Sáng sớm, Lục Minh tỉnh giấc trước Hạ Nhiên. Thấy em bé ngoan nằm yên như mèo nhỏ lười khiến tim y không ngừng xao xuyến.
“Aizz, cứ thế này thì tim sẽ hỏng mất.”
Nghĩ rồi lại nằm xuống, ngắm nhìn Hạ Nhiên cho đến khi cậu tỉnh.
Hạ Nhiên vừa mở mắt đã đập vào cơ ngực của Lục Minh. Vì làm nông nhiều nên Lục Minh chẳng cần tập gym cũng tự động có cơ bắp, cơ ngực cuồn cuộn, múi nào ra múi nấy. Nhìn mà phát thèm.
Thấy mèo nhỏ nhìn ngực mình đến thiếu điều chảy nước dãi. Lục Minh bất giác cười khúc khích nói trêu:
– Dãi cậu chảy kìa!
Hạ Nhiên giật mình vội lấy tay lau, thấy không có gì mới đỏ mặt ngồi dậy, ngoái đầu nhìn tên kia đang cười ha hả đằng sau.
– Cậu dám trêu tớ, tớ đánh chết cậu!
Nói rồi Nhiên Nhiên lấy gối đánh tên ngốc kia, mặt mũi xấu hổ đỏ ửng lên trông đáng yêu vô ngần.
Lục Minh mải ngắm gương mặt người anh yêu mà chẳng để ý cái gối từ trên đầu bụp xuống.
“Đánh đau đấy! Đau thế này phải đánh đít bé hư!”
Y nhồm người lên, ôm lấy cái eo mảnh khảnh đè người xuống. Cái tay hư hỏng đánh vào mông xinh của cậu.
– A
Hạ Nhiên khẽ kêu, cậu bất ngờ không nghĩ tên ngốc này vậy mà đánh mung xinh của cậu. Đồ biến thái!!
– Biến thái!
– Hả? Gì cơ? Nói to lên.
Vừa nói Lục Minh càng tăng lực ở tay lên, bôm bốp vào mung xinh của cậu.
– Huhu, đại ca Lục, đừng đánh nữa, hư mung xinh của trẫm rồi!
– Khục, haha, vậy phải dỗ ngọt thêm đi, anh đây sẽ tha cho cậu.
– Minh Minh đẹp trai, tha cho tớ đi, cậu nỡ đánh người đáng yêu như tớ sao.
Lục Minh cười càng tươi, cũng phải, cái gương mặt yêu nghiệt này đánh nữa chắc cậu ấy khóc mất, dỗ thì sẽ mệt lắm đây.
Nhưng mà, chưa thích buông.
Y nằm lên người cậu, gục mặt xuống hõm cổ cậu hít hít ngửi ngửi như tên phê đá.
– Bé Nhiên của tớ sao lúc nào cũng thơm thế, tính dụ dỗ tớ hả?
– Gì cơ, cậu dụ tớ thì có, cái tên biến thái như cậu mà dám bảo tớ dụ á?
– Ừm, cũng đúng, thế tớ lỡ dụ cậu rồi, tớ phải chịu trách nhiệm nhỉ?
Y híp mắt cười, mắt đối mắt với cục bông trắng trẻo này.
“Muốn cạp miếng ghê, cái má đáng yêu chưa kìa!!”
– Chịu trách nhiệm? Ý cậu là sao?
Thật ra, trong khoảng thời gian ở cùng Lục Minh, cậu đã quên sạch đi nỗi đau mất người yêu, nỗi đau bị phản bội. Minh Minh luôn bày trò chọc cậu cười, luôn bảo vệ cậu khỏi đám người xấu trong làng, chăm bẵm cưng chiều cậu đến nghiện. Cho nên từ lâu, Hạ Nhiên đã thích Lục Minh rồi. Nghe thấy Minh Minh muốn chịu trách nhiệm với cậu, tim cậu đập rộn cả lên, cả thân ảnh nhỏ đều nóng lên, ửng đỏ.
– Chịu trách nhiệm với cậu, cậu phải làm người của tớ, một bước không rời xa.
Hạ Nhiên tròn xoe đôi mắt, ngạc nhiên nhìn y. Y nói tiếp:
– Tớ chính là thích cậu. Muốn cậu làm vợ nhỏ của tớ.
– Cái này…là…vừa tỏ tình…vừa cầu hôn à?!? – Hạ Nhiên mắt chữ O, mồm chữ A hỏi lại
“Sao nhanh thế?”
– Ừm, không cưới nhanh sợ cậu bị bắt mất. Cưới vợ phải cưới liền tay. Gia đình tớ cũng thích cậu, họ cũng coi cậu là dâu trong nhà rồi. Cậu…có thích tớ không?
– Không đâu.
Hạ Nhiên thản nhiên đáp. Lục Minh nghe xong tim đau đến thắt lại, hô hấp khó khăn. Mắt y bắt đầu ửng đỏ, thấp thoáng dải nước mắt.
– Nhiên Nhiên, bé Nhiên…hức…không thích tớ hả?
Ôi trời, cái tên vừa ngốc vừa mít ướt này, chưa nói hết đã khóc rồi. Bảo sao cậu không mềm lòng được, định trêu xíu mà lại.
– Trời ạ, sao lại khóc chứ, tớ đúng là không thích cậu, mà tớ thương cậu, yêu cậu. Hiểu chưa đồ ngốc?
– Hả?
Nước mắt ngừng rơi, miệng y há to, bất ngờ khoảng vài giây, sau đó sung sướng ôm chặt lấy tiểu Nhiên bé nhỏ.
– Ừ nhỉ, tớ ngốc quá, tớ cũng yêu cậu, yêu nhiều lắm. Haha.
Nói xong, Lục Minh vội bế Nhiên Nhiên dậy, mở cửa phòng hét toáng.
– Cả nhà ơi, mai cưới vợ cho con. Nhiên Nhiên đồng ý rồi.