Sau khi băng bó xong, bác sĩ và các y tá lặng lẽ rời đi. Trong phòng khách chỉ còn lại Đồng Hoa, Enrique cùng với Juan đang đứng mặt không biểu cảm ở phía sau Enrique.
Đồng Hoa khẩn trương đến mức gần như nghe thấy tiếng tim mình đập, không dám thở mạnh, ánh mắt cũng chẳng dám va chạm với Enrique.
Enrique nhẹ nhàng giơ tay, Juan lập tức tiến lên. Sau khi hai người thì thầm vài câu, Juan gật đầu lui ra, trên mặt vẫn không chút biểu cảm như cũ.
Sự ra đi của Juan không hề làm giảm bớt cảm xúc khẩn trương của Đồng Hoa. Cô lấy hết can đảm, giọng nói khẽ run: “Enrique, tôi đã ở đây rồi, tôi bảo đảm sẽ không rời đi. Chỉ là, tôi rất muốn gọi điện thoại cho mẹ tôi để báo bình an, có được không?”
Enrique nghe vậy, ngữ khí bình tĩnh mà đạm mạc: “Yên tâm, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời ở bên cạnh tôi, tôi tự nhiên sẽ thỏa mãn yêu cầu của cô.”
Dứt lời, hắn đứng dậy chậm rãi đi về phía Đồng Hoa, cúi người nhẹ nhàng bế cô lên, khóe miệng gợi lên một nụ cười giễu cợt: “Ôm cho chặt, ngã xuống tôi không chịu trách nhiệm đâu.”
Nội tâm Đồng Hoa sáng như gương, biết lời Enrique nói tuy mang vẻ hài hước nhưng ít nhất đối với cô vẫn còn hứng thú, tuyệt đối sẽ không thực sự để cô xảy ra sơ suất. Đối mặt với hoàn cảnh này, cô sáng suốt lựa chọn nghe theo. Hai tay cô ôm chặt lấy cổ Enrique, cố gắng làm cho tư thế của mình trông dịu dàng mềm yếu, lấy nhu thắng cương, tìm kiếm một kẽ hở an yên trong môi trường tràn ngập điều chưa biết này.
Enrique cảm thấy sự phục tùng của cô còn thiếu chút lửa nên nhẹ nhàng nhấc tung cô lên một chút. Đồng Hoa lập tức phản ứng lại, hai tay ôm cổ hắn càng chặt hơn.
Hắn ôm chặt Đồng Hoa bước vào một căn phòng xa lạ nhưng hoa lệ, vòng qua chiếc giường mềm mại, đi thẳng vào phòng tắm rồi vững vàng đặt cô xuống.
Đồng Hoa tức thì cảnh giác, cô khoanh tay trước ngực, trong ánh mắt tràn ngập sự bất an và đề phòng: “Anh… anh muốn làm gì?”
Enrique khẽ cười một tiếng, thân hình hơi nghiêng về phía trước, ghé sát vào tai Đồng Hoa, thì thầm bằng giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe: “Cô cảm thấy tôi muốn làm gì?”
Đồng Hoa bị sự tiếp cận đột ngột này làm cho giật mình lùi lại một bước. Trong lúc khẩn trương, bước chân loạng choạng thiếu chút nữa mất thăng bằng ngã xuống. Enrique tay mắt nhanh lẹ, một tay ôm lấy eo cô đỡ đứng vững lại.
“Yên tâm, tôi không có hứng thú với người phụ nữ bẩn chưa tắm rửa đâu.”
Khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười giễu cợt, nói xong câu đó liền xoay người thong dong rời đi.
Đúng lúc Đồng Hoa còn đang ngơ ngác, vài vị người hầu được huấn luyện bài bản lặng lẽ bước vào phòng tắm, phá tan sự yên tĩnh. Nhận ra những người này vào để phục vụ mình tắm rửa, Đồng Hoa bản năng muốn từ chối: “Không cần phiền phức vậy đâu, tôi tự làm được.”
Là một người miền Nam, cô thậm chí còn chưa từng trải nghiệm nhà tắm công cộng miền Bắc, huống chi lúc này lại có nhiều người quây quanh phục vụ như vậy.
