Đến nội dung chính

Chương 34

admin 715 Chữ Cài Đặt

Hắn cầm lấy lá thư cậu để lại mà lòng run rẩy. Trên bàn còn có chiếc điện thoại của cậu, hắn vội vàng mở máy phát hiện video ân ái của hắn và cô ta. Hắn tức điên lại, bắt đầu chửi rủa và đập phá đồ đạc.

Rầm

– Chó chết, con khốn chó chết, nó dám bỏ thuốc mình, dám gửi video cho em ấy. ĐCM nó. Phải rồi, phải giết, phải giết con khốn đấy.

Mà thật may, cô ả tỉnh dậy không thấy hắn đâu liền mặc quần áo rồi chạy về nhà hắn. Vì muốn để hắn thấy bộ dạng lả lơi mà ham muốn cô tiếp nên cô ả không thèm mặc đồ lót đã bắt xe về nhà hắn.

– Thần Thần, sao anh bỏ em ở lại khách sạn vậy? (mắt rưng rưng, giọng nũng nịu)

Hắn đang sôi máu gặp ngay con khốn hại đời hắn, ánh mắt hắn ánh lên tia giết người, cầm súng trong hộc bàn mà bắn vào hai chân ả.

– Aaa, anh… hức..anh sao lại bắn em?
– Con chó khốn nạn, tất cả là tại mày. TẤT CẢ LÀ TẠI CON ĐĨ MÀY MÀ ANH ẤY BỎ RƠI TAO. CON CHÓ, TAO GIẾT MÀY.

Hắn chạy đến đạp mạnh làm gãy hai chân con ả, dùng tay siết chặt lấy cổ họng của Mỹ Ngọc.

– A…ặc…anh..không phải..khụ khụ…yêu em sao?

– Yêu? Mày đang nghĩ cái đ gì vậy? Cả cuộc đời tao chỉ yêu một mình em ấy. Một mình Hạ Nhiên. Sao tao lại phải yêu con điếm như mày?

– Hức…không…anh yêu em mà…từ trước đến giờ chỉ có em là gần gũi anh nhất. Sao anh không thể yêu em được…khụ khụ…ặc…em có gì không bằng thằng chó đó?

– Mày câm mõm chó mày lại con chó. Mày còn đ bằng cọng lông của em ấy mà dám so sánh với người tao yêu? Chính mày, chính con khốn như mày đã hủy hoại cuộc đời tao. Cuộc đời tao chỉ có mỗi em ấy, sao mày dám làm em ấy bỏ tao? Tao..hức…sao có thể sống thiếu em ấy?
– Anh điên rồi? Anh ta là anh trai anh đấy…aaa

– (Siết chặt) Đ phải anh trai ruột, Hạ Nhiên là người yêu tao, là VỢ TAO, NGHE CHƯA CON KHỐN? Haha, mày hủy hoại đời tao, sao để mày chết dễ dàng như thế, mày phải SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT.

Nói rồi, Minh Thần nắm chặt tóc của Mỹ Ngọc, lôi cô ta xuống hầm chết, là nơi hắn đã giết bao nhiêu người đã chạm vào Hạ Nhiên.

– AAAAAAAA, đau quá, thả em ra, em xin anh, hãy tha cho em. Em biết lỗi rồi, tha cho em, em chỉ yêu anh quá mà thôi…hức hức.

Mặt hắn lạnh băng, hắn đã không còn cảm xúc, nước mắt hắn vẫn chạy, nhưng gương mặt đã cứng đờ, vô cảm với mọi thứ xung quanh. Tựa như sinh khí trong người hắn đều bị rút cạn kể từ khi thế giới của hắn bỏ hắn đi.

Bụp

Hắn ném người ả ta vào tường, âm thanh xương cốt rạn nứt.

Hắn gọi điện cho ai đó.
– Mang bọn chúng tới đây, càng đông càng tốt.

– Hức hức, Thần, xin anh..hức…tha cho em.

Cô ả bò lồm cồm trên sàn lạnh lẽo, nắm lấy chân hắn van xin.

Rắc

– AAAAAA

– Ai cho bàn tay dơ bẩn của mày chạm vào tao? Nói, mày bỏ thuốc gì vào tao hả? Bỏ từ bao giờ?

– Hức…em…em

Minh Thần dùng chân đá vào mặt ả, mặt ả sưng húp, biến dạng, máu từ miệng không ngừng chảy ra.

– Tao không có thời gian nói chuyện với mày, khai cho bằng hết, nếu không thì đừng trách gia đình của mày cũng không yên với tao đâu. À, nhà mày có bao nhiêu cái thối nát chưa được vạch trần đâu nhỉ. Vậy cứ để tao khơi ra nhé. Cho cái công ty của nhà mày không còn cái móng để gỡ gạc được đâu. Hahhaa

– Không, anh ơi, ba mẹ em sắp không trụ được nữa rồi, xin anh. Em khai mà, anh tha cho gia đình em.

– Tha á, mày cướp cuộc đời của tao, phá nát đời tao mà dám bảo tao tha cho gia đình mày á. Mày nghĩ tao ngu à?