám ồ lên hưởng ứng.
Trong khi đó, A Tích đang thu hái thêm dây leo, dùng kỹ năng Thổ Nhưỡng Linh Căn thúc cho chúng dẻo dai và dài hơn. Nàng vừa bện dây vừa bảo:
“Buộc kỹ đi. Nếu gió lớn mà còn tung mái, thần linh cũng chẳng giúp nổi đâu.”
Nhật Phong bước quanh nền, bàn tay lại áp xuống đất, để bùn nhão tự dâng lên, chèn kín kẽ hở giữa chân cột.
“Tôi đã khóa chặt gốc rồi. Căn nhà này, dù mưa bão cũng không lung lay.”
Trẻ con chạy quanh reo hò:
“Nhà mới! Nhà mới! Chúng ta có nhà rồi!”
Tới khi hoàng hôn buông xuống, mái lá đã phủ kín, bức tường bùn – cỏ đắp dày. Một căn nhà rộng đủ cho cả chục người đứng thẳng, sừng sững hiện ra giữa bãi đất.
Linh Nhu bước ra trước, gậy gỗ trong tay, giọng vang dội:
“Hãy nhìn xem! Từ đôi tay chúng ta, từ sức mạnh của đất, của lá, của thần linh… một mái nhà đã thành hình! Đây là nơi để chúng ta quây quần, để lửa sưởi ấm qua đêm, để giấc ngủ không còn lạnh lẽo!”
Tiếng reo hò nổ vang, nhiều người rưng rưng nước mắt.
Đêm đến, cả bộ tộc tập trung trong căn nhà mới. Ngọn lửa cháy bập bùng ở giữa, ánh sáng hắt lên gương mặt ai cũng lấp lánh. Tiếng củi nổ lách tách hòa cùng mùi khói ấm áp, khác hẳn cái lạnh mịt mùng ngoài kia.
Một người đàn ông thì thào:
“Lần đầu tiên… ta thấy lòng mình yên ổn như thế này.”
Một thiếu nữ ôm chặt đứa bé, khẽ mỉm cười:
“Không còn phải run rẩy dưới gió đêm nữa. Nhà… thật sự là nhà rồi.”
Kha Tụ ngồi xuống bên bếp lửa, giọng nghẹn ngào nhưng đầy tự hào:
“Đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Sau căn nhà này, sẽ còn nhiều căn khác, rồi cả tường thành bao bọc. Một ngày kia, chúng ta sẽ có cả một thành trì!”
A Khiên đặt tay lên vai hắn, mỉm cười rắn rỏi:
“Và khi đó, chẳng thế lực nào dám xem thường chúng ta.”
Linh Nhu lặng lẽ nhìn khung cảnh ấm áp trước mặt – lửa cháy, người cười, niềm tin nhen nhóm trong từng ánh mắt. Trong lòng nàng biết rõ, từ giây phút này, bộ tộc đã thật sự có một mái ấm, một khởi đầu mới.
—————-
Miêu tả lại cảnh dựng nhà rối quá, Mèo Vàng sửa lại một chút chương trước, cả nhà thông cảm nhé!!!!