Thì ra, lúc nàng vung kiếm lên đã để lộ vết thương trong lòng bàn tay, chàng đã nhìn thấy và hiểu ra vấn đề.
“Đó là lý do vì sao mèo con lại chạy tới liếm tay Ngài.”
“Em ấy là đang liếm vết thương.”
Nàng liếc nhìn tay mình. Vẻ mặt vẫn bình thản. Dù sao cũng chỉ là vết thương nhỏ thôi mà?
Lưỡi kiếm của nàng vẫn chĩa ở cổ chàng. Nhưng chàng không hề sợ hãi mà ngồi xuống, đặt bé mèo dưới gốc cây, mỉm cười dịu dàng.
“Em nghỉ tạm đây chút nhé.”
Mèo con vui vẻ nằm ngoan ngoãn. Sau đó, chàng gỡ tay nải đeo trên người xuống lấy vài thứ, rồi nhìn về phía nàng mỉm cười.
“Ngài cũng ngồi xuống đi, để tôi sát trùng và bôi thuốc cho Ngài.”
“Tôi là một người sống ở Thánh điện.”
“Sáng nay vừa cùng các vị Thánh tử khác xuống thị trấn giúp đỡ những người dân khó khăn.”
“Thật may là vẫn còn dư thuốc và băng ở đây.”
“Không cần.”
Nàng đáp lại bằng giọng lạnh lùng. Thanh kiếm trên tay đã hạ xuống…
“Không được, nếu để lâu có thể bị nhiễm trùng.”
“Không may sẽ để lại sẹo đó.”
“Mà Ngài còn là con gái, nếu có sẹo thì không ổn lắm…”
“Chẳng phải các cô gái đều muốn có đôi bàn tay thật đẹp sao?”
Nghe đến đây, nàng hơi nhăn mặt.
“Đừng so sánh ta với đám nữ nhân tầm thường.”
“Ta không cần mấy thứ vô nghĩa đó.”
“Được rồi, tôi biết Ngài được huấn luyện và tuyển chọn bởi hoàng cung thì chắc chắn không tầm thường rồi.”
Chàng vui vẻ đáp lại.
“Nhưng.”
“Vậy càng cần bảo vệ thật tốt bàn tay mình đúng không?”
“Vì Ngài phải cầm kiếm mà.”
“Nếu tay bị thương thì sẽ gặp khó khăn trong việc luyện tập, phải không?”
Thấy nàng cứ đứng đó không chịu hợp tác, chàng đành thở dài một tiếng rồi cầm theo những thứ cần thiết đứng dậy lại gần nàng, sau đó nâng bàn tay cầm kiếm đang bị thương của nàng lên.
Nàng trừng mắt hất tay chàng ra.
“Ngươi định làm gì?”
“Tất nhiên là bôi thuốc cho Ngài rồi.”
Chàng cười tươi nói.
“Ngài hãy cứ coi đây là để tôi tạ lỗi vì việc mèo con lúc nãy đã làm phiền Ngài đi!”
“…”
Một lần nữa, nàng với khuôn mặt lạnh lùng, không nói gì… Cũng không biết nàng đang nghĩ gì. Nhưng lần này, nàng không phản kháng nữa…
Nữ thiếu niên chuyển tay cầm kiếm để chàng trai bôi thuốc cho mình…
“Ngài giỏi thật đó.”
“Trông Ngài cũng chạc tuổi tôi mà đã trở thành kị sĩ rồi.”
Trong lúc bôi thuốc, chàng cảm nhận rõ bàn tay thô giáp và chai sần của nàng, khác hẳn bàn tay mềm mại của những thiếu nữ bình thường khác. Chàng hiểu lý do đằng sau đó…
Những người cầm kiếm liên tục trong thời gian dài, bàn tay sẽ dần trở nên chai sần. Và bàn tay của nàng, là minh chứng cho bàn tay của một chiến binh đã trải qua huấn luyện đầy gian khổ…
“Xong rồi.”
Chàng tươi cười nói sau khi bôi thuốc và băng vết thương xong cho nàng.
“Ngươi làm vậy thì có lợi gì?”