Tuy nhiên, một vị người hầu nhìn như quản lý đã ôn hòa nhưng kiên định đáp lại: “Tiểu thư, tôi là quản gia ở đây, tôi tên là Corona! Tay và chân của cô đều có vết thương, không nên dính nước, cứ để chúng tôi làm đi.”
Lời còn chưa dứt, bà đã chỉ huy các nữ hầu phía sau tiến lên, bắt đầu nhẹ nhàng và thuần thục giúp Đồng Hoa cởi đồ tắm rửa. Trong lòng cô tuy có muôn vàn không muốn nhưng suy xét đến vết thương của mình, cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp.
Đám người hầu thể hiện hiệu suất làm việc cực cao, nhanh chóng hoàn thành các công đoạn. Không lâu sau, Đồng Hoa đã trở nên tươi mới rạng rỡ, khoác trên mình chiếc áo choàng tắm bằng lụa màu nude. Dưới sự dìu dắt dịu dàng của một người hầu, cô chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm. Những người hầu còn lại nhanh chóng dọn dẹp phòng tắm sạch sẽ, xử lý gọn gàng cả quần áo bẩn của cô rồi lặng lẽ lui ra, căn phòng lại trở về sự yên tĩnh.
Đồng Hoa nhẹ kéo lại áo choàng tắm, trong lòng mơ hồ dâng lên một tia bất an vi diệu, cảm giác như mình đang đưa dê vào miệng cọp.
Ánh mắt cô đảo quanh căn phòng, cuối cùng dừng lại trên chiếc điện thoại đang nằm im lìm trên bàn. Đó giống như một tia ánh sáng mỏng manh trong đêm tối, mang lại cho cô một chút an ủi. Cô không tự chủ được bước đến, ngón tay run run cầm lấy điện thoại, mở khóa màn hình rồi không chút do dự bấm số gọi cho mẹ. Dù tiếp theo có phải đối mặt với khó khăn nào đi nữa thì ít nhất lúc này, cô muốn mẹ được yên tâm.
Đầu dây bên kia, vừa nghe thấy tiếng của mẹ, hốc mắt Đồng Hoa lập tức đỏ ngầu, nước mắt chực trào ra, cô khẽ gọi một tiếng: “Mẹ…”
Mẹ Đồng vừa nghe đúng là tiếng của Đồng Hoa thì lập tức sốt sắng: “Hoa Hoa, con làm mẹ lo chết mất thôi!”
“Điện thoại của con sao lại không gọi được? Số này là điện thoại của ai? Có phải con gặp phải rắc rối gì không?”
Hàng loạt câu hỏi quan tâm dồn dấp làm cổ họng Đồng Hoa nghẹn ngào. Cô chậm rãi rảo bước đến bên cửa sổ, nhìn ra xa, nỗ lực bình phục cảm xúc rồi thấp giọng đáp: “Mẹ, con không sao. Điện thoại và hộ chiếu vô tình bị mất trộm, có thể thời gian này mẹ sẽ không liên lạc được với con, nhưng mẹ yên tâm, con thực sự không sao đâu.”
Mẹ Đồng nghe vậy, sự khẩn trương lập tức tăng vọt: “Sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Đã báo cảnh sát chưa? Còn chị con nữa, điện thoại của nó cũng luôn không gọi được, có phải cũng…”
Trong lòng Đồng Hoa ngổn ngang, biết giấu giếm không phải là kế lâu dài nhưng vẫn hy vọng có thể dựng lên cho mẹ một bức tường an tâm ngắn ngủi: “Mẹ, thật sự không sao đâu, mẹ phải tin là con có thể xử lý tốt, đừng lo lắng, mẹ ở nhà chăm sóc tốt cho bản thân là được rồi.”
Giọng nói mẹ Đồng tuy khó giấu nổi sự nôn nóng nhưng vẫn nỗ lực giữ bình tĩnh và dịu dàng: “Được rồi, mẹ tin con. Bản thân con nhất định phải chú ý an toàn đấy.”
Sau khi cúp điện thoại, chiếc điện thoại vẫn được Đồng Hoa nắm chặt trong tay. Cô đứng ngây ra tại chỗ như một pho tượng, cảm giác bất lực lại một lần nữa cuồn cuộn ùa về như thủy triều.
