Đến nội dung chính

Chương 43

admin 751 Chữ Cài Đặt

Bên phòng của hắn

Hạ Nhiên ngồi bần thần ở trên giường, ánh mắt vô hồn không điểm tựa, cơ thể run bần bật vô thức.

Cả ngày cậu chẳng ăn uống, cứ vậy mà nhìn về phía cửa sổ.

“Bẩn rồi, mình bẩn rồi”.

Từng giây từng phút trôi qua, trong tiềm thức Hạ Nhiên lặp đi lặp lại câu nói đó. Sau đêm định mệnh ấy, hắn ra vào bên trong Hạ Nhiên không biết bao nhiêu lần tựa như khát khao cấy vào Hạ Nhiên một đứa trẻ.

Trong lúc làm với Hạ Nhiên, hắn cũng đã ép cậu uống thứ thuốc khiến con trai có thể mang thai do Vương Kiều lúc trước đưa cho hắn.

Hạ Nhiên biết được thì sững sờ. Cậu tuyệt đối không thể có một đứa con nghiệt chủng với con quỷ đó được.

Nghĩ một hồi, dù sao cậu cũng bẩn rồi, vậy thì chết đi cũng chẳng sao, Lục Minh…anh ấy chắc đau lắm khi mình đã phản bội anh ấy. Xin lỗi anh, nếu có kiếp sau, em nguyện sẽ theo đuổi anh, yêu anh mãi mãi.
Hạ Nhiên không nhanh không chậm lén đập vỡ lọ nến thơm đầu giường, dùng chăn lớn che đi, lấy mảnh thủy tinh đâm thẳng vào ngực mình. Máu từng giọt rỉ ra, thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng của hắn đang mặc trên người.

Cậu chùm kín chăn để tránh camera phát hiện. Bởi vậy nên hắn nhìn vào camera chỉ nghĩ rằng cậu muốn ngủ tiếp.

Nhưng hắn chợt nhìn kĩ. Em ấy vừa thoáng cười sao? Tại sao? Không lẽ nào…

Minh Thần vội chạy vào phòng, lật tấm chăn lớn lên, Hạ Nhiên đang nằm bất động, khuôn mặt trắng bệnh, hơi thở thoi thóp dần có dấu hiệu ngừng thở.

Hắn hốt hoảng gọi điện cho đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp riêng của hắn, hắn vừa khóc vừa gào lên bắt họ đến ngay lập tức.

– “ĐM, MAU ĐẾN NHÀ TÔI NHANH, TÔI CHO CÁC NGƯỜI 5 PHÚT, NHANH ĐẾN ĐÂY”

– Đã rõ thưa ngài

Minh Thần lấy tay chặn vết thương, ngăn máu chảy ra, khóc lóc oán trách:
– Em ghét anh đến vậy sao, hức…sao lại đối xử với anh như vậy hả? Ghét anh thì đâm anh đây này, sao lại làm hại bản thân chứ? Làm ơn, Nhiên Nhiên, đừng chết mà.

Trải qua một quãng thời gian dài, bác sĩ đến ngay lúc đó và cứu sống Hạ Nhiên. Hắn bần thân ngồi nắm tay Hạ Nhiên chờ cậu tỉnh dậy.

– Hạ Nhiên thấy chưa? Hức… Em không thể dễ chết thế đâu. Có chết thì hai ta cùng chết. Em là của anh mà, anh đã cho phép em rời xa anh đâu. HAHAHA, đừng hòng thoát khỏi tay anh, kể cả cái chết.

Càng ngày, hắn càng trở nên điên dại, vặn vẹo khiến ai cũng khiếp sợ.

Hắn nhất định không để Hạ Nhiên vụt khỏi tầm tay đâu. Hạ Nhiên định sẵn cả đời thuộc về hắn, đừng nói đến thả cậu ra, một thoáng suy nghĩ cũng không có.

Bên phía Lục Minh

Cả nhà anh hấp tấp đi tìm khắp nơi, sau khi báo cảnh sát tìm kiếm, nhưng 1 tuần trôi qua, 1 tin tức của cậu cũng không có.
Trong căn phòng ngủ của hai người, toàn vỏ chai bia rượu, một thân hình to lớn ngồi bệt xuống sàn nhà cạnh giường, ôm tấm hình hai người kết hôn mà khóc nức nở.

“Nhiên Nhiên, em ở đâu, anh nhớ em lắm. Hức…hức…lỗi tại anh, anh sai rồi, anh không nên chủ quan để em ở nhà một mình, hức…về với anh đi mà.”

Tình hình Lục Minh ngày càng tệ, như một cái xác không hồn, nếu Hạ Nhiên còn không về, Lục Minh sẽ chết vì suy nhược cơ thể mất.

Ngày hôm sau sau cuộc gọi với Vương Kiều

Y đã ship đến cho hắn một bịch thuốc trên tay được ghi chú đầy đủ liều lượng, cách dùng.

Lâu lắm rồi y mới thấy Minh Thần nhoẻn miệng cười hạnh phúc đến vậy.

Cũng đúng thôi, hắn sắp có được tình yêu của mình rồi. Thuốc của y không bao giờ có tác dụng phụ, 1 liều là hiệu quả ngay.

– Nè, thuốc mày đây, mày giữ lời hứa chứ?

– Ừ, cút về đi, đừng xuất hiện trước mặt bọn tao.

– Aizz, rồi rồi, chúc mày trăm năm hạnh phúc.

Hắn cầm bịch thuốc vào bếp, tận tay nấu một bữa ăn thịnh soạn trộn với thuốc cho bé con nhà mình.