“Hả?”. Chàng nhìn nàng với vẻ mặt ngơ ngác.
“Bôi thuốc cho ta, ngươi nhận được lợi ích gì từ việc đó?”
“Đâu cần…”
Nam thiếu niên nở nụ cười hiền từ.
“Khi giúp đỡ một ai đó.”
“Đâu cần nhận lợi ích gì chứ?”
“Haha, Ngài không cần căng thẳng thế!”
“Tôi không đòi gì từ Ngài đâu.”
Nàng cười khẩy, quay người bước đi.
“Vậy ngươi đi đi.”
“Giờ ta lại phải tiếp tục luyện tập rồi.”
“Đừng ở đây lảm nhảm nữa.”
Chàng nhìn nàng, ánh mắt đầy phán xét.
“Ngài đúng là một cục đá đấy!”
“Chẳng có cảm xúc gì cả.”
Nàng không quan tâm, đứng vào thế chuẩn bị luyện kiếm.
“A khoan đã.”
Chàng nhìn lên bầu trời và nhận ra gì đó.
“Ngài có đói không?”
“Bây giờ cũng đã trưa rồi đó.”
“Hả?” . Nàng với vẻ mặt bất ngờ, nhìn về phía chàng.
“Dù biết là phải rèn luyện bản thân nghiêm ngặt nhưng cũng nên ăn gì đó lấy sức chứ?”
“Tập luyện liên tục vậy sao được.”
Thấy nàng cứ đứng đực ra nhìn chằm chằm mình, chàng bối rối.
“À vâng, tôi sẽ rời đi ngay đây.”
Nam thiếu niên mỉm cười để tay nải lên tảng đá to gần đó.
“Trong này có vài quả táo ngọt lắm.”
“Tôi để ở đây, lát nữa nếu Ngài đói thì lấy ăn nhé.”
Sau đó, chàng tươi cười đi tới ôm lấy bé mèo đang nằm ngoan ngoãn dưới gốc cây, rồi nhìn nàng.
“Xin chào nhé.”
“Nữ hiệp sĩ cộc cằn.”
“Meow.”
Bé mèo cũng tươi rói hướng mắt về nàng như thể chào tạm biệt.
Khoảnh khắc chàng quay người rời đi. Nàng vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng chàng một hồi… Cho đến khi khuất hẳn. Gương mặt nàng từ đầu tới cuối vẫn luôn như vậy, lạnh lùng và vô cảm. Chỉ là, nàng nhận ra rằng bản thân đã vừa lãng đi một cách vô thức trong khoảnh khắc…
“Phiền phức…”
Nàng nghĩ. Rồi lại quay lại tiếp tục công việc luyện tập của mình.
Đến tận khi hoàng hôn buông xuống, cơ thể ướt đẫm mồ hôi mới chịu dừng lại. Lúc nàng đi qua chỗ tảng đá để chuẩn bị trở về hoàng cung, bất giác lại chú ý đến tay nải mà chàng để lại. Nàng đi tới cầm lên, quả thật thấy bên trong có 3 quả táo đỏ trông rất tươi ngon.
“Có nên vứt đi không nhỉ?”
Nàng nghĩ.
Chợt, câu nói của chàng thiếu niên với gương mặt phúc hậu ấy lại hiện lên trong tâm trí nàng lần nữa.
“Ngài có đói không?”
Một câu hỏi đơn giản.
Nhưng nàng nhớ không nhầm thì trước đây… Người duy nhất nói với nàng bằng giọng dịu dàng và lời lẽ đầy quan tâm như thế chỉ có mẹ nàng mà thôi…
Đó là lý do tại sao khi chàng hỏi câu đó, nàng lại tỏ ra bất ngờ như vậy…
Cơn gió mát lành thổi qua khiến những cành cây lay động xào xạc. Dưới ánh hoàng hôn trong khu rừng xanh thẳm, bóng dáng một thiếu nữ đang bước đi, trên tay cầm theo một quả táo đang cắn dở. Từ phía sau, ta có thể nhìn thấy đôi môi nàng khẽ cười.
“Đúng là ngọt thật.”
***************