Đột nhiên, một luồng hơi ấm từ phía sau truyền đến, gắt gao ôm trọn lấy chiếc eo thon nhỏ gọn gàng của cô.
Giọng nói trầm thấp của Enrique vang lên bên tai: “Nói chuyện điện thoại với mẹ cô xong rồi à?”
Sự thân mật đột ngột làm Đồng Hoa giật bắn người, chiếc điện thoại theo tiếng rơi xuống đất, phát ra âm thanh rất nhỏ trên tấm thảm. Cô căng cứng toàn thân, ý đồ kháng cự lại sự quấy rối bất ngờ này, thấp giọng trả lời: “Gọi… gọi xong rồi.”
Enrique khẽ cười một tiếng, tiếng cười trong không khí yên tĩnh tỏ ra đặc biệt rõ ràng. Ngay sau đó, hắn thoải mái bế bổng cô lên, sải bước dài tiến về phía mép giường.
Đồng Hoa trong lòng dự cảm được chuyện sắp sửa xảy ra, tuy hoảng loạn nhưng vẫn nỗ lực giữ bình tĩnh. Trong vòng tay rắn rỏi của Enrique, bộ não cô xoay chuyển liên tục, không ngừng tính toán các đối sách và tuyến đường bỏ trốn có thể có.
Enrique nhẹ nhàng đặt Đồng Hoa xuống giường, ngay sau đó cúi người xuống, ánh mắt nóng bỏng khóa chặt lấy cô, ý đồ không nói cũng rõ.
Đồng Hoa khẩn trương giơ tay chống lấy lồng ngực nóng hổi của hắn, giọng nói khẽ run: “Anh… anh muốn làm gì?”
Khóe miệng Enrique nhếch lên vẻ giễu cợt: “Tôi đã đáp ứng yêu cầu của cô, bây giờ đến lượt tôi đòi lại thù lao.”
Trong lòng Đồng Hoa căng thẳng, nuốt một ngụm nước bọt, lấy lý do thương tích để từ chối: “Anh… anh nghe tôi nói đã. Tay chân tôi đều đang bị thương, chắc chắn không tiện đâu. Đợi tôi khỏi rồi hãy nói… được không?”
Đôi mắt xanh của Enrique híp lại, phát ra tín hiệu nguy hiểm: “Cô chỉ cần ngoan ngoãn nằm yên, tôi sẽ tránh những chỗ có vết thương của cô.”
Thấy thái độ Enrique kiên quyết, Đồng Hoa trong cái khó ló cái khôn, lập tức thay đổi chiến lược: “Enrique, anh nghe tôi nói này, ở Trung Quốc, chúng tôi chú trọng chuyện gì cũng phải nước chảy thành sông, hiếm khi nào mới gặp lần đầu đã làm chuyện thân mật như thế này.”
“Đây không phải là Trung Quốc.” Trong mắt Enrique lóe lên một tia bất mãn, “Hay là cô đang từ chối tôi?”
Đồng Hoa vội vàng lắc đầu, giờ phút này mà đắc tội với hắn thì ai cũng đừng mong sống dễ chịu.
“Đương nhiên không phải! Người lịch thiệp như anh làm sao lại đi ép buộc phụ nữ cơ chứ?” Đồng Hoa nịnh bợ nói, “Hơn nữa, tôi không muốn trải nghiệm lần đầu tiên của mình lại không tốt.”
Những lời này vô tình lại lấy lòng được Enrique. Hắn ngồi dậy, tỏ ra rất có hứng thú nhìn Đồng Hoa: “Cô cảm thấy tôi lịch thiệp sao?”
Đồng Hoa liên tục gật đầu, ánh mắt khẩn thiết và chắc chắn trả lời: “Đương nhiên, anh chắc chắn là rất lịch thiệp, tuyệt đối lịch thiệp.”
Khóe miệng Enrique gợi lên một nụ cười hài lòng, ngay sau đó xoay người nằm xuống một bên. Bầu không khí căng thẳng trong phòng lập tức tan biến.
Trái tim đang treo lơ lửng của Đồng Hoa cuối cùng cũng được thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm một chút.